Đến nội dung chính

Chương 18: Sự quật cường cuối cùng của cô gái nhỏ

admin 790 Chữ Cài Đặt

Hề Kiến Thanh nhân lúc tỉnh táo khi được trấn an, dù toàn thân đau đớn không tả nổi cô vẫn muốn lao tới, sinh vật biến dị dạng cây nhận ra mình sắp chết, nó liên tục triệu tập những xúc tu để ngăn cản đòn tấn công của cô, kết quả cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận bị chém làm đôi.

Tinh thể lộ ra ở miệng vết thương, Hề Kiến Thanh chưa kịp đưa tay ra lấy thì tinh thần thể bạch tuộc của đồng đội đã quấn lấy cô, kéo cô ra khỏi đống biến dị, ọp ẹp bò về phía đội 1.

Vô số công kích dồn vào vị trí một giây trước Hề Kiến Thanh mới đứng, cảm giác nhớp nháp và nghẹt thở khi bị những xúc tu dính trên người khiến cô không muốn đối mặt, nên dứt khoát để mặc bản thân ngất đi.

Khè… Khè…

Quan Hủ nhìn Trúc Diệp Thanh quấn quanh ngón út của mình, trông như một chiếc nhẫn ngọc bích.
Đây có lẽ là sự quật cường cuối cùng của cô gái nhỏ.

Anh nhìn về phía sinh vật biến dị đang vung cánh tay bọ ngựa khổng lồ mới mọc, ánh mắt hờ hững, sức mạnh tinh thần bắt đầu lan ra ngoài.

Tất cả những ai còn đủ sức chiến đấu đều cảm thấy sống lưng lạnh buốt, cảm xúc sợ hãi, đau khổ và tuyệt vọng bắt đầu bành trướng trong lòng họ, quyền kiểm soát cơ thể chỉ trong chốc lát đã bị tước mất, dưới sự chỉ huy của Quan Hủ, bọn họ lao vào cuộc chiến.

Anh lợi dụng cảm xúc tiêu cực để phá vỡ bức tranh tinh thần, đẩy những người vốn đã ở bờ vực sụp đổ rơi xuống vách núi.

Chưa từng nghe ai nói đánh nhau trong khu vực biến dị còn bị đồng đội đánh thẳng nỗi đau tinh thần thế này!

Sương sớm dày đặc, bầu trời vừa mới hửng sáng, ba chiếc xe nghiền qua bụi cỏ gai, lao từ xa tới, vừa vào phạm vi hoạt động của sinh vật biến dị đã liên tục có người xuống xe tham gia chiến đấu, một lúc sau tiếng súng và tiếng lưỡi dao xé gió đồng loạt vang lên.
Nhóm biến dị bị thu hút bởi tiếng động chiến đấu cuối cùng cũng rút lui trước sức mạnh tuyệt đối, chỉ còn lại vài kẻ tham lam vẫn nghiện ngập hít hà mùi máu trong không khí.

Rất nhanh, chúng đã chết dưới lưỡi dao của lính gác.

Trong nửa đầu năm, tháp canh số 02 do đội ES29 phụ trách tuần tra, thấy các thành viên của ba tiểu đội hầu hết đều ngã xuống, họ lập tức tham gia cứu thương, phối hợp với dẫn đường trấn an, tiêm liều lượng lớn thuốc an thần cho những người bị thương để chuẩn bị cho các dẫn đường chữa lành tổn thương về mặt tinh thần cho bọn họ.

Đội trưởng đội ES29 gửi lời xin lỗi tới ba tiểu đội: “Xin lỗi vì chúng tôi đã đến muộn, chúng tôi sẽ đưa người bị thương về thành Bạch Độ nhanh nhất có thể. Những ai bị thương nhẹ tạm thời hãy cùng chúng tôi trở về tháp canh để điều trị.”
Vương Sưởng bị thương không nhẹ, yếu ớt nói: “Hãy đưa các thành viên của đội tôi về trước, đặc biệt là… lính gác Trúc Diệp Thanh đó…”

Đội trưởng ES29: “Tất nhiên, cô ấy sẽ là một trong những người đầu tiên trở về thành phố, nhưng anh cũng phải đi cùng.”

Bùi Cách tự giác nói: “Đội trưởng Vương, anh về trước đi, tôi vẫn chịu được.”

Tinh thần thể chuột hamster tuy nhỏ nhưng cũng có cái lợi, thí dụ như bé đến mức không ai để ý nên dễ dàng thoát khỏi nguy hiểm.

“Tiểu Bùi, cẩn thận nhé.” Vương Sưởng vỗ vai anh ta.

Đội trưởng ES29 nhìn Quan Hủ, người đã hao hết sức mạnh tinh thần, gần như không đứng vững được, nhưng anh vẫn lắc đầu: “Tôi ở lại.”

Sau khi xử lý xong vết thương là việc dọn dẹp chiến trường, các thành viên đội ES29 nhìn xung quanh, khoảng 1/3 biến dị trong toàn khu có mặt ở đây, tất cả đều do những người này chém giết sao? Quả thật không khác gì sát thần…

Thông thường, các biến dị phân bố khá rải rác, số lượng lính gác ít, hiệu quả xử lý không tốt lắm, cơ hội tiêu diệt một đám lớn như vậy trong một lần thật sự hiếm có, không dám tưởng tượng sau này làm việc ở Khu 6 sẽ thoải mái cỡ nào.