Sinh thêm vài đứa con, sẽ khiến cô có thêm nhiều vướng bận. Gia đình nhỏ của họ nhất định sẽ ngày càng hạnh phúc.
Anh ta cũng trách Lâm Nhận Chi quá mức chi li tính toán. Anh ta yêu cô đến thế, vậy mà cô vẫn không nể tình, xúi giục mọi người đi báo cáo cha anh ta. Mẹ là bậc bề trên của cô, sao cô không thể vì anh ta mà nhịn đi một chút?
Anh ta lại trách cha mình, đã nghe được âm mưu của Triệu Hướng Hồng, tại sao không thông báo trước cho chú Lâm? Chú Lâm biết đâu vì cảm kích mà tự nguyện gả con gái cho anh ta, anh ta đã có thể bắt được vầng trăng của riêng mình rồi.
Trình Tú Tú nhìn ông bố đang nổi trận lôi đình, bà mẹ ngã nằm bẹp dưới đất, ông anh hai thì dửng dưng đứng nhìn. Lại nhìn vợ chồng anh cả chẳng liên quan đang ôm đứa cháu khóc ré lên. Cô ta khoanh tay, sợ hãi và bất lực.
Nhớ lại cảnh tượng dưới lầu, cùng với gương mặt ngày càng đẹp hơn của Lâm Nhận Chi sau mấy ngày không gặp, khuôn mặt cô ta càng vặn vẹo vì ghen tị.
Cha Trình là Chủ nhiệm khoa Hậu cần, hai người anh lớn cũng đều có công ăn việc làm. Mẹ Trình mang thai Trình Tú Tú đúng vào ba năm khó khăn, lúc sinh ra người cô ta gầy quắt queo, nhỏ thó, do vậy bà luôn yêu thương chiều chuộng. Trình Kiến Quốc tuy không quá coi trọng cô ta nhưng vẫn cho cô ta học đến hết cấp ba.
So với những gia đình trọng nam khinh nữ trong đại viện, so với những cô bạn học bị đặt tên là “Chiêu Đệ”, “Phán Đệ”, so với những đứa con gái bị ép nhường cơ hội đi học cho anh em trai… Có thể nói, Trình Tú Tú cô ta từ nhỏ đến lớn luôn là đối tượng được bạn bè cùng trang lứa ghen tị!
Thế nhưng sau khi quen biết Lâm Nhận Chi, lần đầu tiên cô ta biết mùi ghen tị là gì. Sự ưu việt bao năm qua của cô ta trước mặt Lâm Nhận Chi bỗng tan tành mây khói. Nhất là khi càng lớn càng nhận rõ khoảng cách giữa hai bên, cõi lòng cô ta càng thêm giằng xé.
Từ gia thế, nhan sắc cho đến học vấn, không có điểm nào cô ta sánh bằng Lâm Nhận Chi. Chỉ cần nơi nào có Lâm Nhận Chi, người khác vĩnh viễn chẳng bao giờ chú ý đến cô ta. Vì thế cô ta cố gắng trốn tránh Lâm Nhận Chi bằng mọi giá, cứ coi như không có người này trên đời.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, nhà họ Triệu cứ nhìn chòng chọc vào nhà họ Trình. Gia đình không kiếm được suất làm việc nào nữa, người của Ủy ban thanh niên trí thức đã đến tận nhà giục cô ta đi xuống nông thôn.
Nghĩ đến chuyện Lâm Nhận Chi là con một không phải xuống nông thôn, học xong đại học lại được vào thẳng Viện nghiên cứu thêu, cô ta lại càng căm ghét hận thù, hận không thể để Lâm Nhận Chi chết quách đi cho rảnh nợ.