Tô Vãn hoảng hốt nhận ra những người khác trong toa tàu đã im bặt từ lâu, thi thoảng vẫn có những ánh mắt như có như không nán lại trên người thiếu nữ ấy.
Nghe thấy tiếng trò chuyện im bặt, Lâm Nhận Chi dừng dòng suy nghĩ miên man, quay đầu nhìn sang.
“Là cô!” Ngay khoảnh khắc nhìn rõ chính diện khuôn mặt Lâm Nhận Chi, Tô Vãn thốt lên.
“Cô biết tôi à?” Lâm Nhận Chi nhướng mày, ánh mắt nghi ngờ.
“Không… Không, tôi nhìn nhầm người. Cô trông hơi giống một người mà tôi từng quen.” Tô Vãn vội vàng phủ nhận.
Sao có thể nhìn nhầm được cơ chứ? Chỉ cần từng nhìn thấy khuôn mặt này của Lâm Nhận Chi, hầu như chẳng ai có thể quên được. Xuyên qua gương mặt quen thuộc ấy, Tô Vãn lại nhớ về những ngày tháng cuối đời ở kiếp trước.
Vì chịu quá nhiều cực khổ, đến độ tuổi ngoài bốn mươi, cơ thể Tô Vãn đã vô cùng suy nhược. Cô ta chỉ có thể nằm liệt trên giường bệnh. Niềm vui giải trí duy nhất chính là chương trình thời sự tối mỗi ngày.
Cô ta vẫn còn nhớ rõ đêm hôm đó, mọi người ngồi quây quần trước tivi, nghe người dẫn chương trình dùng chất giọng phát âm rõ ràng từng chữ một đọc bản tin: “… Cùng bà Lâm Nhận Chi tham dự diễn đàn quân sự lần này. Diễn đàn lần này…”
Những lời phía sau chẳng ai còn tâm trí để nghe lọt tai. Cô ta cũng giống như mọi người, cố rướn người sát lại gần tivi. Chỉ thấy trên màn hình xuất hiện một người đàn ông hơi gật đầu trước ống kính, mang vẻ uy nghiêm khó gần, bừng bừng khí thế bức người.
Người phụ nữ đứng cạnh ông khoác trên mình bộ sườn xám màu trắng nguyệt bạch, làm nổi bật đường cong cơ thể đầy đặn, duyên dáng. Cô có đôi lông mày đẹp như tranh, sống mũi cao thẳng, mái tóc đen được búi gọn sau gáy bằng trâm cài. Trông cô tựa như một bức tranh thủy mặc đậm chất họa ý. Người đàn ông dắt tay người phụ nữ bước đi chầm chậm. Vì vợ đi giày cao gót không bước nhanh được, người đàn ông liền chiều theo tốc độ của vợ, chốc chốc lại mỉm cười quay sang nhìn.
Đột nhiên khung hình bị chuyển về trường quay trực tiếp, người dẫn chương trình bắt đầu đọc bản tin tiếp theo. Cả phòng bệnh nhất thời ồn ào huyên náo.
“Ối giời ơi, tôi chưa thấy người phụ nữ nào đẹp như thế bao giờ!”
“Bà không biết Lâm Nhận Chi à? Cô ấy nổi tiếng lắm. Lần nào nhìn thấy cô ấy, tôi cũng phải cảm thán một câu đúng là đẹp như tiên giáng trần.”
Đối mặt với sự phủ nhận chối bay chối biến của Tô Vãn, Lâm Nhận Chi không đưa ra bình luận. Cô mỉm cười với hai cô gái, sau đó ngả người vào lưng ghế êm ái, nhắm mắt lại, tỉ mỉ nhớ lại cốt truyện.