Một đợi chính là mười bảy năm, trong quá trình đó có thể nói là trăm cay nghìn đắng.
Trước tiên là vấn đề của kén ương.
Bình thường, dưỡng chất trong dịch kén chỉ có thể cung cấp trong một năm, hơn nữa kích thước vỏ kén là cố định, chỉ đủ chứa một đứa bé sơ sinh.
Viện nghiên cứu Đế quốc phải làm việc ngày đêm, nghiên cứu ra phương pháp vận chuyển dưỡng chất từ bên ngoài vào, để tránh việc Vương bị “chết đói”. Đồng thời, họ còn cẩn thận thay thế một lớp vỏ nhân tạo lớn hơn, tránh cho Vương bị mắc kẹt trong vỏ kén chật hẹp mà chết. Vương cứ như vậy mà lớn dần lên trong giấc ngủ.
Tiếp theo là vấn đề về tình hình trong và ngoài Đế quốc.
Trùng Tộc mất đi người đứng đầu, tất nhiên sẽ bị thế lực bên ngoài rình rập như hổ đói. Chúng từng phát động các cuộc bắt cóc và ám sát nhằm vào kén Vương, biên cương Đế quốc gần như luôn trong tình trạng chiến tranh.
Mà nội bộ Đế quốc cũng không hề yên ổn, không nói đến các quân phản động, thậm chí còn có thế lực luôn chủ trương muốn trực tiếp bóp chết kén vương, thúc đẩy sự phân hoá nhánh vương mạch mới, các thế lực từng đối đầu đến mức suýt xảy ra chính biến trong cung.
Suốt mười bảy năm qua, có thể nói là Đế quốc Trùng Tộc mưa gió chập chùng, chia năm xẻ bảy, xung quanh kén ương chưa từng có lúc yên ổn. Nếu tiếp tục chờ nữa, không biết chừng ngay cả phe ủng hộ Vương kiên định nhất cũng sẽ xảy ra chuyện.
May mà cuối cùng Vương đã sắp phá kén, cuối cùng Trùng Tộc cũng có thể chấm dứt sự chờ đợi kéo dài đằng đẳng này.
Nói thật, họ cũng không quan tâm Vương mới có yếu ớt hay không, chỉ cần phá kén thành công thì chính là tin vui.
Trùng Tộc mang theo suy nghĩ như vậy, tiếp nhận âm thanh mà Vương truyền đến từ biển tinh thần.
[Hãy triều bái ta, vì ta mà phục vụ!]
Tựa như một giọt nước rơi vào chảo dầu, đám Trùng Tộc kìm nén bao lâu nay bỗng sôi trào.
Giọng nói bình tĩnh, trầm ổn, Vương đã tỉnh lại rồi, hơn nữa tinh thần lực còn vô cùng khoẻ mạnh. Vương đang ra lệnh cho con dân của mình!
Đừng đợt reo hò truyền đến trên đường phố, càng lúc càng sôi nổi hơn.
“… Tốt quá rồi, tốt quá rồi!”
“Cuối cùng Đế quốc cũng có hy vọng rồi!”
“Tam thần phù hộ, Vương đã phá kén thành công rồi!”
Dù dao động tinh thần này chỉ kéo dài chưa đến ba phút rồi biến mất, nhưng Trùng Tộc cũng không hề để tâm, bởi vì Vương đã tuyên cáo sự tồn tại của mình.