Đến nội dung chính

Chương 5

admin 517 Chữ Cài Đặt

“Cãi nhau cái gì, còn chưa biết đồ của ai mà hai người đã đánh nhau rồi, ngu thật.”

Lâm Bảo Nha thập thò ngó nghiêng từ sau gốc cây, thấy người tan làm đều đã đến đông đủ, đặc biệt là ông bà nội hờ, nhà bác cả, nhà bác hai và cặp cha mẹ hờ của mình. Ừm, đến lúc mình ra sân khấu rồi, phải đầy đủ người nhà thì xem kịch mới vui.

“Cha, mẹ…” Lâm Bảo Nha đỏ hoe mắt, lề mề đi từ sau cái cây ra, dáng vẻ cố nhịn khóc trông tủi thân vô cùng: “Quần áo con giặt bị gió thổi bay lên cây rồi.” Nói đoạn, nước mắt lã chã tuôn rơi.

“Ai bắt con giặt quần áo? Con còn chưa khỏi bệnh, không phải đang nghỉ ngơi ở nhà sao?” Lâm Đại Hải sốt ruột hỏi. Con gái mấy hôm trước ngã xuống nước, sốt tận ba ngày mới khỏi, cơ thể vẫn còn yếu, sao có thể ra sông giặt đồ được. Ông lập tức quay phắt lại nhìn mẹ mình.
Bà Lâm cảm nhận được ánh mắt của con trai thì cũng trừng lại không chùn bước: “Mày nhìn bà mày làm gì, tao đâu dám sai nó làm việc!”

“Cha ơi, không phải bà nội, là… Bác gái cả.” Lâm Bảo Nha rụt rè liếc nhìn Lý Kim Hương trong đám đông.

“Cái gì? Bà ta bắt con giặt mấy thứ này à?” Tô Như Ý chỉ vào đống quần xà lỏn trên cây, tức đến run rẩy. Dù bình thường bà có vô lo vô nghĩ đến mấy, thấy con gái mình bị người ta chà đạp thế này cũng tức lộn ruột.

“Không phải, còn một chậu nữa, lúc nãy vớt mấy bộ này thì bị nước cuốn trôi mất rồi.” Lâm Bảo Nha quay đầu nhìn cái chậu gỗ lớn bập bềnh giữa dòng sông, sau đó lại cúi gằm mặt lau nước mắt. Chỉ còn mỗi cái chậu gỗ đó thôi, quần áo đã bị cô ném xuống nước trôi đi từ đời thuở nào rồi. Cô chờ ở đây lâu lắm rồi, chờ đến hoa cũng tàn luôn rồi.
“Á à! Lý Kim Hương, bà đây liều mạng với mày.”

“Á! Quần áo của tôi!”

Lý Kim Hương và Tô Như Ý cùng lúc bùng nổ. Lý Kim Hương muốn lao xuống sông vớt quần áo, còn Tô Như Ý thì xông lên túm tóc Lý Kim Hương, tiện tay tát cho bà ta một cái, miệng không ngừng la hét: “Này thì chà đạp con gái tao, này thì chà đạp con gái tao…”

Bình thường, dáng người mảnh mai của Tô Như Ý không phải là đối thủ của người vừa cao vừa to như Lý Kim Hương. Nhưng lần này Lý Kim Hương không phòng bị, lại xót đống quần áo nhà mình nên Tô Như Ý mới chiếm được lợi thế. Đợi đến lúc phản ứng lại, Tô Như Ý hoàn toàn bị đè bẹp. Lâm Bảo Nha nhắm nghiền mắt, người mẹ hờ này sức chiến đấu kém quá, mình phải ra tay thôi.