Cô “thấy” được một bản thể trong suốt của chính mình, có ánh sáng vàng lấp lánh tỏa ra từ bên trong. Quanh cô là hàng chục, thậm chí hàng trăm điểm sáng nhỏ mỏng manh đang lấp ló, càng xa thì càng mờ nhòe, không nhìn rõ được nữa.
Tiềm thức nói cho cô biết, mấy điểm đó đều là Trùng Tộc.
Một sợi râu mảnh màu vàng thò ra từ người cô, chầm chậm vươn về phía những điểm sáng nhỏ. Càng tới gần, cô càng nghe rõ “tiếng tim đập” của từng điểm sáng.
“Vương đang gặp khó khăn trong việc phá vỏ sao?”
“Vương… Rất yếu…”
“Lo quá… Lo cho Vương quá…”
Ý thức ngày càng tách rời khỏi thể xác. Dần dần, lớp ngụy trang hiền lành của linh hồn tan biến, để lộ ra bản thể cao ngạo như một cường giả trời sinh. Cô lạnh lùng ra lệnh: [Phá vỏ trứng cho ta, sau đó quỳ xuống!]
(Cường giả: Người mạnh vượt trội, kẻ đứng ở đỉnh cao sức mạnh.)
[Vì sao còn chưa đến trước mặt ta, bái kiến ta, phục tùng ta?]
[… Ký chủ? Cô?] Giọng nói của hệ thống đột nhiên trở nên hoảng loạn: [Cô đang làm gì vậy?]
Chỉ thấy, dịch phôi trong suốt quanh người Lệnh Như Luật đột nhiên sôi trào, rồi tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt. Ngay cả chất lỏng đã chảy ra ngoài cũng hóa thành màu vàng, vô số luồng sáng mạnh mẽ chảy về phía cô!
Lệnh Như Luật bị sự thay đổi này làm cho bừng tỉnh, sau đó hoàn hồn rồi có chút chột dạ: [Ặc, tôi cũng cũng biết nữa.]
Cô chỉ dùng thử tinh thần lực của mình thôi mà, sao dịch phôi lại trở thành thế này?
Hửm… Cảm giác rất ấm áp, hệt như chất dinh dưỡng bên trong đều đang được cô hấp thu.
Là vì năng lượng trong người không đủ sao?
Không ổn, dường như năng lượng trong dịch phôi vẫn không đủ.
Cô vươn tay ôm hai huyệt thái dương đang co rút vì đau đớn của mình, khuôn mặt hiện lên vẻ thống khổ, đau tới mức nghiến răng.
Dịch phôi xung quanh dần trở nên ảm đạm, Lệnh Như Luật trơ mắt nhìn từng lọn tóc đen của mình dần biến thành màu trắng.
Nói thế nào đây nhỉ? Đây là ví dụ cụ thể cho việc dùng não quá độ nên “bạc đầu sớm”!
Lệnh Như Luật mở to đôi mắt, có chút lo lắng cho mạng nhỏ của mình, nhưng rất nhanh, sự thay đổi này đã dừng lại.
“Răng rắc…”
Đúng lúc này, tiếng vỏ trứng nứt vỡ truyền tới. Lệnh Như Luật quay đầu, cô nhìn thấy một đôi tay thon dài thò từ kẽ nứt vào, dùng sức bẻ vỏ trứng!
Dịch phôi đổ ào ra ngoài, xung quanh sáng lên!
Lệnh Như Luật hơi nheo mắt, tầm nhìn còn mơ hồ chưa rõ, nhưng cô cảm nhận được, trước mặt mình, có một bóng người cao lớn đang quỳ xuống.