Đến nội dung chính

Chương 28

admin 519 Chữ Cài Đặt

“Ừ, haiz! Ngồi xuống nói chuyện đi.”

Nói rồi, cô gái đó ngồi khoanh chân ngay xuống đất.

Lâm Kiều bước tới, ngồi đối diện cô ấy, rụt rè lên tiếng: “Hai chúng ta hoán đổi linh hồn rồi à?”

“Hình như thế. Bên cô thế nào, bà ngoại tôi vẫn khỏe chứ?”

“Ừ, khỏe lắm. Tôi ốm vừa khỏi, bà không phát hiện ra điều gì bất thường đâu.”

“Thế thì tốt. Cô phải chăm sóc bà cho chu đáo đấy, bà lớn tuổi rồi, không chịu được đả kích đâu.”

“Cô không định đổi lại à?”

“Cô có cách đổi lại sao?”

“Không…”

“Xì, cứ tưởng cô đổi được cơ. Nói cho cô biết, mấy ngày nay tôi tìm mấy ông thầy cúng rồi, chẳng ông nào có cách cả. Bọn đấy đen tối thật, việc không thành mà vẫn thu tiền!”

“Mẹ tôi không nghi ngờ cô không phải là tôi sao?”

“Không hề. Mẹ cô bảo cô bị thất tình kích động quá nên tính cách mới thay đổi.”
“Ơ… Không đổi lại được thì tôi lỗ to rồi. Cô có biết chỗ các cô sống cuộc sống kiểu gì không, sao đời tôi lại khổ thế này!”

“Dô dô, trông bình thường thế này mà lấy đâu ra tự tin vậy. Cô đã nghĩ đến sự tuyệt vọng của tôi mỗi ngày khi soi gương chưa? Béo ú thế này, đi nhanh một tí cũng thở hồng hộc nửa ngày. Còn nữa, người ở bên các cô giả tạo quá đi mất, nói chuyện không được to tiếng, ăn cơm không được nhanh quá, đến cả đi đường cũng không được sải bước rộng. Sống kìm nén chết đi được!”

Ơ… Cô ta đang chê bai mình đấy à? Nhưng xét về ngoại hình, mình có vẻ vớ được món hời lớn. Lâm Kiều sờ sờ khuôn mặt hiện tại của mình.

“Cơ mà, đồ ăn bên này ngon thật đấy.”

Làm sao mà không ngon được? Cho bao nhiêu chất phụ gia vào. Lâm Kiều lườm cô ta một cái, thầm oán trách trong bụng.
“Cái dạ dày cô bé quá đi, ăn được có tí đã no rồi. Lần nào ăn cũng chẳng đã thèm gì cả.”

Lâm Kiều tiếp tục lườm. Lượng ăn của cô là lượng ăn của người bình thường, đã nhiều hơn những người suốt ngày ăn thực phẩm chức năng thay cơm để giảm cân không biết bao nhiêu lần rồi. Có điều, cô còn ăn nữa khéo lại béo nứt ruột mất.

“Cha dượng của cô đối xử với cô tốt thật đấy, muốn gì được nấy, không đòi lại càng cho nhiều hơn. Còn nữa, cái miếng nhựa nhỏ xíu này mua được toàn đồ tốt, chẳng cần trả tiền…” Lải nhải lải nhải, Lâm Bảo Nha như phát hiện ra lục địa mới, vẫy vẫy chiếc thẻ đen, mặt mày hớn hở kể về những lần đi mua sắm của mình.

“Đó là thẻ đen, tiêu tiền của dượng đấy. Cà thẻ xong, dượng sẽ trả.”

“Hả? Ồ, nhưng mẹ ruột của cô giỏi thật đấy, lớn tuổi thế mà vẫn vớ được ông chủ giàu hơn cả cha ruột cô, giỏi hơn cô nhiều.”