Giữa con phố đầy xác chết và những con người đang hấp hối, Thiên Di chậm rãi đưa tay ôm lấy ngực mình. Một cảm giác nghẹt thở mãnh liệt dâng lên, như thể không khí trong phổi đang bị rút cạn từng chút một.
Cùng lúc đó, trong phòng cấp cứu, bầu không khí căng thẳng đến mức gần như đông cứng lại.
Âm thanh máy theo dõi nhịp tim vang lên liên tục giữa căn phòng sáng trắng lạnh lẽo. Nhưng mỗi lần dao động, chỉ số trên màn hình lại thấp hơn trước. Đường biểu đồ chập chờn bất ổn, giống như có thể đứt gãy bất cứ lúc nào.
“Huyết áp tiếp tục tụt!”
“Mạch quá yếu!”
“Chuẩn bị truyền máu lần nữa!”
Bác sĩ trưởng đứng bên giường bệnh, hai tay đã nhuốm đầy máu, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự gấp gáp. Các y tá liên tục thay túi máu, điều chỉnh máy thở, tiêm thuốc kích thích tuần hoàn và hỗ trợ ép tim.
“Nhịp tim đang yếu dần!”
“Nếu cơ thể không đáp ứng thuốc, tim có thể ngừng bất cứ lúc nào!”
Thiên Di nằm bất động trên bàn mổ. Gương mặt cô trắng bệch đến gần như trong suốt. Ống thở cắm sâu vào cổ họng, lồng ngực chỉ còn phập phồng rất nhẹ, yếu đến mức tưởng như một cơn gió cũng có thể dập tắt hơi thở cuối cùng ấy.
“Cố lên… đừng bỏ cuộc…”
Một bác sĩ vừa ép tim vừa khàn giọng lẩm bẩm, không biết đang nói với bệnh nhân hay tự nhắc chính mình.
Đột nhiên, máy theo dõi phát ra một tiếng “bíp” kéo dài lạnh người. Đường biểu đồ nhịp tim tụt thẳng xuống.
Bác sĩ trực ban lập tức hét lớn: “Tim bệnh nhân ngừng đập!”
Cả phòng cấp cứu như chấn động trong nháy mắt: “Chuẩn bị sốc điện!”
Cơ thể Thiên Di bật mạnh lên theo dòng điện rồi lại rơi xuống bất động. Tiếng máy móc vang lên hỗn loạn khắp căn phòng, nhưng đường biểu đồ trên màn hình vẫn gần như chỉ còn một đường thẳng lạnh lẽo.
“Không có phản ứng!”
“Tiếp tục ép tim!”
“Tiêm adrenaline!”
Mồ hôi chảy đầy trên trán các bác sĩ. Tay họ đã bắt đầu run lên vì áp lực, nhưng không một ai dám dừng động tác dù chỉ một giây.
Ngoài phòng cấp cứu, Thiên Kỳ đứng dựa vào tường, sắc mặt trắng bệch như mất hết máu. Môi anh mấp máy liên tục nhưng không thể phát ra nổi một câu hoàn chỉnh.
Thiên Khôi đứng bên cạnh, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại đến trắng bệch các khớp xương. Nhưng lần đầu tiên, anh không dám gọi thêm cho bất kỳ ai nữa.
Bởi lúc này… ngay cả anh cũng bắt đầu sợ hãi. Ngay khoảnh khắc trái tim Thiên Di ngừng đập, ở thế giới tận thế kia, cô bỗng cảm thấy một luồng lạnh buốt lan khắp toàn thân.
Con phố hoang tàn trước mắt bắt đầu trở nên mờ nhạt. Những âm thanh xung quanh dần dần lùi xa. Ngay cả đứa bé đang co ro bên xác mẹ cũng từ từ tan biến như một làn khói mỏng.
Cảm giác ấy giống như linh hồn cô đang bị kéo rời khỏi cơ thể. Nhẹ bẫng, trống rỗng, không còn chút trọng lượng nào nữa.
Sinh mạng của Lưu Thiên Di lúc này giống như đang bị treo lơ lửng giữa ranh giới của sống và chết. Trong cơn mê man hỗn loạn ấy, cô bỗng nghe thấy một âm thanh chói tai vang lên liên tục trong đầu.
Bíp… bíp… bíp…
Âm thanh ấy giống hệt tiếng máy theo dõi nhịp tim trong phòng cấp cứu, nhưng lại vang lên rõ ràng ngay trong ý thức cô, khiến cô không thể bỏ qua.
Ngay sau đó, một giọng nói máy móc lạnh lẽo đột ngột vang lên:
[Hệ thống cứu thế đã kết nối với ký chủ.]
Thiên Di sững người. Giọng nói ấy hoàn toàn không có cảm xúc, âm điệu lạnh đến mức không giống thứ thuộc về con người.
[Hệ thống phát hiện ký chủ phù hợp với điều kiện liên kết.]
[Dữ liệu trùng khớp: khả năng thích nghi cao, tinh thần ổn định, ý chí sinh tồn mạnh.]
Thiên Di còn chưa kịp hiểu những lời đó có nghĩa gì thì giọng nói kia đã tiếp tục vang lên:
[Sinh mệnh của ký chủ hiện đang ở ranh giới giữa sống và chết. Nếu không liên kết với hệ thống, ký chủ sẽ tử vong trong vòng một phút.]
Ngay trước mắt cô, một dãy số đỏ rực bỗng hiện lên giữa khoảng không tối đen.
00:59…
00:58…
00:57…
00:56…
Con số không ngừng giảm xuống.
00:40…
00:32…
00:31…
00:30…
Thời gian bắt đầu đếm ngược.