Đến nội dung chính

Chương 15

admin 523 Chữ Cài Đặt

Lâm di nương mặt cắt không còn một giọt máu, vội vã quỳ xuống xin tội. Nàng ta ngàn tính vạn tính, không tính đến việc vị biểu tiểu thư nhìn như quả hồng mềm này lại đột ngột nhảy ra nhận chiếc hộp gấm về mình, chặt đứt hoàn toàn đường lui của nàng ta.

Ở một góc khuất sau bức bình phong tơ lụa thêu cảnh núi non của sảnh chính, một nam tử đang lười nhác tựa lưng vào cột.

Thường Khải Minh đã đứng đó từ lúc nào. Hắn không bước ra giải vây cho muội muội, vì hắn muốn xem vị biểu muội này sẽ xử lý thế nào.

Chứng kiến màn “đổi trắng thay đen”, dùng một chiếc hộp gấm cũ để bẻ gãy hoàn toàn mưu kế của Lâm di nương, khóe môi hắn khẽ cong lên một độ cong đầy thích thú.

Hắn khẽ bước ra khỏi bóng tối, tiếng quạt xếp gõ nhẹ vào lòng bàn tay vang lên phá vỡ sự im lặng: “Phụ thân bớt giận. Di nương cũng là vì lo lắng cho đồ ngự ban thôi. Có điều… Viên biểu muội quả là người tinh tế, một chiếc hộp gấm cũ mà lại có thể cứu được cả một danh thanh bạch cho Nhược Lan, bổn thế tử thật sự phải đa tạ muội rồi.”
Thường Khải Minh bước đến gần, cúi người nhìn thẳng vào đôi mắt còn đọng nước mắt của Viên Tưởng Hy, ánh mắt lười biếng nhưng thâm sâu như muốn nhìn thấu tâm can nàng: “Biểu muội lần này ra tay, thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Có điều, chiếc trâm ngọc phỉ thúy thật sự… muội nói xem nó đang ở đâu nhỉ?”

Tưởng Hy khẽ giật mình, tim nảy lên một nhịp dưới cái nhìn sắc bén của hắn. Nam nhân này quả nhiên luôn nhìn thấu mọi chuyện.

Chiếc trâm ngọc kia quả thực là do chính nàng âm thầm sai người giấu vào dưới gối của nha hoàn thân cận bên cạnh Lâm di nương từ tối qua, sau khi vô tình nghe được thuộc hạ của Lâm di nương bàn bạc kế hoạch.

Thế nhưng trước mặt Vĩnh An Hầu, nàng vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngây thơ, dịu dàng, làm như hoàn toàn không hay biết chuyện gì: “Tưởng Hy ngu muội, thật sự không hiểu Thế tử đang nói gì. Chỉ mong Nhược Lan muội muội sớm tìm lại được vật quý.”
Thường Khải Minh khẽ bật cười. Giọng nói trầm thấp, mang theo vài phần ấm áp, vang lên bên tai nàng: “Được. Muội không biết thì tốt. Ván cờ này, muội đã giúp muội muội ta, vậy thì coi như Thường Khải Minh ta nợ muội một ân tình.”

Trận tuyết đầu mùa phủ xuống kinh thành vào một buổi sớm mờ sương, nhuộm trắng những mái ngói lưu ly cùng lan can đá của phủ Vĩnh An Hầu.

Cái lạnh thấu xương khiến cảnh vật như chìm vào tĩnh lặng, nhưng bầu không khí trong chính sảnh lúc này còn lạnh lẽo và nặng nề hơn cả tuyết rơi ngoài kia.