Trong phòng cấp cứu, sau khi tim đập trở lại, các chỉ số sinh tồn của Thiên Di cũng dần ổn định hơn. Đường biểu đồ trên màn hình không còn chập chờn nguy hiểm như trước, huyết áp bắt đầu tăng lên, nhịp tim cũng đều dần từng chút một.
Các bác sĩ nhìn nhau, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa khó tin.
“Tim đã ổn định lại, hô hấp đang phục hồi. Ý thức có phản ứng rồi.”
Bác sĩ phụ trách cúi xuống kiểm tra đồng tử cho cô, giọng nói không giấu nổi sự xúc động: “Đúng là kỳ tích… với mức độ chấn thương như vậy mà vẫn cứu sống được.”
Hàng loạt thiết bị hỗ trợ bắt đầu được tháo bớt, máy thở cũng chuyển sang chế độ hỗ trợ nhẹ hơn.
Thiên Di khẽ cau mày, hàng mi run lên vài cái rồi chậm rãi mở mắt. Ánh đèn trắng khiến cô theo phản xạ hơi nhíu mày. Cổ họng khô rát, toàn thân đau nhức dữ dội đến mức chỉ cần hít thở cũng thấy đau.
“Bệnh nhân tỉnh rồi!”
Giọng nói đầy vui mừng của cô y tá trẻ vang lên khiến cả phòng cấp cứu gần như đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Bên ngoài hành lang, đèn đỏ trước phòng cấp cứu vừa tắt, cửa phòng cũng được mở ra. Thiên Kỳ và Thiên Khôi gần như lao tới cùng lúc.
Khi nghe bác sĩ thông báo Thiên Di đã qua cơn nguy kịch và tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng, cả Thiên Kỳ lẫn Thiên Khôi đều đứng chết lặng vài giây. Căng thẳng bị dồn nén suốt cả đêm như cuối cùng cũng sụp đổ, khiến hai người nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Sau đó Thiên Kỳ lập tức ôm chầm lấy Thiên Khôi, giọng khàn đặc vì xúc động: “Thiên Di không sao rồi… con bé thật sự không sao rồi…”
Thiên Khôi cũng cúi mạnh đầu xuống, hai tay siết chặt đến run lên, hoàn toàn không giấu nổi sự nhẹ nhõm sau nhiều giờ căng thẳng đến cực hạn.
Khi ông bà nội và Thiên Tâm nhận được tin, tất cả đều không kìm được nước mắt. Bà nội nắm chặt tay ông nội, giọng run run nghẹn ngào: “Trời cao còn thương con bé… nó còn sống… thật sự còn sống…”
Không lâu sau, Thiên Di được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Trên người cô vẫn cắm đầy dây truyền dịch, băng gạc quấn gần kín cơ thể, nhưng hơi thở đã ổn định hơn trước rất nhiều. Gương mặt tuy vẫn tái nhợt nhưng không còn là vẻ trắng bệch lạnh lẽo khiến người ta tuyệt vọng như lúc được đưa lên từ vực sâu nữa.
Thiên Kỳ đứng bên cạnh giường bệnh, nhìn em gái đang nhắm mắt ngủ yên, giọng nói khàn hẳn đi: “Em còn sống… thật sự quá tốt rồi…”
Không ai biết rằng, trong khi cả bệnh viện đều xem đó là một kỳ tích y học, thì với Thiên Di… đó lại là cái giá của một giao ước vừa được ký kết.
Cô đã được kéo trở về từ ranh giới của cái chết. Nhưng cũng từ giây phút ấy… vận mệnh của cô đã không còn thuộc về thế giới này nữa.
Khi Thiên Di tỉnh táo hoàn toàn, điều đầu tiên cô nhìn thấy là ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng bệnh, rồi đến những gương mặt quen thuộc đang vây quanh giường mình.
Ông nội đứng ở đầu giường, lưng dường như đã còng hơn trước chỉ sau vài ngày ngắn ngủi. Bà nội ngồi bên cạnh, hai mắt đỏ hoe, tay vẫn siết chặt chuỗi tràng hạt như chưa từng buông xuống. Thiên Kỳ và Thiên Khôi đứng ở hai bên giường, ánh mắt gần như không rời khỏi cô dù chỉ một giây. Thiên Tâm ngồi ở cuối giường, vừa thấy cô mở mắt đã lập tức bật dậy.
“Chị… chị tỉnh rồi sao?”
Giọng cô bé run lên rõ rệt, giống như sợ chỉ cần nói lớn hơn một chút thôi thì tất cả trước mắt sẽ biến mất.
Thiên Di nhìn từng người trước mặt. Đầu óc cô vẫn còn hơi choáng váng, cổ họng khô khốc đau rát, nhưng trái tim lại đập rõ ràng chưa từng có.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, nước mắt cô không thể kìm lại được nữa, lặng lẽ tràn ra khỏi khóe mắt rồi rơi xuống gối.
Thiên Kỳ lập tức cúi người xuống, giọng nói khàn đặc: “Đừng khóc… em còn sống là đủ rồi. Những chuyện khác đều không còn quan trọng nữa.”
Thiên Khôi đứng bên cạnh quay mặt đi, hít mạnh một hơi để kìm lại cảm xúc, nhưng đôi mắt đã đỏ lên từ lúc nào chẳng hay.
Ông nội run run đưa tay đặt lên trán cô, giọng nói trầm thấp nhưng nghẹn lại: “Con bé ngốc này… sau này còn dám làm chuyện liều mạng như vậy nữa không?”