Đến nội dung chính

Chương 25: Tích trữ vật tư

admin 811 Chữ Cài Đặt

Thiên Tâm lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Nếu đã đi rồi… thì đương nhiên phải mang được bao nhiêu hay bấy nhiêu chứ anh.”

Lúc này, ông bà nội vẫn đang ở các vùng nông thôn để xử lý chuyện thu mua nông sản, dự tính phải khoảng một tuần nữa mới quay về. Thiên Khôi cũng đang ở nước ngoài chưa trở lại.

Cho nên tối hôm đó, trong phòng bệnh chỉ còn lại ba anh em: Thiên Kỳ, Thiên Di và Thiên Tâm.

Thiên Kỳ kể rằng hiện tại anh đã thuê tổng cộng mười kho hàng lớn ở khu ngoại thành. Tất cả đều nằm ở những nơi hẻo lánh, ít người qua lại, không có camera công cộng và rất thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa số lượng lớn.

Chỉ trong hôm nay, bảy kho trong số đó đã gần như được lấp kín vật tư.

Thiên Kỳ vừa xem lại danh sách hàng hóa vừa nói: “Khi nào em tiện, anh sẽ đưa em tới thu hết vào không gian trước.”
Để kịp tiến độ thu mua khối lượng vật tư khổng lồ như vậy, anh trực tiếp thuê hơn năm trăm nhân công thời vụ, chia thành từng nhóm rõ ràng. Người phụ trách nhận hàng, người kiểm kê số lượng, người phân loại, người hút chân không, người đóng gói, dán nhãn và ghi hạn sử dụng.

Mỗi kho hàng gần như hoạt động suốt hai mươi bốn giờ không ngừng nghỉ. Xe tải lớn liên tục ra vào, hàng hóa vừa được chuyển xuống đã lập tức bị đưa vào dây chuyền xử lý.

Lương thực được hút chân không thành từng bao riêng biệt. Gạo, mì, đậu, thịt khô, thực phẩm đóng hộp đều được sắp xếp gọn gàng thành từng kiện lớn. Thuốc men cũng được phân loại cực kỳ chi tiết: kháng sinh, thuốc giảm đau, thuốc sát trùng, thuốc cầm máu, vitamin… tất cả đều đóng thùng riêng và ghi rõ công dụng.
Ngay cả máy móc thiết bị cũng được tháo rời, bọc chống sốc, chống ẩm rồi niêm phong nhiều lớp. Hạt giống, cây giống và thức ăn chăn nuôi cũng được xử lý bảo quản theo tiêu chuẩn cao nhất.

Toàn bộ quá trình đều do Thiên Kỳ trực tiếp giám sát.

Bề ngoài nhìn vào, tất cả chỉ giống như nhà họ Lưu đang chuẩn bị xây dựng một chuỗi trung tâm thương mại và kho vận quy mô lớn. Nhưng trên thực tế, đó lại là một cuộc tích trữ vật tư cho ngày tận thế đang âm thầm diễn ra trong im lặng.

Buổi tối hôm đó, ba anh em dặn dò bác sĩ để Thiên Di nghỉ ngơi sớm, hạn chế người ra vào phòng bệnh.

Thiên Kỳ nói đơn giản để tránh bị nghi ngờ: “Nếu có chuyện gì bất thường, tôi sẽ gọi bác sĩ ngay.”

Sau đó, ba anh em nắm tay nhau, trực tiếp tiến vào không gian để tiếp tục luyện tập dị năng.
Do Thiên Di đang nằm điều trị ở khu VIP nên việc người nhà ra vào khá thoải mái. Chỉ cần đăng ký một lần là có thể tự do qua lại, không bị kiểm tra quá nghiêm ngặt.

Nhờ vậy, mỗi tối sau khi công nhân ở kho tan ca, Thiên Kỳ đều tự lái xe đưa Thiên Di ra ngoại thành.

Khi trong kho không còn ai, Thiên Di chỉ cần chạm tay lên chiếc vòng ngọc rồi dùng ý niệm thu toàn bộ vật tư vào không gian.

Từng kho hàng rộng lớn cứ thế biến mất sạch sẽ trong im lặng. Từ sàn đến trần không còn sót lại bất kỳ món đồ nào, cũng không để lại dấu vết bất thường.

Đêm nào cũng như vậy. Thu hết kho này đến kho khác.

Chu kỳ ấy kéo dài suốt thời gian Thiên Di nằm viện, mãi cho đến ngày cô chính thức được xuất viện.

Lúc ấy, lượng vật tư tích trữ trong không gian đã nhiều đến mức ngay cả chính cô cũng không còn nhớ nổi rốt cuộc mình đã thu vào bao nhiêu thứ nữa.

Sau một tuần điều trị, sức khỏe của Thiên Di gần như đã hồi phục hoàn toàn. Các chỉ số đều ổn định, cuối cùng bác sĩ cũng cho phép cô xuất viện.

Cùng thời điểm đó, Lưu Thiên Phong và Trần Uyển Tình sau nhiều ngày bị tạm giữ để điều tra cũng được cho tại ngoại. Toàn bộ tiền bảo lãnh đều do Tô Tuyết đứng ra chi trả.

Chỉ là lần này, khi bước ra khỏi trại tạm giam, hai người đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ cao cao tại thượng ngày trước.

Danh tiếng sụp đổ, công ty lao đao, dư luận vẫn chưa hề lắng xuống. Tương lai phía trước gần như chỉ còn lại một màu mờ mịt.