Cô cúi đầu xuống, hơi thở lập tức nghẹn lại.
Trên người cô là một bộ váy cưới trắng tinh. Lớp ren cầu kỳ ôm sát lấy cơ thể, nặng nề đến mức khiến cô gần như không thở nổi. Tim Thiên Di đập mạnh, cả người lạnh toát. Cô vội vàng nhìn quanh căn phòng, rất nhanh đã nhận ra nơi này là một phòng khách sạn cao cấp.
Từ phía xa bên ngoài vọng vào tiếng người nói cười rộn ràng, xen lẫn âm thanh của loa thông báo chuẩn bị vào lễ. Nhạc cưới vang lên từng đợt, rõ ràng đến mức khiến người ta nghẹt thở, như đang thúc giục từng giây trôi qua.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, Thiên Di hiểu ra tất cả.
Tin tức Tô Tuyết xuất giá chỉ là màn khói che mắt. Sự yên lặng suốt những ngày qua không phải nhượng bộ, mà là cái bẫy được tính toán từ trước. Bọn họ cố tình chờ đến lúc tất cả mọi người buông lỏng cảnh giác rồi mới ra tay bắt người.
Ngoài cửa, tiếng nhạc hôn lễ vẫn vang lên mơ hồ, vừa xa vừa gần. Còn Thiên Di chỉ ngồi lặng giữa căn phòng cưới xa hoa ấy, cảm giác lạnh lẽo dần lan từ lòng bàn tay xuống tận đáy tim.
Cô gần như bật dậy khỏi giường. Tim đập dữ dội đến mức lồng ngực đau nhói, bên tai ù đi vì tiếng nhạc vọng từ bên ngoài vào. Thiên Di lập tức lao tới cửa chính, nhưng ngay khi tay cô vừa chạm vào tay nắm, cánh cửa đã bị kéo mở từ bên ngoài.
Bốn vệ sĩ cao lớn đứng chắn ngay trước cửa. Vest đen chỉnh tề, sắc mặt lạnh lùng, rõ ràng đã được sắp xếp để canh chừng cô từ trước.
Người đứng đầu lên tiếng trước: “Cô Lưu, mong cô đừng làm khó chúng tôi. Trong thời gian hôn lễ diễn ra, cô không được phép rời khỏi đây.”
Thiên Di siết chặt tay, nhưng rất nhanh đã ép toàn bộ cảm xúc xuống. Cô cúi đầu, hai tay khẽ nắm lấy vạt váy cưới, biểu hiện giống hệt một cô dâu đang lo lắng vì hồi hộp.
Cô nhẹ giọng, cố ý để giọng nói mang theo chút e dè tự nhiên: “Xin lỗi, tôi chỉ muốn hỏi một chút thôi. Bây giờ là mấy giờ rồi? Còn bao lâu nữa thì đến giờ làm lễ?”
Người vệ sĩ đứng gần cửa nhất cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay rồi lạnh nhạt trả lời: “Bây giờ là bốn giờ chiều. Còn khoảng ba mươi phút nữa, hôn lễ sẽ bắt đầu.”
“Ba mươi phút.”
Mấy chữ ấy như một nhát búa nặng nề giáng thẳng xuống tim cô.
Thiên Di khẽ gật đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhạt: “Vâng… cảm ơn anh.”
Ngoài mặt cô vẫn đứng yên ngoan ngoãn trước cửa phòng, nhưng trong lòng từng giây từng phút đều đang điên cuồng đếm ngược.
Chỉ còn ba mươi phút nữa thôi, cô sẽ bị đưa xuống lễ đường trước mặt tất cả mọi người. Đến lúc đó, dù cô có muốn chạy cũng không còn cơ hội nữa. Một khi cánh cửa kia mở ra, mọi đường lui của cô sẽ hoàn toàn bị khóa chặt.
Thiên Di chậm rãi quay người bước trở vào trong, giả vờ như muốn chỉnh lại váy cưới và bình ổn tâm trạng. Nhưng ngay khi cánh cửa phía sau khép lại, nụ cười trên môi cô lập tức biến mất sạch sẽ.
Cô biến mất từ sáng sớm. Lúc này ông bà, các anh trai và cả Thiên Tâm chắc hẳn đã lo lắng đến phát điên rồi. Nghĩ đến đó, tim cô đau nhói, nhưng cô không dám để bản thân chần chừ thêm dù chỉ một giây.
Thiên Di lập tức lao tới bàn trang điểm, mở tung chiếc túi xách đặt bên cạnh. Bên trong chỉ có vài món đồ lặt vặt vô dụng, hoàn toàn không thấy điện thoại đâu.
Cô khựng lại trong thoáng chốc rồi vội vàng kiểm tra khắp người. Trong tay áo, lớp váy ngoài, cả túi váy lót bên trong… tất cả đều trống rỗng.
Điện thoại đã bị lấy mất. Cô không còn cách nào liên lạc với bên ngoài nữa. Rõ ràng ngay từ đầu, bọn họ đã chuẩn bị mọi thứ rất kỹ, hoàn toàn không định để cô có dù chỉ một cơ hội cầu cứu.
Mà khoảng thời gian còn lại này… cũng là cơ hội cuối cùng để cô thoát khỏi nơi đây trước khi hôn lễ bắt đầu.