Đến nội dung chính

Chương 9

admin 537 Chữ Cài Đặt

Cứ nhắc tới bà cụ Tô là bà Lâm lại cảm thấy một ngọn lửa vô danh bốc lên, trong lòng râm ran khó chịu. Con gái trong nhà đi lấy chồng đều phải do hai ông bà làm chủ. Thế mà nhà họ Tô tìm nhà chồng cho Lâm Bảo Nha lại chẳng thèm hỏi ý kiến ông bà câu nào đã tự định đoạt rồi. Mấy kẻ thường ngày không ưa bà ta đều lấy chuyện này ra móc mỉa.

“Tốt đẹp cái nỗi gì, một thằng mổ lợn, cũng không thấy mất mặt…”

“Bà sủa bậy bạ gì thế, người ta là công nhân chính thức của xưởng thịt đấy. Nhà thằng nhãi đó có ba anh em trai, đứa nào cũng có bản lĩnh. Nghe bảo anh cả của nó trong quân đội đã thăng lên chức phó đoàn rồi, đó là quan lớn đấy. Sau này nhỡ có cơ hội nâng đỡ mấy đứa cháu trai nhà mình, chả tốt hơn là mình tự thân xoay xở sao.”

“Xì, con ranh Bảo Nha đó mà chịu làm thế á? Nó không coi chúng ta là kẻ thù là may lắm rồi. Ông bảo nó trèo cao rồi quay lại giẫm cho chúng ta hai phát thì tôi còn tin.” Bà Lâm cúi gằm mặt càu nhàu. Thấy ông Lâm định ngồi dậy, bà ta vội vàng bật dậy lấy cái nia đựng lá thuốc lá đưa cho ông ta.
“Đồ đàn bà tóc dài não ngắn! Nếu không thì bảo các người dỗ ngọt nó cho tử tế vào. Một con nhóc con thì biết cái gì, đợi đến nhà chồng rồi mới biết phải nhờ cậy anh em nhà mẹ đẻ chống lưng cho. Bà tối ngày cứ chửi rủa ầm ĩ thế, nó chịu gần gũi bà mới là lạ. Bà nhìn xem nó thân thiết với mấy đứa trẻ nhà họ Tô thế nào kìa. Các người đứa nào đứa nấy đều mù dở hết, e là lợi lộc sau này để người ta nẫng tay trên mất thôi.”

Ông Lâm cầm lấy nia thuốc lá, vê nát lá thuốc nhét đầy vào tẩu, ấn cho bằng phẳng. bà Lâm vội vàng quẹt diêm châm lửa cho ông ta.

“Các người đấy à, đúng là đàn bà đái không qua ngọn cỏ, nhà thằng cả cũng là một lũ ngu. Bà thử nghĩ xem, chúng ta lo cho thằng Hiếu Toàn một công việc khó khăn đến mức nào. Nhưng người ta thì sao, hôm nọ thằng nhãi đó đến, tôi hỏi rồi. Nó vào xưởng thịt vào mấy năm mất mùa đói kém, đó là cái năm tháng nào chứ, cơm còn không có mà ăn. Vậy mà bác ruột người ta chỉ nói một câu là vào được xưởng thịt luôn.”
“Chẳng phải bác ruột nó đã mất rồi sao, nói mấy cái này cũng vô ích.” Bà Lâm không phục tiếp tục cãi lại, tóm lại cứ nói tốt cho Lâm Bảo Nha là bà ta không phục.

Ông Lâm chẳng buồn nổi cáu nữa, mụ đàn bà này lúc nào cũng ngu xuẩn như vậy. Thảo nào mẹ ruột ông ta sống đến lúc chết cũng chẳng thèm để mắt tới bà ta.