Đến nội dung chính

Chương 19

admin 562 Chữ Cài Đặt

Lý Kim Hương tức trào máu họng, không còn giữ được bình tĩnh. Gả vào nhà họ Lâm bao nhiêu năm nay bà ta chưa từng chịu cái thiệt thòi lớn nhường này. Bà ta hoàn toàn không nhận ra trò chơi chữ mà Lâm Bảo Nha đang giăng ra. Lâm Bảo Nha ấn bà ta xuống hố xí, còn mọi người thì tưởng bà ta rớt xuống hầm phân, hố này đâu phải hầm kia. Ấn và đẩy là hai hành động hoàn toàn khác nhau, kích thước của miệng hố xí và miệng hầm phân cũng lệch nhau cả dặm. Bà ta cũng không thể cặn kẽ giải thích là mình được kéo lên trong tình trạng tồng ngồng, vùng vẫy giữa đống phân tởm lợm, mà người đầu tiên phát hiện ra bà ta lại là bác hai Lâm.

Mọi người ngẫm lại cũng thấy vô lý, ở trong hầm phân suốt nửa ngày không chết chìm thì cũng bị thối chết rồi, sao lại có thể sung sức thế này được chứ. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về vấn đề rốt cuộc con người có thể chịu đựng trong hầm phân bao lâu.
Lý Kim Hương thấy Lâm Bảo Nha vẫn còn nói láo, mà mình lại không biết giải thích thế nào cho thông, thế là vỗ đùi đánh đét một cái, ngồi phịch xuống đất bắt đầu lăn lộn ăn vạ.

“Ối trời cao đất dày ơi, cái phường sát nhân này! Cháu gái muốn hại chết bác cả nó rồi! Sáng nay đánh chúng tao vẫn chưa thỏa mãn, giờ lại định giết người luôn đây mà.”

“Bác gái cả ơi, có lý lẽ thì bác cứ nói thẳng ra đi, chứ ăn vạ thế này cũng không đổ vạ cho cháu được đâu. Cháu biết bác luôn chướng mắt nhà bọn cháu, vắt óc tìm cách gây sự. Nhà bác muốn chia nhà thì cứ mạnh dạn nói với ông nội, ông nội thiên vị nhà bác thế cơ mà, nhất định ông sẽ đồng ý thôi.”

“Ợ!”

Chia nhà, chia nhà cái quái gì. Đứa con trai thứ hai của bà ta còn chưa có việc làm, cũng chưa cưới vợ. Thằng út thì chưa học xong, nếu thi đậu đại học thì lại tốn một khoản không nhỏ. Nếu tiền trong nhà phải chia chác cho nhà hai, nhà ba, thì hai đứa con trai của bà ta tính sao. Nhà cả nhà bà ta là bên không muốn chia nhà nhất.
Lâm Bảo Nha nói tiếp: “Con cái nhà bác lớn cả rồi, có công ăn việc làm, lại cưới vợ, đương nhiên là muốn đá chúng cháu ra ngoài. Suốt ngày kiếm chuyện, rốt cuộc là ai không để ai sống yên ổn đây. Cháu biết các bác vốn chẳng coi nhà bác hai, nhà cháu ra gì, chỉ coi như nô lệ, người làm thuê, ngày ngày ra oai diễu võ trước mặt chúng cháu…”

Giọng Lâm Bảo Nha oang oang, những người có mặt ở đó đều nghe rõ mồn một.

Nghe đến đây, Lâm Đại Hà không chịu nổi nữa. Để con bé nói tiếp, gia đình ông ta thành cái thứ gì cơ chứ, khéo lại rước họa vào thân. Thế là ông ta vội vàng ngắt lời: “Bảo Nha, sao cháu lại nghĩ thế, chúng ta là người một nhà mà…”