Đến nội dung chính

Chương 13: Tay sai

admin 1.000 Chữ Cài Đặt

Sự phấn khích cuồng loạn bùng nổ trong lồng ngực Vô Ưu.

Cô nhắm nghiền mắt. Từng lỗ chân lông giãn nở, tận hưởng hơi thở chết chóc thẩm thấu qua lớp cửa gỗ tồi tàn. Liều thuốc phiện đắt đỏ của cô đã trở lại.

Cô muốn nhìn thấy hắn. Ngay bây giờ.

Vô Ưu vô thức lùi lại phía sau một bước. Cô định với tay kéo chiếc ghế đẩu lại gần, trèo lên nhìn lén qua khe thông gió phía trên khung cửa.

Nhưng cô đã đánh giá quá thấp sự bừa bộn của chính căn phòng mình.

Gót chân trần giẫm mạnh lên một vật thể cứng cáp bằng kim loại. Là một thanh trục xoay của cỗ máy cô đã vứt bừa bãi đêm qua.

Kééét—!

Thanh kim loại trượt dài trên mặt ván gỗ mục nát, va đập cực mạnh vào chân bàn sắt bên cạnh.

Âm thanh sắc nhọn, chát chúa dội lên.

Trong không gian ngột ngạt của màn đêm, tiếng động ấy chẳng khác nào một tiếng súng nổ uy hiếp.
Đại não Vô Ưu đông cứng.

Bên ngoài hành lang, cuộc đối thoại ấy lập tức đứt đoạn. Không còn bất kỳ âm thanh nào phát ra từ hai người đàn ông.

Sự im lặng bao trùm lấy khu vực tầng bốn. Bầu không khí bị kéo căng như dây đàn sắp đứt, khiến mỗi nhịp thở cũng trở nên nặng nề và khó khăn.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

RẦM!

Cánh cửa gỗ tồi tàn rung lên bần bật. Ổ khóa rỉ sét bị phá vỡ hoàn toàn bởi một cú đạp kinh hồn từ bên ngoài. Lực đạo bạo liệt xé toạc bản lề kim loại, hất văng mảng gỗ đập mạnh vào vách tường bên trong.

Bụi bẩn mù mịt cuộn lên trong không khí.

Cánh cửa bật tung. Luồng gió buốt lạnh mang theo mùi xì gà gai góc xộc thẳng vào phòng.

Lục Cảnh Tôn sừng sững bước vào.

Bộ măng tô đen bao trùm lấy vóc dáng khổng lồ, che lấp toàn bộ ánh đèn hành lang phía sau. Sát khí ngùn ngụt bốc lên từ vực thẳm nơi đáy mắt hắn.
Ánh nhìn của một con ác thú vừa bị đánh thức, hung hãn khóa chặt lấy con mồi nhỏ bé.

Sự áp bức tuyệt đối giáng thẳng xuống đỉnh đầu.

Vô Ưu hoảng loạn lùi gập người về phía sau. Gót chân trần vấp phải chân bàn làm việc. Cô hoàn toàn mất thăng bằng, cả cơ thể ngã nhào xuống mặt sàn vương vãi đầy những mảnh vụn linh kiện và dằm gỗ xước xát.

Sức nặng của cơ thể đổ ập xuống mặt sàn.

Những mảnh vụn kim loại, bánh răng vỡ nát và dằm gỗ sắc nhọn lập tức găm thẳng vào da thịt trần trụi. Cơn đau nhói buốt chạy dọc từ khuỷu tay lên đỉnh đầu.

Thẩm Vô Ưu há miệng.

Nhưng tiếng kêu đau đớn chưa kịp thoát ra khỏi cuống họng đã bị chặn đứng hoàn toàn.

Một bóng đen lao tới với tốc độ kinh hoàng. Tầm nhìn của cô lập tức bị bóng tối nuốt chửng.

Bàn tay to lớn, mang theo hơi nóng hầm hập và độ thô ráp của những vết chai sần tóm gọn lấy bắp tay cô. Lục Cảnh Tôn dùng một lực đạo tàn bạo xốc bổng toàn bộ cơ thể nhỏ bé của Vô Ưu lên khỏi mặt đất.
Hắn kéo giật cô về phía trước.

Sống mũi Vô Ưu va đập mạnh vào vòm ngực cứng như khối sắt nung của người đàn ông.

Cùng khoảnh khắc ấy, hàng loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía cầu thang bộ.

Âm thanh đế giày bốt quân đội nện rầm rập xuống nền xi măng. Bọn chúng di chuyển rất nhanh, mang theo sát khí bừng bừng tiến thẳng về phía hành lang tầng bốn.

“Bên này!”

Một giọng nói ồm ồm vang lên. Theo sau đó là ánh sáng chói lóa từ ba chiếc đèn pin cường độ cao quét dọc khu chung cư tồi tàn.

Cảnh Tôn xoay ngoắt người. Hắn dùng chính tấm lưng rộng lớn của mình che khuất hoàn toàn thân ảnh gầy guộc đang run rẩy trong vòng tay. Bàn tay còn lại của hắn ấn chặt gáy Vô Ưu, ép khuôn mặt cô vùi sâu vào lớp áo sơ mi lụa đen.

Ba gã đàn ông mặc đồ đen xuất hiện ở đầu hành lang.

Kẻ dẫn đầu là Cố Viễn. Gã tay sai đắc lực mang nụ cười thâm hiểm, kẻ chuyên đi thu dọn tàn cuộc và đánh hơi những bí mật đen tối nhất phục vụ cho Lục Tư Mạc.

Bàn tay Cố Viễn vẫn đặt hờ bên hông, nơi vạt áo khoác phồng lên vệt hằn của một khẩu súng ngắn.

“Ây da, Lục nhị thiếu.” Cố Viễn kéo dài giọng, giả vờ ngạc nhiên. Ánh đèn pin của gã cố tình rọi thẳng vào khuôn mặt đang chìm trong bóng tối của Cảnh Tôn: “Khu ổ chuột này dơ bẩn và nguy hiểm lắm. Lão đại chúng tôi lo ngài xảy ra chuyện nên mới phái anh em đi tìm đây ạ.”

Bọn chúng đang thăm dò. Cố Viễn liếc nhìn vũng nước đọng ngoài hành lang, dò xét dấu vết của một cuộc thanh trừng. Chúng biết Cảnh Tôn vừa rời khỏi sòng bạc, chúng cũng đánh hơi được sự bất thường từ vết máu còn vương lại dưới hẻm.

Lục Cảnh Tôn đứng sừng sững giữa ngưỡng cửa gãy nát.

Sát khí ngùn ngụt bốc lên từ vực thẳm nơi đáy mắt hắn. Thế nhưng, khóe môi hắn lại nhếch lên một nụ cười trào phúng, mang đậm sự ngạo mạn.

“Lo cho tao cơ à?” Âm vực trầm thấp của Cảnh Tôn dội lại, lạnh lùng nói: “Về báo với Lục Tư Mạc, bớt lo chuyện bao đồng lại đi.”