Sáng sớm hôm đó, trời vẫn chưa quá nóng, Bảo Nha từ chuồng lợn của đại đội đi về nhà.
Đến đây đã gần một tháng, cô chưa từng được ngửi thấy mùi thịt, nên định bụng ra chuồng lợn đại đội ngắm lợn một chút cho đỡ thèm. Nhưng vừa thấy cái chuồng lợn là bao nhiêu ý định ăn thịt của cô bay sạch. Chuồng lợn lộ thiên, cho dù có dọn dẹp kịp thời thì vẫn bốc mùi hôi thối. Thôi được rồi, cô nhìn đã thấy buồn nôn, tạm thời hết muốn ăn thịt, đặc biệt là thịt lợn.
Thời điểm này vừa qua đợt thu hoạch vụ hè nhưng chưa tới vụ thu. Ngoài chuyện làm cỏ, tưới nước ra thì cũng chẳng có việc gì nhiều. Không cần quá đông người ra đồng làm việc, cánh chị em phụ nữ cũng có thời gian lo toan việc nhà. Lúc đi ngang qua cây đa lớn, cô thấy một nhóm phụ nữ đang túm tụm dưới gốc cây, vừa buôn dưa lê vừa khâu vá.
Lâm Bảo Nha dần thích nghi với cuộc sống trong làng. Ngày nào cô cũng đi dạo khắp làng, chẳng khác gì bọn ất ơ đi bụi. Hôm nay đột nhiên cô nổi hứng muốn xem chuồng lợn thời này trông ra sao, nên từ sáng sớm đã ra ngoài cùng chị dâu họ lớn.
Dạo này trong làng ít có chuyện mới mẻ. Là gương mặt vàng trong làng chuyên tâm điểm bàn tán của đại đội, Lâm Bảo Nha hiển nhiên trở thành nhân vật được nhắc đến nhiều nhất.
Nhưng chuyện cô tống tiền nhà họ Lâm năm chục đồng lại chẳng ai đoái hoài tới. Cứ ngỡ bọn họ sẽ xì xào sau lưng cô, nhưng đến giờ vẫn chưa nghe ai nhắc đến một lời, thật hiếm lạ.
Cô không biết rằng, theo suy nghĩ của người làng, người già thường làm chủ trong nhà, tiền bạc và lương thực đều nằm trong tay họ. Mọi người đinh ninh Lâm Bảo Nha đòi được năm chục đồng thì cũng sẽ giao lại cho ông Lâm, tóm lại chỉ là chuyển từ tay trái sang tay phải, chẳng ai tin cô sẽ giữ khư khư số tiền ấy cho riêng mình.
Không một ai ngờ cô lại ôm tiền về nhà họ Tô, tự mình cất giấu. Ông Lâm cũng thèm muốn lắm chứ, nhưng lại sợ chọc giận Lâm Bảo Nha làm ầm ĩ lên nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
“Bảo Nha, lại ra giúp chị dâu cháu cho lợn ăn hả?”
“Vâng thím, thím đang bận ạ.”
Lâm Bảo Nha chào hỏi người phụ nữ vừa lên tiếng rồi tiếp tục đi về nhà. Cô thừa biết mấy ngày nay đám đàn bà này chẳng thiếu chuyện bịa đặt đơm đặt về mình. Cô thích nghe hóng hớt chuyện thiên hạ, nhưng lại không mấy mặn mà nghe chuyện của chính mình.
“Bảo Nha à, con gái con lứa thì không nên đanh đá quá thế đâu. Cháu xem cháu làm xào xáo cả nhà mình lên rồi. Bà nội và bác gái cháu đều muốn tốt cho cháu thôi? Cha mẹ cháu lười nhác thế kia, chẳng phải đều trông cậy vào nhà bác cả nuôi dưỡng sao. Cháu mà cứ gây chuyện mãi, sau này ai dám rước loại con dâu như cháu về cửa.”