Lưu Thiên Phong nghe vậy cũng không lên tiếng phản đối. Trong suy nghĩ của ông, cuộc hôn nhân này từ lâu đã không còn là chuyện cần hỏi ý kiến Thiên Di nữa, mà là một việc đã được định sẵn. Chỉ cần nhà họ Chu chưa đổi ý, sớm muộn gì cô cũng sẽ bị kéo vào chuyện này.
Đến ngày cưới, chỉ cần cho người canh chừng, không cần làm lớn, miễn là không để cô rời khỏi tầm mắt. Một câu nói nhẹ tênh, nhưng phía sau là cả một sự sắp đặt kín kẽ. Bọn họ đều hiểu rõ chỉ cần giữ được người, hôn lễ vẫn có thể diễn ra. Còn Thiên Di có đồng ý hay không, từ đầu đến cuối vốn chưa từng nằm trong tính toán.
Bên phía Lưu Thiên Phong sau đó cũng không còn bất kỳ động tĩnh nào nữa. Không gọi điện, không nhắn tin, càng không ai nhắc lại chuyện hôn sự, như thể mọi chuyện thật sự đã bị gác sang một bên. Sự im lặng ấy khiến ông bà nội dần thở phào nhẹ nhõm, cho rằng cuối cùng ông cũng đã biết dừng đúng lúc. Dù trong lòng vẫn còn chút đề phòng, nhưng ít nhất bề ngoài, sóng gió dường như đã lắng xuống.
Bà nội còn khẽ thở dài, thấp giọng nói rằng có lẽ đứa con trai hồ đồ ấy cuối cùng cũng đã chịu hiểu chuyện. Ông nội chỉ gật đầu, bảo rằng miễn bên kia không tiếp tục làm căng, ông bà cũng không muốn đẩy mọi chuyện đến mức không thể cứu vãn.
Thiên Kỳ và Thiên Khôi tuy chưa hoàn toàn yên tâm, nhưng liên tiếp nhiều ngày không thấy bên kia có thêm hành động gì, cuối cùng cũng dần buông lỏng cảnh giác. Công việc bận rộn cuốn lấy bọn họ, không ai có thể ngày ngày ở bên canh chừng mãi được. Thiên Tâm vẫn luôn theo sát Thiên Di hơn trước, nhưng sự lo lắng trong mắt cô bé cũng dần nhạt đi theo thời gian.
Không còn ai nhắc lại chuyện ép gả nữa, giống như tất cả chỉ là một cơn sóng nhỏ đã trôi qua. Ngay cả Thiên Di cũng bắt đầu nghĩ rằng lần này, có lẽ bố cô thật sự đã chịu nhượng bộ. Cuộc sống dần trở về nhịp sinh hoạt quen thuộc. Bữa cơm tối vẫn đông đủ mọi người, tiếng trò chuyện cũng không còn nặng nề như trước. Sự bình yên ấy khiến tất cả vô thức tin rằng chuyện kia đã thực sự kết thúc.
Chỉ là không ai biết, sự yên lặng ấy thực chất chỉ là khoảng lặng trước một cơn sóng dữ lớn hơn.
Ngày hôn lễ đến rất nhanh. Điều kỳ lạ là từ đầu đến cuối vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào xảy ra. Không thiệp mời, không người đến đón, cũng chẳng ai nhắc lại chuyện cưới xin. Bên phía Lưu Thiên Phong thậm chí còn cố ý để lộ tin tức rằng người được gả sang nhà họ Chu là Tô Tuyết. Tin tức ấy lan ra công khai, đủ để tất cả mọi người đều tin là thật.
Ngay cả ông bà nội cũng cho rằng chuyện này cuối cùng đã được giải quyết ổn thỏa. Thiên Kỳ và Thiên Khôi dù vẫn giữ lại chút cảnh giác cuối cùng, nhưng khi ngày cưới đã đến mà mọi thứ vẫn yên ắng như vậy, bọn họ cũng dần buông lỏng. Thiên Tâm thở phào nhẹ nhõm, còn Thiên Di thì lần đầu tiên sau nhiều ngày cảm thấy trái tim mình nhẹ đi đôi chút.
Cô thật sự cho rằng… mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Sáng hôm đó, Thiên Di ra ngoài một mình. Chỉ đơn giản là đi dạo một chút, tiện mua vài món đồ lặt vặt, muốn hít thở chút không khí tự do hiếm hoi sau những ngày căng thẳng. Cô hoàn toàn không biết rằng, ngay từ khoảnh khắc bước chân ra khỏi cửa, mọi hành động của mình đã rơi vào sự sắp đặt của người khác.
Ký ức sau đó trở nên mơ hồ và rời rạc. Thiên Di chỉ nhớ mình từng bước vào một căn phòng nghỉ, nhớ mùi hương trong không khí nồng đến kỳ lạ, rồi đầu óc bắt đầu nặng trĩu. Mí mắt như bị thứ gì kéo xuống, toàn thân mất dần sức lực. Trước khi kịp nhận ra có chuyện không ổn, ý thức của cô đã hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Khi tỉnh lại, cảm giác đầu tiên cô nhận thấy là sự mềm mại lạnh lẽo dưới lòng bàn tay. Thiên Di chậm chạp mở mắt, trước mặt là trần nhà cao rộng với chiếc đèn chùm pha lê rực rỡ đến chói mắt. Những tấm rèm đỏ sẫm buông dài sát đất, toàn bộ căn phòng đều xa hoa đến mức xa lạ.