Đến nội dung chính

Chương 8: Vở kịch rẻ tiền

admin 957 Chữ Cài Đặt

Trong suy nghĩ của kẻ nắm quyền, con nhóc này cũng chỉ là một thứ rác rưởi đang cố gây sự chú ý. Một vở kịch lạt mềm buộc chặt quá đỗi rẻ tiền. Hắn tuyệt nhiên từ chối việc bị cuốn vào một trò chơi tâm lý thấp kém với con nhóc điên này.

Bất thình lình, Cảnh Tôn buông tay.

Sự kìm kẹp biến mất nhanh như lúc nó xuất hiện. Hắn rút một chiếc khăn tay lụa màu xám từ túi quần tây, thong thả lau sạch từng ngón tay vừa chạm vào da thịt cô.

Động tác chậm rãi, kỹ lưỡng y hệt như vừa vô tình chạm phải một mầm bệnh gớm ghiếc.

Chiếc khăn tay hàng hiệu lập tức bị ném thẳng xuống mặt sàn mục nát.

Hắn xoay người. Lưng đưa về phía cô.

Bóng dáng khổng lồ, lạnh lẽo cứ thế sải bước ra khỏi cửa. Tiếng bản lề rỉ sét rít lên chói tai. Cánh cửa gỗ ọp ẹp đóng sập lại, nhốt Vô Ưu vào lại với bóng tối quen thuộc.
Bầu không khí trong căn gác xép đột ngột loãng ra.

Thẩm Vô Ưu chậm rãi trượt xuống theo bức tường, hai đầu gối cuối cùng khuỵu hẳn trên nền nhà trầy xước.

Một cảm giác trống rỗng khổng lồ bất ngờ ập tới, cuốn sạch mọi cảm xúc còn sót lại. Lồng ngực cô như bị khoét mất một khoảng, chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến nghẹt thở.

Nhịp tim vừa đập liên hồi, nóng rực trong huyết quản giờ đây lại chững lại.

Sự im lặng trong căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt đến mức gần như tra tấn. Tiếng tích tắc từ những chiếc đồng hồ cơ vỡ nằm rải rác dưới sàn vẫn đều đặn vang lên, từng nhịp một kéo cô trở lại với cuộc sống đơn điệu và trống rỗng mà mình vẫn cố chịu đựng.

Một thứ bản năng bị đè nén quá lâu chợt vùng dậy, là phản ứng của một con nghiện vừa bị tước đoạt đi liều thuốc duy nhất để duy trì mạng sống.
Vô Ưu bật dậy.

Cô lao ra khỏi cửa, hoàn toàn quên mất việc bản thân đang khoác gì trên người. Một chiếc áo phông nhàu nhĩ, quá mỏng để che chắn cơ thể trước cái lạnh buốt của màn đêm sương mù.

Đôi chân trần giẫm thẳng lên mặt hành lang xi măng lạnh ngắt. Bụi bẩn bám đầy vào lòng bàn chân, nhưng cảm giác thô ráp ấy không thể cản được bước chân đang chạy thục mạng của cô.

Hành lang khu chung cư Cửu Long tăm tối, kéo dài hun hút.

Mùi ẩm mốc của tường rêu quyện cùng mùi rác thải sinh hoạt ứ đọng nhiều ngày xộc thẳng vào khứu giác. Bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà liên tục chớp nháy, phát ra những tiếng rè rè khó chịu.

Xuyên qua những bức tường mỏng dính là tiếng khóc ré của trẻ con, tiếng cãi vã đập phá đồ đạc của đôi vợ chồng tầng dưới. Mọi thứ hỗn tạp tạo nên một hiện thực bẩn thỉu.
Vô Ưu lao đi qua dòng hiện thực đó, ánh mắt chỉ hướng về một mục tiêu duy nhất.

Phía cuối hành lang, nơi khu vực thang máy tồi tàn, bóng đen cao lớn của Lục Cảnh Tôn đang đứng đó.

Hắn đút một tay vào túi quần tây, vóc dáng uy nghi hoàn toàn lệch pha với sự rách nát của khu ổ chuột. Hắn kiên nhẫn chờ đợi cỗ máy ọp ẹp di chuyển lên. Nút bấm mũi tên màu đỏ sáng rực trong bóng tối, phản chiếu lên đôi mắt hẹp dài đang tĩnh lặng suy tính.

Vô Ưu chạy vội tới. Hơi thở cô dồn dập, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Không cần suy nghĩ, cô vươn cánh tay gầy guộc ra. Những ngón tay nhợt nhạt, run rẩy níu chặt lấy vạt áo vest đen đắt tiền của hắn. Lớp vải len dệt thủ công mềm mịn trượt qua kẽ tay. Cô cắn răng, nắm chặt lấy nó.

Khoảnh khắc vạt áo bị kéo lại, phản xạ sát thủ được tôi luyện của Lục Cảnh Tôn lập tức kích hoạt.

Nhanh như cắt, hắn vung tay. Bàn tay to lớn tóm gọn lấy cổ tay Vô Ưu. Lực siết tàn bạo dường như muốn bẻ gãy phần xương mỏng manh của cô ngay tắp lự.

Hắn xoay ngoắt người. Lực kéo cực mạnh hất văng thân hình nhỏ bé của cô gái lên không trung một nhịp.

Rầm!

Tấm lưng mỏng của Vô Ưu bị đập mạnh vào cánh cửa sắt han rỉ của buồng thang máy. Cú va đập tạo ra một tiếng vang chát chúa, chấn động cả mảng tường cũ kỹ khiến bụi vữa từ trên trần lả tả rơi xuống.

Sự đau đớn truyền từ đốt sống lưng lên tận đại não. Vô Ưu choáng váng. Trước mắt cô hiện lên vô số đốm sáng trắng li ti. Khớp xương va đập vào bề mặt kim loại gồ ghề tạo ra cảm giác tê dại.

Cô cắn bật máu môi, nén lại tiếng rên rỉ đang trực trào ở cổ họng, đôi mắt nhắm nghiền chịu đựng dư chấn.

Cảnh Tôn dồn sát tới. Khí thế bạo liệt bùng nổ.

Một tay hắn ghim chặt hai cổ tay nhỏ bé của cô lên đỉnh đầu, ép sát vào mặt kim loại lạnh buốt. Tay kia chống thẳng lên cánh cửa thang máy, giam cầm cô tuyệt đối trong không gian hẹp giữa hai cánh tay hắn. Mùi xì gà và bạc hà lập tức xâm chiếm mọi tầng dưỡng khí.