Bùi Cách ngộ đạo: “Tiểu Xà, em ghét dẫn đường đó đúng không! Sau này anh sẽ không khen anh ta trước mặt em nữa!”
Những người khác bắt đầu sao chép đáp án, đồng loạt tán thành: “Dẫn đường đó không có gì hay cả, anh ta quá yếu, đúng, chính là như vậy.”
“Cho dù anh ta có yêu cầu được an ủi anh, anh cũng sẽ kiên quyết từ chối, yên tâm đi, anh luôn đứng về phía em.”
Hề Kiến Thanh: “…”
Cô xoay người, đưa lưng về phía bọn họ.
Thấy thái độ này của cô, các thành viên trong đội kinh ngạc kêu lên: “Chết tiệt, phá án rồi! Mau ném bó hoa đó đi, đừng để nó trước mặt Tiểu Xà nhà chúng ta, thật chướng mắt!”
Nhưng khi bó hoa sắp bị vứt vào thùng rác, Hề Kiến Thanh đột nhiên giang tay chính xác đón được nó.
Mọi người giật mình nhìn cô xác chết sống lại, thấy cô từ từ ngồi dậy, bọn họ vội vàng kê thêm vài chiếc gối sau lưng cho cô.
Phát hiện trong bó hoa có một tấm thiệp, Hề Kiến Thanh mở nó ra, bên trong viết: “Xin lỗi vì đã xâm nhập vào bức tranh tinh thần của em. Quan Hủ.”
“Việc này có gì đáng để xin lỗi sao?” Vương Sưởng băn khoăn hỏi: “Tiểu Xà, chẳng lẽ anh ta từng cố ép buộc em?”
Hề Kiến Thanh cũng không hiểu, cô không có ký ức trong tranh, có lính gác có thể nhớ, cũng có những lính gác thì không, cô thuộc nhóm sau.
Một thành viên trong đội phát hiện ra điểm mù: “Vậy tại sao anh ta lại không xin lỗi chúng ta?”
Mọi người im lặng.
Câu hỏi hay đấy.
Điều này buộc bọn họ phải thừa nhận rằng vị dẫn đường nào đó đã thiên vị nặng bên này, nhẹ bên kia, ngặt vì sĩ diện của cả nhóm, bọn họ quyết định bỏ qua chuyện này, thề sẽ không bao giờ nhắc lại.
Nhìn bó hoa trong tay, Hề Kiến Thanh nghĩ có lẽ anh đã không còn nhớ gì về quá khứ, cô cũng không muốn hỏi, chỉ xem như anh chưa nhận ra mình.
Cô nhìn các đồng đội một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Diệp Triển Tín.
“Em đã hoàn thành nhiệm vụ…” Hề Kiến hanh nghĩ mãi không tìm được từ nào phù hợp, cố hết sức thốt ra hai chữ: “Ngầu không?”
Diệp Triển Tín: “…”
Trang thứ 250 trong cuốn [Nghệ thuật thoát ế cho lính gác] nói rằng, khi một cô gái quan tâm đến việc bạn nghĩ gì về cô ấy, điều đó đồng nghĩa với việc một tình yêu đã bắt đầu.
Diệp Triển Tín ho khan một tiếng, mất tự nhiên gật đầu: “Ừ, ngầu.”
Sắc mặt của Hề Kiến Thanh cuối cùng cũng dịu lại, Diệp Triển Tín vẫn luôn bắt bẻ người khác, keo kiệt không chịu khen ai, nếu anh ta công nhận mình “ngầu”, thì chắc chắn mình thật sự rất ngầu.
May sao, tuy là một cuộc gặp lại chẳng ra đâu vào đâu nhưng cũng không hoàn toàn vô ích.
Cô đã đến thành phố nơi anh sống, sắp được thăng cấp cùng bậc với anh, chắc chắn sau này sẽ còn có cơ hội gặp gỡ.
Thấy cô không biểu hiện gì chỉ ra hiệu cố lên, Diệp Triển Tín không khỏi mỉm cười, anh ta khen cô một câu cũng có thể khiến cô vui như vậy sao ha ha ha ha!
Sau khi Hề Kiến Thanh tỉnh dậy, những người khác cũng lần lượt quay về phòng bệnh nghỉ ngơi, định bụng sẽ không bước ra khỏi cửa, nhưng đi được nửa đường Vương Sưởng bỗng dừng lại: “Ồ, nhiệm vụ đã được tính điểm, lần này điểm tích lũy không thấp đâu.”
Các thành viên lập tức than thở: “Nhiệm vụ khó khăn như vậy, điểm tích lũy là điều chúng ta xứng đáng có được! May mà không mất mạng vì kiếm tiền!”
“Tiểu Xà.” Vương Sưởng quay trở lại, ngồi xuống giường, nhìn cô với vẻ hiền từ của một người cha già: “Tổng điểm của em chắc đã đạt chuẩn S rồi đúng không, sắp được thăng cấp rồi, cả đội chúng ta đều dựa vào em đấy.”
Một đội chỉ được định hạng “S” nếu sở hữu ba thành viên có cấp bậc S trở lên. Sau khi người cha dẫn đường của hắn rời đi, trong đội chỉ còn hai thành viên cấp S, một là hắn, hai là Diệp Triển Tín. Nếu đến kỳ đánh giá cuối năm vẫn chỉ có hai người bọn họ, ES10 sẽ bị giáng xuống EA10, hắn sẽ có cảm giác tội lỗi như gia nghiệp truyền đời bị con cái bất hiếu phá hủy.