Trái tim Thiên Di như bị ai đó bóp nghẹt. Cô cảm nhận được rất rõ sinh mạng của mình đang dần biến mất theo từng giây. Ý thức bắt đầu hỗn loạn, mọi thứ xung quanh cũng dần tan biến vào bóng tối.
Giọng nói của hệ thống lại vang lên lần nữa, lạnh lẽo và không mang theo bất kỳ dao động nào:
[Xin ký chủ đưa ra lựa chọn.]
[Liên kết với hệ thống cứu thế — tiếp tục sống.]
[Từ chối liên kết — tử vong.]
Thiên Di đứng giữa khoảng không tối đen vô tận. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh ông bà nội, hai anh trai và Thiên Tâm đang khóc đến kiệt sức bên ngoài phòng cấp cứu.
Cô không muốn chết. Ít nhất… cô không muốn kết thúc mọi thứ theo cách này.
Thiên Di siết chặt tay, dùng chút ý thức cuối cùng còn sót lại, gần như gào lên trong đầu:
“Liên kết!”
Ngay trong khoảnh khắc ấy, âm thanh “bíp bíp” chói tai đột ngột biến mất. Thay vào đó là một giọng nói vang lên trong ý thức cô. Lần đầu tiên, giọng nói máy móc ấy dường như xuất hiện một chút dao động rất nhỏ:
[Liên kết thành công.]
[Hệ thống cứu thế chính thức kích hoạt.]
[Bắt đầu truyền năng lượng.]
Con số đếm ngược đỏ rực trước mắt Thiên Di dừng lại ở:
00:01.
Cùng lúc đó, trong phòng cấp cứu, máy theo dõi nhịp tim bỗng phát ra một tiếng “bíp” rõ ràng. Đường biểu đồ vốn đã gần như thẳng tắp… khẽ dao động trở lại.
Ngay khi liên kết hoàn tất, một luồng năng lượng ấm áp bất ngờ tràn vào cơ thể Thiên Di. Cảm giác lạnh buốt và tê liệt lúc trước nhanh chóng bị đẩy lùi, thay vào đó là dòng sức sống mạnh mẽ lan khắp cơ thể.
Giọng hệ thống tiếp tục vang lên:
[Đang phát vật phẩm khởi động.]
[Vật phẩm: Thuốc hồi sinh cực phẩm.]
Trước mắt Thiên Di xuất hiện một viên thuốc màu bạc nhạt, tỏa ra ánh sáng mờ ảo như không thuộc về thế giới thực.
Ngay giây tiếp theo, viên thuốc hóa thành một luồng sáng rồi trực tiếp dung nhập vào cơ thể cô. Trong phòng cấp cứu, máy theo dõi nhịp tim đột nhiên vang lên liên tục.
Đường biểu đồ vừa rồi còn hỗn loạn nay bỗng dao động rõ rệt trở lại.
“Huyết áp đang tăng!”
“Tim đập lại rồi!”
“Có phản ứng! Mau tiếp tục theo dõi!”
Lồng ngực Thiên Di bắt đầu phập phồng mạnh hơn. Gương mặt tái nhợt dần xuất hiện chút huyết sắc. Những chỉ số sinh tồn cũng từng chút một ổn định trở lại, giống như có ai đó vừa mạnh mẽ kéo cô từ tay tử thần trở về.
Trong ý thức, giọng nói của hệ thống vẫn lạnh lùng như cũ:
[Ký chủ đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Tình trạng cơ thể hiện tại đã ổn định.]
Thiên Di còn chưa kịp thở phào, hệ thống đã lập tức chuyển sang chế độ thông báo nhiệm vụ.
[Nhiệm vụ chính thức của ký chủ đã được kích hoạt.]
[Mục tiêu: xuyên đến thế giới mạt thế.]
[Nhiệm vụ cốt lõi: cứu vớt nam phụ phản diện, ngăn chặn quá trình hắc hóa hoàn toàn, tái thiết trật tự thế giới.]
Ngay trước mắt cô, một màn hình dữ liệu khổng lồ hiện lên. Vô số hình ảnh lướt qua cực nhanh: thành phố đổ nát, tang thi chen chúc giữa biển máu, căn cứ bị phá hủy, tiếng súng và tiếng gào thét vang vọng trong bóng tối.
Cuối cùng, hình ảnh dừng lại ở một người đàn ông đứng giữa biển máu đỏ thẫm. Ánh mắt hắn lạnh lẽo đến mức gần như không còn cảm xúc của con người.
Giọng hệ thống tiếp tục vang lên:
[Thế giới mạt thế hiện đã bước sang năm thứ ba. Nhân loại đã gần như mất đi khả năng tự cứu lấy chính mình. Nhân vật phản diện giữ vai trò then chốt đối với vận mệnh thế giới. Một khi mục tiêu hoàn toàn hắc hóa, thế giới sẽ tiến vào kết cục hủy diệt.]
Trái tim Thiên Di khẽ siết lại. Cô gần như lập tức nhớ tới người đàn ông vẫn liên tục xuất hiện trong những giấc mơ suốt thời gian qua. Người bị đồng đội phản bội, bị bỏ mặc giữa bầy zombie đang lao tới.