Đến nội dung chính

Chương 12

admin 602 Chữ Cài Đặt

“Chị dâu cả cũng thật là, đến cái nhà xí cũng phải giành phần, chẳng ra dáng người lớn chút nào!” Tô Như Ý cũng tranh thủ bồi thêm một câu. Bà Lâm rất bất lực, bà ta cũng chẳng hiểu nhà thằng cả chiếm cái nhà xí thì được tích sự gì, giành cái gì không giành lại đi giành nhà xí, đúng là đồ ngu.

“Thì mày ra ngoài đi tạm là xong chứ gì, bà mày có nợ nần gì chúng mày đâu, có thế mà cũng giành nhau. Không quậy cho cái nhà này tan nát thì chúng mày không cam tâm phải không.” Bà Lâm vừa chửi rủa vừa quay lưng đi vào nhà, còn đóng sập cửa lại, chẳng buồn để ý đến mấy thứ chướng tai gai mắt này nữa.

Bảo Nha thầm trợn trắng mắt, quay sang lo lắng nói với Tô Như Ý: “Mẹ, mẹ đi ra ngoài với con đi.”

“Được, được, mẹ đi với con.”

“Nhanh lên…” Tô Như Ý vội xỏ dép chạy theo Bảo Nha ra ngoài.
Trong nhà xí, Lý Kim Hương vẫn mải gào thét chửi rủa Lâm Bảo Nha. Sân nhà rất rộng nên cũng không nghe rõ bà ta chửi gì. Con mụ ngốc này chỉ lo chửi người mà quên mất chuyện kêu cứu. Mọi người đã ra đồng hết rồi, muốn có người vớt lên thì phải đợi đến lúc tan làm.

“Đúng là thứ đồ bỏ đi, có bãi cứt cũng không ỉa ở nhà mình được.” Bà Lâm hùng hổ ngồi trong nhà tiếp tục khâu đế giày, hoàn toàn lơ đi chuyện bên ngoài.

Tô Như Ý chạy theo Lâm Bảo Nha ra ngoài, còn quay lại nhổ một bãi nước bọt về phía nhà xí. Ở nông thôn nhà nào cũng có hố xí, có nhà xây trong sân, có nhà xây ngoài cổng. Xây ngoài cổng thì ai cũng có thể dùng chung, dù sao phân cũng được tính điểm công. Đàn ông đi vệ sinh không kiêng dè gì lắm, còn phụ nữ thì thường có người đứng ngoài canh để tránh trường hợp không biết bên trong có người mà xông bừa vào. Những người phụ nữ biết vun vén gia đình cũng hiếm khi đi vệ sinh bên ngoài, dẫu sao ăn lương thực nhà mình đẻ ra cục phân thì cũng phải giữ lại.
Lâm Bảo Nha kéo Tô Như Ý chạy chậm đến nhà cậu cả. Cô nhớ nhà vệ sinh bên nhà cậu cả mới được dọn cách đây hai hôm. Từ sau khi đánh nhau một trận vào buổi sáng, cô cảm thấy sảng khoái vô cùng, đến cả bệnh trầm cảm sau khi thất tình từ kiếp trước cũng bay biến sạch. Tự dưng cô hiểu được tính cách của Lâm Bảo Nha, cảm giác Lâm Bảo Nha chính là cái con người nhỏ bé luôn muốn lật tung thế giới ẩn giấu trong lòng cô bấy lâu nay. Làm sao đây, cô lại đi yêu cái bản ngã này của mình mất rồi.

Về đến nhà cũ, Bảo Nha vội vàng lao ngay vào nhà vệ sinh, còn Tô Như Ý thì đi vào phòng bà cụ Tô. Sau khi giải quyết xong chuyện lớn của đời người, Bảo Nha bước ra khoảng sân lấy nước trong chậu gỗ phơi nắng rửa tay. Sau đó rũ mạnh quần áo trên người, cố gắng dùng chút gió nhẹ ấy để thổi bay mùi hôi thối dính trên người. Thấy cũng tàm tạm rồi, Bảo Nha mới bước vào phòng, không nói một lời mà trèo thẳng lên giường đất.