Đến nội dung chính

Chương 2: Gả thay

admin 797 Chữ Cài Đặt

Thiên Di đi từ từ đến chỗ rồi mới kéo ghế ngồi xuống. Ghế còn chưa kịp ấm chỗ thì giọng ông cô đã vang lên: “Thiên Di hôm nay sao con dậy sớm vậy?”

Lưu Thiên Quốc nhìn cô, giọng không còn nghiêm nghị như lúc ở phòng khách mà dịu đi vài phần: “Việc học tập ở trường dạo này có mệt không?”

Thiên Di ngẩng đầu lên, đáp ngắn gọn: “Con vẫn ổn ạ, bọn con chuẩn bị đi thực tập rồi.”

Bà nội gắp thức ăn vào bát cho cô, giọng nói chậm rãi đầy yêu thương: “Thiên Di à, dạo này bà thấy con gầy đi rồi đấy. Học hành tuy quan trọng, nhưng cũng phải biết giữ gìn sức khỏe cho mình.”

Thiên Kỳ liếc nhìn cô một cái, giọng trầm ấm: “Nếu em thiếu gì thì nói với anh. Đừng lúc nào cũng tự gánh vác một mình.”

Thiên Khôi cũng tiếp lời, nửa đùa nửa thật: “Đúng đấy, trong nhà mình không thiếu người, em đừng tỏ ra cứng đầu quá.”
Ngay cả Thiên Tâm cũng kéo nhẹ tay áo cô, nhỏ giọng: “Chị ăn nhiều một chút.”

Thiên Di cúi đầu ăn, động tác chậm rãi, vẻ mặt bình thản như thường ngày.

Vừa ngồi ăn được một lúc thì điện thoại rung lên. Là bố cô Lưu Thiên Phong gọi đến: “Thiên Di à, hôm nay con về nhà chơi một chuyến đi. Bố và dì Trần Uyển Tình có chuyện quan trọng muốn nói với con.”

“Con bận chuẩn bị đi thực tập rồi, không có thời gian đâu.”

Nói xong, cô cúp máy. Cả nhà lúc này đều chăm chú nhìn cô.

Thiên Kỳ hỏi: “Ông ấy lại gọi điện cho em làm gì?”

Thiên Khôi tiếp lời ngay: “Em đừng qua nhà ông ấy. Ông ấy không có ý tốt đâu. Anh đoán chắc lại có chuyện muốn nhờ em.”

Thiên Tâm cầm tay cô, giọng hơi run: “Chị… Chị đừng lo. Em sẽ đi với chị.”

Ông bà trầm mặc, không nói gì. Thiên Di đáp: “Con sẽ không đi đâu cả. Mọi người yên tâm.”
Lúc này, không khí trên bàn ăn mới dịu xuống. Anh cả và anh hai đứng dậy đi làm trước, Thiên Tâm cũng được bạn đến đón đi học. Chỉ còn lại Thiên Di ngồi đối với diện ông bà.

Lưu Thiên Quốc chậm rãi lên tiếng: “Nếu con muốn gặp bố, vậy thì cứ đi gặp một lần đi, coi như nói rõ mọi chuyện cho xong. Ông biết trong lòng các con vẫn luôn có nút thắt về chuyện năm đó.”

Bà nội tiếp lời: “Dù sao cũng là bố ruột các con, cho dù đúng là lúc mẹ các con gặp tai nạn ông ấy không ở bên.”

“Vâng, con hiểu rồi ạ.”

Thiên Di đứng dậy: “Con đi trước, ông bà ăn sau nhé.”

Ông bà nhìn theo, khẽ lắc đầu: “Đứa nhỏ này vẫn còn nặng tình cảm với bố nó lắm. Trong nhà chỉ có nó là đứa nhạy cảm nhất.”

Mấy anh chị em Thiên Di được ông bà chăm sóc từ nhỏ. Mẹ cô bị tai nạn mất sớm, khi được đưa đến bệnh viện hơi thở đã rất yếu ớt, người ta chỉ kịp mổ cấp cứu để cứu Thiên Tâm, không cứu được mẹ. Khi đó Thiên Di mới bốn tuổi, Thiên Khôi bảy tuổi, Thiên Kỳ mười tuổi. Còn bố cô lúc ấy đang mải đi chơi cùng Trần Uyển Tình và con riêng của bà ta. Mẹ cô phát hiện bố ngoại tình khi đang trên đường đi công tác thì gặp tai nạn. Một tháng sau khi mẹ mất, bố cô cưới Trần Uyển Tình làm mẹ kế của bọn họ. Từ đó, mấy anh chị em đều được ông bà đón về nuôi dưỡng, ông bà rất yêu thương họ.
Biệt thự nhà Lưu Thiên Phong yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc. Phòng khách rộng rãi được dọn dẹp gọn gàng, rèm cửa mở nửa để ánh nắng chiếu vào vừa đủ sáng, trên bàn trà nước đã được rót sẵn, còn bốc hơi nhè nhẹ. Bố cô, Lưu Thiên Phong ngồi ở ghế chủ vị, áo sơ mi tối màu lưng thẳng, vẻ mặt nghiêm nghị như đang chuẩn bị bàn một việc quan trọng.

Bên cạnh là Trần Uyển Tình người phụ nữ mà Thiên Di vẫn gọi là mẹ kế, ăn mặc đoan trang, thần sắc ôn hòa, nụ cười vừa phải, không dư thừa cũng chẳng thân thiết. Thiên Di vừa ngồi xuống đã cảm nhận được sự khác thường, không ai nói chuyện phiếm, không có những câu hỏi thường ngày, mọi ánh mắt đều như đang chờ cô ổn định vị trí.