Đến nội dung chính

Chương 14

admin 539 Chữ Cài Đặt

“Bái kiến Hầu gia, bái kiến Lâm di nương.” Tưởng Hy quỳ xuống hành lễ đúng mực, giọng nói khẽ run rẩy: “Tưởng Hy thân phận là khách, vốn không nên can dự vào việc của phủ. Nhưng vừa rồi thấy Nhược Lan muội muội khóc lóc thảm thiết bên Viên Hy Viện, lòng Tưởng Hy không đành lòng nên mới mạo muội dẫn muội ấy sang đây giải thích.”

Vĩnh An Hầu nhìn thấy vẻ mặt đáng thương, yếu ớt của vị biểu tiểu thư họ ngoại này, cơn giận trong lòng cũng giảm đi ba phần, ông khẽ phẩy tay: “Đứng lên đi. Viên nha đầu, con nói giải thích là giải thích chuyện gì?”

Lâm di nương khẽ hứ một tiếng, liếc nhìn Tưởng Hy với ánh mắt khinh miệt: “Viên cô nương mới đến phủ, chuyện quy củ trong thâm viện còn chưa tường tận, tốt nhất là không nên ôm rơm nặng bụng.”

“Lâm di nương dạy phải, Tưởng Hy quả thật không hiểu nhiều về quy củ.” Tưởng Hy ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Lâm di nương, giọng nói chứa đầy sự sợ hãi nhưng câu chữ lại rõ ràng vô cùng: “Nhưng Tưởng Hy chỉ biết một chuyện. Ban sáng, khi nha hoàn bên viện của Nhược Lan muội muội mang chiếc hộp gấm ra cửa ngách, chính mắt Tưởng Hy đã nhìn thấy. Nhưng trong chiếc hộp đó… hoàn toàn không phải là trâm ngọc phỉ thúy.”
Lời vừa thốt ra, cả gian sảnh lập tức im phăng phắc. Lâm di nương biến sắc, ánh mắt thoáng qua một tia hoang mang rất nhanh: “Ngươi nói bậy! Người của ta rõ ràng nhìn thấy…”

“Tưởng Hy không dám nói bậy trước mặt Hầu gia.” Nàng quỳ sụp xuống, lấy từ trong tay áo ra một chiếc vòng tay thêu chỉ vàng thô sơ: “Nha hoàn kia là vì muốn mang chiếc vòng tay hỏng này ra ngoài nhờ người sửa giúp, vì sợ Nhược Lan muội muội trách phạt nên mới lén lút đi cửa ngách. Chiếc hộp gấm đó là do Tưởng Hy cho mượn để đựng vòng tay. Nếu Lâm di nương không tin, có thể cho người gọi nha hoàn kia vào đối chất, xem chiếc hộp gấm thêu hoa cúc kia có phải của Viên Hy Viện hay không.”

Tưởng Hy vừa nói vừa khóc nấc lên, bờ vai mảnh khảnh run bần bật như một nhành liễu trước bão: “Tưởng Hy nghèo khó, món đồ duy nhất có thể cho mượn cũng chỉ có chiếc hộp cũ ấy. Nếu vì lòng tốt của Tưởng Hy mà làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Nhược Lan muội muội, Tưởng Hy vạn lần đáng chết!”
Nhìn vẻ mặt khóc lóc thảm thiết, nhận hết lỗi lầm về mình vì tình tỷ muội của Tưởng Hy, Vĩnh An Hầu lập tức tin tưởng mười phần.

Ông quay sang trừng mắt nhìn Lâm di nương, giọng nói tràn đầy uy nghiêm: “Lâm thị! Ngươi chỉ dựa vào lời nói phiến diện của đầy tớ mà đã dám làm rùm beng lên, vu khống cho đích nữ và làm kinh động đến biểu tiểu thư sao? Quy củ của ngươi để đâu hết rồi?”