Đến nội dung chính

Chương 14

admin 516 Chữ Cài Đặt

Trình Minh Viễn mặt mày lúng túng không biết làm sao, yết hầu trượt lên trượt xuống, lắp bắp nói: “Đồng chí Lâm, mẹ tôi bà ấy…”

“Minh Viễn!” Mẹ Trình cất cao giọng, lườm con trai với vẻ tiếc rèn sắt không thành thép. Bà ta uống một hớp nước, làm dịu lại giọng điệu: “Cô cũng đừng trách dì ăn nói thẳng thắn, dì đây cũng là vì lo cho cái gia đình nhỏ của hai đứa thôi. Cô xem nhà cô chỉ có mình cô, Minh Viễn nhà tôi cưới cô về còn phải lo dưỡng lão cho cha mẹ cô nữa.

Nếu thực sự thành người một nhà, cô nhường việc cho Tú Tú thì cũng coi như mỡ chảy loanh quanh đi đâu mà thiệt? Đến lúc đó cha cô có nguồn lực thì đắp hết vào cho Minh Viễn, chả nhẽ lại chịu để mất người nối dõi sao. Còn cô, cô đẻ lấy đứa con trai, còn có thể cho mẹ cô về hưu sớm, bế cháu ngoại hưởng phước. Thế không phải cả nhà cùng vui sao?”
“Mẹ, mẹ đừng nói nữa!” Trình Minh Viễn vô cùng bối rối, mặt đỏ như gấc.

“Im miệng, tôi làm thế này là vì ai?” Mã Quế Liên quát nạt con trai: “Anh còn chưa rước vợ về mà đã quên mất người làm mẹ này rồi, tôi còn trông cậy được gì vào anh nữa?”

Lâm Nhận Chi cười tủm tỉm nhìn hai mẹ con đấu võ mồm. Đợi họ dừng lại, cô mới cất giọng rất to: “Người ta không biết lại tưởng Chủ nhiệm Trình không quản lý kho hậu cần mà làm bên tài vụ đấy, nhà dì tính toán khôn thật! Vừa muốn nhờ vả các mối quan hệ của nhà tôi, lại vừa muốn lấy tôi về làm osin không công. Muốn mẹ tôi bỏ tiền bỏ sức ra trông trẻ, lại còn chê cha mẹ tôi là gánh nặng. Lấy anh về còn phải kèm thêm cả công việc cho em gái chồng, địa chủ thời phong kiến cũng chẳng biết bóc lột sức lao động đến mức độ như nhà mấy người đâu! Chuyện tốt gì cũng muốn gom hết, chiếm trọn lợi lộc, lại còn bày ra cái bản mặt nhà tôi đang trèo cao. Thật khiến người ta buồn nôn!”
Những thực khách khác trong quán đã vểnh tai hóng chuyện bên Lâm Nhận Chi từ lâu. Vốn dĩ họ nhìn đã thấy ngoại hình của đôi nam nữ này chênh lệch rõ ràng. Nghe nãy giờ cũng đoán được đại khái hoàn cảnh của đôi bên, điều kiện của nữ đồng chí xinh đẹp này quả thật ăn đứt nhà trai.

Lúc này nghe xong lời đáp trả của Lâm Nhận Chi, ai nấy đều cảm thấy nhà họ Trình ăn tướng quá khó coi, tham lam vô độ, liền chỉ trỏ, xì xào bàn tán về hai mẹ con bà ta.

Mẹ Trình tức đến run người, vớ lấy cái đĩa trên bàn định ném thẳng sang, nhưng bị Lâm Nhận Chi dùng tay đè chặt lại.