Đến nội dung chính

Chương 22: Tặng hoa

admin 772 Chữ Cài Đặt

“Phải.” Vương Sưởng đáp xong đột nhiên nhận ra người này hơi quen mắt: “Ê, anh không phải là dẫn đường của đội 1 sao?”

Người đến xin lỗi: “Vâng, tôi là Nghiêm Mân, trong lúc chiến đấu tôi hợp tác với anh, nhưng không trấn an được, thành thật xin lỗi.”

Vương Sưởng: “Cấp bậc không tương thích, không trấn an được cũng bình thường, anh đến đây làm gì?”

Nghiêm Mân: “Tôi đến tìm Hề Kiến Thanh, đội trưởng chúng tôi đã đặt hoa, nhờ tôi đem tới cho cô ấy.”

Người của đội 10 như bị sét đánh, bắn liên tiếp như súng máy: “Ai cơ? Đội trưởng của các cậu? Quán Hủ? Gửi hoa cho Tiểu Xà nhà chúng tôi? Tại sao?”

Nghe đến cái tên này, hai mắt Hề Kiến Thanh dại ra, giọng khàn đặc: “Anh nói, là ai?”

“Chính là dẫn đường được phân công cho em đó, đội trưởng Quan, Quan Hủ.” Thấy cô có vẻ rất sốc, một thành viên nhắc nhở: “À, em vẫn chưa biết à? Lão Vương, anh không nói cho Tiểu Xà biết sao?”
“Lỗi của tôi sao? Em ấy cần à? Chuyện này quan trọng không?”

“Nhưng anh ấy, ở ES6…” Hề Kiến Thanh vật lộn trong tuyệt vọng.

Nghiêm Mân giải thích: “Đội trưởng của chúng tôi trước đó ở đội 6, hai năm trước được chuyển sang đội 1, chuyện này tốn…”

Thế nhưng, từ tấm thiệp mà đội trưởng nhờ anh ta viết, có lẽ sự việc không như họ nghĩ.

Vương Sưởng tập tễnh bước về phía trước nhận hoa: “Đưa tôi đi, cảm ơn nhé.”

Sắc mặt Hề Kiến Thanh còn tái hơn lúc cô mới tỉnh, ánh mắt le lói như ngọn nến trong gió, cuối cùng vẫn tắt “phụt” một cái.

Hề Kiến Thanh từ từ kéo chăn che mặt.

“Bác sĩ! Nhóc con nhà chúng tôi hình như sắp nôn rồi!”

Hề Kiến Thanh rất muốn từ chối đối diện với tất cả những chuyện này, ngặt nỗi trí nhớ của cô quá tốt, những cuộc đối thoại trong lúc làm nhiệm vụ liên tục ùa về, cô thậm chí có thể nhớ rõ từng biểu cảm và cách nhấn nhá lên xuống trong giọng nói của anh.
[Em cần loại tiếng ồn trắng nào?]

[Sức mạnh tinh thần của tôi sẽ luôn bao phủ em.]

[Hề Kiến Thanh, em có thể điên hơn, tôi sẽ đưa em trở lại.]

Cô đã nói gì?

[Không cần.]

Trong sự kiện biến dị tập thể ở thị trấn Thanh Du vào 12 năm trước, khi đó cô mới 6 tuổi đã tình cờ thức tỉnh trở thành một lính gác, sau đó được đưa đến Bạch Tháp ở Đồng Thành để huấn luyện.

Sư phụ đã giúp cô kiểm tra danh sách những lính gác được cử đến thị trấn Thanh Du duy trì hòa bình, tất cả đều có ghi chép về tinh thần thể, chỉ có một người là ngoại lệ.

“Quán Hủ.” Sư phụ ngậm điếu thuốc, uể oải đưa tay chạm vào màn hình: “Người này đã xin khóa thông tin về tinh thần thể của mình, Bạch Tháp cũng tôn trọng nguyện vọng cá nhân của anh ta.”

Hề Kiến Thanh nhìn ảnh thẻ của anh thời niên thiếu hãy còn non nớt, cô lặng lẽ cúi đầu, chắc là vì cô, khi đó cô mất kiểm soát đã suýt hại chết anh và tinh thần thể của anh…
Ảnh trên thẻ và người cô gặp khi thực hiện nhiệm vụ dần trùng khớp, cuối cùng cô nhận ra nét mắt lông mày của cả hai thật sự giống nhau, chỉ là khí chất lắng đọng quá nhiều nên cô không nhận ra.

Rõ ràng trước khi vào đội 10 cô đã hỏi sư phụ xác nhận anh ở đội 6…

Nghĩ tới đây, Tiểu Xà càng tuyệt vọng hơn.

Bác sĩ bị đám đàn ông hối hả đẩy vào phòng bệnh, tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng cho Hề Kiến Thanh, sau đó đưa ra kết luận: “Phục hồi rất tốt, vài ngày nữa sẽ còn tốt hơn đám người không chịu nằm yên các anh.”

“Thế còn tinh thần thì sao? Tinh thần thế nào?” Vương Sưởng vội hỏi: “Sao em ấy luôn trong trạng thái nửa sống nửa chết vậy!”

Không lý gì nào những người từng chịu tổn thương tinh thần lại vui vẻ nhảy nhót ở đây, còn người bị hôn mê trong chiến đấu như cô lại ủ rũ.

“Cũng không phải lúc nào cũng như vậy đâu.” Diệp Triển Tín nói: “Lúc vừa tỉnh dậy em ấy không như thế.”

Mọi người nghe xong đều sửng sốt, âm thầm rà soát lại những gì mình đã nói.