Cảnh tượng bên ngoài vỏ trứng cứ như vậy mà hiện lên trong mắt cô.
Cô bỗng ý thức được, bắt đầu từ giờ khắc này, mình phải thật sự tiếp xúc với thế giới mới rồi. Một cảm giác xa lạ bất chợt trào dâng trong lòng.
Bây giờ Lệnh Như Luật không mặc quần áo, cô tự hỏi vài giây xem có nên duỗi tay che lại những chỗ nào đó trên người hay không, rồi thản nhiên từ bỏ.
Xin lỗi, cảm giác thẹn thùng của cô rất thấp, đây là do trời sinh rồi!
Tiếng thét bén nhọn như muốn bùng nổ của hệ thống vang lên: [A!!!]
[Nam hoàng đế khỏa thân trước mặt cung nữ là chuyện rất bình thường, vậy nên bản vương thế này cũng là bình thường!]
Lệnh Như Luật ung dung cắt ngang nó: [Cho nên mong cậu đừng có hét toáng lên trong đầu tôi như vậy nữa có được không? Ồn lắm!]
Hệ thống: […]
Hệ thống: [Được.]
Lệnh Như Luật chậm rãi đứng dậy, tự nhiên mà duỗi vai, đứng trên vương tọa nhìn xuống bốn phía.
Trái tim cô đập nhanh vì sắp phải đối mặt với một thế giới mới toanh, đôi mắt với đồng tử dựng ngược theo đặc trưng của Trùng Tộc cũng vì hưng phấn mà hẹp lại.
Đây là một sảnh lớn hình vòm, cô đang đứng trên vị trí cao nhất ở bệ chính. Dưới bậc thang, có ba mươi giống đực Trùng Tộc cao cấp đang quỳ nửa gối. Dựa theo giả thiết, đó là đám người hầu đầu tiên của cô, phụ trách ở bên cạnh hầu hạ và bảo vệ Vương.
Người chơi gọi họ là “dàn hậu cung dự bị đầu tiên”, toàn một đám chó trung thành tận tâm.
Cách cô gần nhất chính là người thanh niên có mái tóc dài đến nửa lưng màu xám tro. Lệnh Như Luật chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của anh ta.
Tuy cô chưa chơi “Tinh Luyến Vương Tọa” nhiều, nhưng ít nhất Lệnh Như Luật có thể nhận ra, đây là một trong số các nam chính – Lưu Dạ – Là người ôm nữ chính trong game, cũng là người vừa bẻ vỏ trứng ra cho cô.
Tất cả Trùng Hầu đều cúi đầu, kể cả Lưu Dạ.
Cho đến khi Lệnh Như Luật bước chân ra khỏi vỏ trứng, anh ta mới kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, để lộ ra một đôi mắt màu sáng bạc.
Trong mắt Lưu Dạ ngập tràn vẻ cuồng nhiệt và sùng kính, sự kích động ấy khiến khuôn mặt anh tuấn của anh ta trông có hơi vặn vẹo, làm anh ta trông giống như một con chó dữ có thể lao lên cắn xé người khác bất cứ lúc nào. Nhưng đây chắc chắn là một con chó không bao giờ phản chủ.
Lưu Dạ đón nhận sự đánh giá của cô, rồi thực hiện một nghi lễ thể hiện lòng trung thành của Trùng Tộc. Giọng anh ta khẽ run lên, vừa khiêm tốn vừa dè dặt: “Toàn thể Đội Cận Vệ Số Không của Vương Cung, có mặt tại đây để cung nghênh Vương ra đời. Chúc mừng Vương thức tỉnh!”