Với gia thế và ngoại hình bẩm sinh, cộng thêm năng lực xuất chúng, từ nhỏ Chu Trạm đã luôn được phái nữ săn đón. Trong số đó không thiếu những cô gái nhan sắc kiều diễm, nhưng anh chẳng có chút cảm giác nào.
Trước ngày hôm nay, Chu Trạm chưa bao giờ nghĩ mình là kẻ hám sắc. Anh cũng chưa từng nghĩ, chỉ bằng một ánh mắt đơn giản, đã có thể để hình bóng một người khắc sâu vào tim.
Nhưng anh đã cầm quân đánh trận nhiều năm, quen với việc xác định đúng mục tiêu là phải ra tay dứt khoát. Đã nhắm trúng rồi, đương nhiên phải mau chóng gom về chung một nhà.
“Đồng chí Lâm, cô thấy tôi thế nào?”
Không ngờ người đàn ông này lại đi thẳng vào vấn đề, Lâm Nhận Chi hiếm khi bị sững sờ. Chẳng phải bảo người thời đại này đều e ấp, rụt rè sao?
Thấy nét mặt ngỡ ngàng của cô gái, Chu Trạm hơi ảo não, nhưng vẫn kiên định cất lời: “Có thể hơi đường đột, nhưng tôi không muốn lừa dối cô. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã có cảm giác như chúng ta từng quen biết, trái tim hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của tôi nữa. Tôi nói những điều này chỉ để bày tỏ suy nghĩ của mình, hy vọng cô cho tôi một cơ hội để chúng ta tìm hiểu nhau.” Trong lúc nói, anh không ngừng chú ý sự thay đổi trên nét mặt cô.
“Được thôi, vậy anh nói thử xem.” Cô cũng chẳng phải loại người thích uốn éo, vòng vo.
Chu Trạm không mang nét mặt chữ điền được ưa chuộng thời bấy giờ, vẻ đẹp trai của anh mang đầy tính uy hiếp.
Dáng người cao ráo, đuôi mắt chân mày toát lên vẻ ngạo nghễ, bất cần. Do từng xông pha chiến trường, khí chất của anh còn mang theo cả sự sắc bén và sát khí. Cả người anh vừa hoang dã vừa ngang tàng, toàn thân tỏa ra hơi thở nam tính mãnh liệt.
Người không thích kiểu này có thể sẽ thấy anh quá dữ tợn, nhưng Lâm Nhận Chi lại cực kỳ khoái gu này, Chu Trạm hoàn toàn trùng khớp với tiêu chuẩn kén chồng của cô.
Hơn nữa, có một điều Lâm Nhận Chi không nói ra, đó là bản thân cô cũng cảm nhận được sự thân quen toát ra từ anh.
Chu Trạm không bỏ lỡ sự tán thưởng trong mắt cô gái, tâm trạng anh càng thêm vui vẻ, bắt đầu kể cặn kẽ về hoàn cảnh của mình.
“Năm nay tôi hai mươi sáu tuổi, là con trai độc nhất trong nhà. Cha tôi hiện là Tổng tư lệnh Quân khu thủ đô, mẹ tôi là Đoàn trưởng Đoàn văn công Tổng cục Chính trị. Hiện tại tôi mang hàm chính Đoàn, tiền lương mỗi tháng là 220 đồng, thỉnh thoảng có thêm trợ cấp nhiệm vụ. Sau khi kết hôn, cô có thể chọn theo quân sống ở khu tập thể.”