Đến nội dung chính

Chương 15: Làm với tôi đi

admin 1.151 Chữ Cài Đặt

Khoảng cách giữa hai khuôn mặt thu hẹp đến mức cực đoan. Hơi thở mang vị khói xì gà đắng ngắt phả thẳng vào bờ môi đang run rẩy của cô.

Đôi mắt hẹp dài của gã bạo chúa nheo lại.

Hắn ép cô phải nhìn thẳng, nhìn thật sâu vào vực thẳm đen đặc, tàn nhẫn và đầy chết chóc đang sục sôi nơi đáy mắt mình.

Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường hắt qua khe rèm, soi rõ sự khinh miệt trần trụi trên khuôn mặt Lục Cảnh Tôn. Áp lực vô hình đè nặng lên từng mét vuông dưỡng khí trong căn gác xép.

Hắn buông lỏng bàn tay đang bóp chặt cằm cô.

Vô Ưu hơi chúi người về phía trước, thở hắt ra một hơi nặng nhọc. Da thịt nơi hạ hàm vẫn còn lưu lại cảm giác bỏng rát từ những vết chai sần của hắn.

Cảnh Tôn chậm rãi đứng thẳng dậy.

Hắn hơi nhích mũi giày da đắt tiền. Lớp da thuộc cao cấp cọ xát xuống mặt sàn gỗ lở loét.
Xoảng!

Hắn gạt mạnh bàn chân. Toàn bộ đống bánh răng, ốc vít và lò xo rỉ sét nằm vương vãi trên sàn bị hất văng vào góc tường. Âm thanh kim loại va đập chát chúa dội thẳng vào màng nhĩ.

Vài mảnh kính vỡ từ chiếc đồng hồ cơ văng đập vào cổ chân trần của Vô Ưu. Một vệt xước tấy đỏ lập tức hiện lên.

Hắn tuyệt nhiên chẳng màng bận tâm đến điều đó.

“Nhìn cái đống rác rưởi này xem.”

Âm vực trầm thấp vang lên, mang theo nọc độc chế giễu sâu cay. Cảnh Tôn đút hai tay vào túi quần tây, ánh mắt bề trên bao quát toàn bộ sự bế tắc của căn phòng.

“Mày thà sống chui rúc hệt như một con bọ trong đống phế liệu này còn hơn bước ra ngoài ánh sáng.”

Từng chữ nhả ra đều chính xác và tàn nhẫn. Hắn vạch trần lớp vỏ bọc an toàn mà cô đã cất công xây dựng suốt nhiều năm qua. Một cái ổ chuột hôi hám, nơi chứa chấp một linh hồn khiếm khuyết.
“Lòng tự tôn của mày cũng chỉ đáng giá bằng mấy mảnh sắt vụn này thôi sao?”

Hắn vươn tay, ngón trỏ thô ráp khẽ gạt đi lọn tóc bết mồ hôi dính trên trán cô.

Sự sỉ nhục bóp nghẹt buồng phổi Vô Ưu.

Lớp vỏ bọc vô cảm bị đập vỡ hoàn toàn. Linh hồn đầy thương tích lẩn khuất bên trong bắt đầu rỉ máu. Một luồng phẫn nộ nguyên thủy trào dâng, kích hoạt hệ thống phòng vệ cuối cùng của con người.

Sự phản kháng bản năng bùng nổ.

Vô Ưu đột ngột há miệng. Hàm răng cắm phập vào ngón trỏ đang luồn trong mái tóc mình.

Cô cắn rất mạnh. Răng nanh ghim sâu vào lớp da thịt rắn chắc, trực tiếp đâm thủng rào cản vật lý.

Vị máu tanh ngọt trào ra. Chất lỏng ấm nóng tràn ngập khoang miệng, mang theo sự thỏa mãn đầy vặn vẹo.

Đôi lông mày của Cảnh Tôn lập tức nhíu chặt.
Cơn đau sắc nhọn truyền đến từ đầu ngón tay hoàn toàn thất bại trong việc làm hắn hoảng hốt. Trái lại, sát khí trong đáy mắt gã đàn ông càng thêm sắc bén.

Hắn hơi thu cằm lại. Bàn tay còn lại vươn ra, bóp chặt lấy hai bên gò má tấy đỏ của cô.

Lực tay gia tăng đột ngột.

Khớp xương hàm của Vô Ưu kêu lên răng rắc. Cơn đau đớn kịch liệt tước đoạt toàn bộ sức lực, ép cô phải há miệng.

Hàm răng cô miễn cưỡng nhả ngón tay hắn ra. Vô Ưu ngã gục xuống nệm, hơi thở dồn dập. Khóe môi nhợt nhạt vương lại một vệt máu đỏ chói.

Cảnh Tôn rút tay về.

Hắn rũ mắt nhìn vết cắn sâu hoắm đang rỉ máu trên ngón trỏ. Khóe môi nhếch lên một đường cong lạnh lẽo, vắng bóng sự tức giận thông thường.

“Cũng khá đấy.”

Hắn lấy chiếc khăn mùi soa từ túi quần, thong thả quấn quanh vết thương. Vải lụa xám nhanh chóng thấm đẫm một mảng đỏ thẫm.

“Nhưng vô dụng.”

Cảnh Tôn lấy lại tư thế ngạo mạn của kẻ nắm quyền sinh sát. Hắn nhìn xuống thân ảnh đang thở dốc dưới mặt sàn.

“Một bản giao dịch.” Hắn hạ giọng, rành mạch từng từ: “Từ giờ phút này, mày sẽ đóng vai nhân tình ngoan ngoãn của tao.”

Vô Ưu sững người. Đồng tử đen thẳm khẽ co rút kịch liệt.

“Màn kịch ngoài kia đã mở màn.” Cảnh Tôn bước lùi lại nửa bước: “Tai mắt của gia tộc họ Lục đã nhắm vào mày. Nếu thiếu sự che chở của tao, đám tay sai của Lục Tư Mạc sẽ lột da mày trước khi trời sáng.”

Hắn đưa ra một lựa chọn mang tính ép buộc tuyệt đối.

Sử dụng cô làm bình phong để đánh lừa mạng lưới tình báo gia tộc. Đổi lại, hắn sẽ ban phát cho cô một con đường sống giữa thế giới ngầm đẫm máu.

Một thỏa thuận sặc mùi lợi dụng.

Vô Ưu rũ mắt.

Hàng mi dài run rẩy che khuất những toan tính đang xoay chuyển kịch liệt trong đại não.

Cô đã bị dồn thẳng vào ngõ cụt.

Mạng sống của cô vốn dĩ chẳng mang lại giá trị gì lớn lao. Việc lẩn trốn trong bóng tối cũng chỉ là một hình thức tồn tại lay lắt chờ ngày lụi tàn. Đám giang hồ ngoài kia thừa sức bóp chết cô bất cứ lúc nào.

Bầu không khí trong phòng ngưng trệ đến nghẹt thở.

Tiếng xe cộ ngoài đại lộ vọng lại mờ nhạt, hoàn toàn tách biệt với áp lực bức người bên trong gác xép. Hạt bụi lơ lửng trong không trung dường như cũng ngừng trôi.

Khoảng lặng kéo dài.

Lục Cảnh Tôn kiên nhẫn chờ đợi. Hắn tin chắc một kẻ sống bám dưới đáy xã hội sẽ biết cách cúi đầu để sinh tồn. Hắn rất giỏi trong việc thao túng điểm yếu của người khác.

Đột nhiên, Vô Ưu ngẩng phắt đầu lên.

Đôi mắt đen láy va chạm trực diện với sự ngạo mạn của hắn. Mọi sự e dè, sợ hãi bản năng đã bị luồng hưng phấn vặn vẹo thiêu rụi hoàn toàn.

Cô nhìn chằm chằm vào vòm ngực rắn chắc đang phập phồng dưới lớp sơ mi lụa đen và vết máu của chính hắn đang thấm ướt chiếc khăn tay.

Sự khao khát điên rồ trỗi dậy, chiếm đoạt toàn bộ tâm trí cô gái nhỏ.

Khóe môi cô khẽ nhấp nháy. Một yêu cầu trần trụi, sỗ sàng đến mức khiến một kẻ bạo chúa như hắn cũng phải sững sờ.

“Làm tình với tôi đi.”