Một người phụ nữ mắt xếch, gò má cao cất giọng the thé, nói xong còn lườm cô một cái.
Thôi xong, lại thêm một kẻ kiếm chuyện. Người này là… Ồ, là Lý Thanh Thảo, nhà đẻ cùng làng với Lý Kim Hương. Nghe nói là có họ hàng xa, hèn gì nhảy xổ ra nói xóc óc cô thế này.
“Chà, đại năng phương nào giáng trần đây. Việc nhà mình còn chưa rõ ngọn ngành đã vác mặt đi quản chuyện nhà khác. Gạo nhà thím nhiều ăn không hết thì mang ra chia cho mọi người đi, kẻo lại no phình bụng ra. Suốt ngày no ứ họng rồi lại sủa nhặng lên.”
Lâm Bảo Nha bắt chước giọng điệu chua ngoa của nguyên chủ, đốp chát lại.
“Mày ăn nói xằng bậy gì thế, tao làm gì có nhiều gạo đến thế.”
Vừa nói, bà ta vừa chột dạ liếc nhìn bà già bên cạnh. Thấy bà già cũng hất mí mắt lườm mình sắc bén, người phụ nữ kia như bị điện giật, vội vã cúi gằm mặt xuống tiếp tục khâu vá.
“Thật không đấy, hôm qua cháu nghe Ngưu Đản nói, nửa đêm hôm kia thím vác bao gạo, tay còn xách theo dải thịt xông khói đi về hướng núi Bắc, trời gần sáng mới mò về cơ mà.”
“Mày ăn nói vớ vẩn, bớt đặt điều cho tao đi, làm gì có chuyện đó.”
Người phụ nữ gân cổ hét lên the thé, cứ như thể âm lượng càng lớn thì càng chứng tỏ mình có lý, thi thoảng ánh mắt lại liếc trộm sang bà lão bên cạnh.
“Có hay không thím tự biết. Đâu chỉ có mỗi Ngưu Đản nhìn thấy, còn cả Tứ Mao, Đại Trụ Tử, Nhị Trụ Tử bọn nó nữa. Không tin thì thím đi hỏi xem. Đêm ấy ở rãnh nước nhỏ bên kia có tới bảy tám đứa trẻ con đang mò cá. Hay là cháu gọi chúng nó đến cho thím hỏi cặn kẽ nhé?”
“Mày nói láo, tao không có. Con ranh con, cút ngay đi, đừng có mà vu oan cho tao.”
Bà cụ Tiền ngồi phía sau cất luôn đồ may vá, quơ vội cành cây to đùng vụt thẳng vào người Lý Xuân Thảo.
“Ối dồi ôi, mẹ ơi, con thề con không hề tuồn đồ về nhà mẹ đẻ mà. Mẹ ơi, là con ranh con kia nó vu oan cho con, con thề con không mang gì về thật.”
Lý Xuân Thảo tay vẫn còn cầm nguyên đế giày chưa kịp bỏ xuống, vừa né đòn vừa co giò bỏ chạy.
“Không phải mang về cho nhà mẹ đẻ, chẳng lẽ là mang cho tình nhân? Nửa đêm không ngủ, có khi lại ra ngoài mèo mả gà đồng rồi cũng nên? Chuyện này cháu phải nói tường tận cho chú Tiền biết mới được.”
Bảo Nha ở đằng sau gào tướng lên. Cô không định bỏ qua bất cứ cơ hội nào để chọc gậy bánh xe.
Đám đàn bà dưới gốc đa thấy mãi thành quen, vừa xem một màn kịch hay nhưng tay vẫn thoăn thoắt làm việc.