Mất đi một dẫn đường cấp S là cái giá quá đắt mà Bạch Tháp có thể chấp nhận!
Vào lúc này, một bóng xanh khổng lồ ập tới, quay quanh họ làm trung tâm, cái đuôi dài quét văng cả một đám xúc tua, kéo ra một người đang hấp hối từ bên trong, rồi quăng lại đây.
Nhóm dẫn đường lúng túng đỡ lấy đồng đội, ngẩng đầu nhìn “con trăn khổng lồ” đang ôm trọn họ.
Mỗi một chiếc vảy của Trúc Diệp Thanh như những miếng ngọc to bằng bàn tay, được chạm khắc tỉ mỉ, phát ra ánh sáng mê hoặc; thân rắn to hơn thân cây, đầu rắn cao hơn ngọn cây, con ngươi dọc màu đỏ thắm nhìn xuống nhân loại bé nhỏ.
Một tinh thần thể đầy ma mị và bạo lực đến tột cùng.
Có người nhận ra không đúng, tại sao mọi người đều gọi Hề Kiến Thanh là “Tiểu Xà (rắn nhỏ)”, nhỏ cái gì mà nhỏ? Đây mà là nhỏ hả?
Quan Hủ nhìn Trúc Diệp Thanh, đợi phát hiện ở phần đuôi đỏ như ngọc của nó có vài chiếc vảy rắn hình thành một bông hoa quen thuộc, anh hơi sững lại.
Đuôi rắn quấn một vòng, quấn riêng quanh anh, sự ưu ái bảo vệ kép này khiến anh cảm thấy yên tâm, anh đặt tay lên cơ thể nó, từng nhịp lên xuống ổn định truyền vào lòng bàn tay như một sinh vật thật sự đang thở.
Nó nhìn anh từ trên cao, cái đuôi nhẹ nhàng quét tay anh.
Quan Hủ đứng im một lát, rồi khẽ cười ra tiếng.
Dù biết không đúng lúc, nhưng anh không thể nhịn được.
Đây là khoảng cách xa nhất mà Hề Kiến Thanh có thể phóng ra tinh thần thể, nhưng người vẫn chưa kịp đuổi tới.
Tinh thần thể Trúc Diệp Thanh xuất hiện kịp thời dưới chân cô, cô điều chỉnh vị trí trên không trung để tránh chất lỏng ăn mòn đang truy đuổi phía sau, kế đó rơi xuống, lất đà bật nhảy, tiến về phía trước với tốc độ cực nhanh.
Chỉ thấy một tàn ảnh lóe qua các cành cây, Hề Kiến Thanh khiêng lưỡi liềm khổng lồ từ trên trời giáng xuống, thành viên đội 10 chưa kịp thở phào thì ngay lập tức bị sinh vật biến dị khổng lồ bám sát phía sau cô làm cho kinh ngạc.
Sinh vật biến dị cỡ gần bằng voi này có nhiều đôi cánh trong suốt quạt phần phật trên lưng, theo Hề Kiến Thanh, nó cũng nhảy lên nhảy xuống nhịp nhàng. Mỗi lần cất cánh, trong miệng nó đều ngậm theo một sinh vật biến dị khác nhau.
Những đoạn chân lẽ ra không thể lành lại dần được phục hồi, đồng thời trên thân nó không ngừng phô bày những đặc trưng của các sinh vật khác. Phần đuôi có gai nhọn như ong của nó đang phun ra chất lỏng màu xanh đậm tập trung vào Hề Kiến Thanh.
Đám xúc tua trên mặt đất đã kịp thời bao bọc những tinh thể chưa được thu hồi, các tuyến thể trên bề mặt tiết ra những sợi tơ cực mảnh xuyên qua xác những biến dị đã chết, giữ cho chúng đứng dậy, chắn ngang đường Hề Kiến Thanh lao về phía đội 1.
Những tiếng chém giết ngày càng lớn khiến các sinh vật biến dị của khu EA6 trở nên bồn chồn, chúng dần tụ tập về đây.
Không đúng…
Hề Kiến Thanh nhíu mày, các biến dị hợp nhất với nhau cần thời gian, không thể lập tức tạo ra biến dị mới, hợp nhất không ổn định thậm chí có thể tự giải thể.
“Chúng đã hợp nhất trước, thống nhất ý chí bằng xúc tua.” Giọng điệu điềm tĩnh của Quan Hủ truyền đến từ tai nghe: “Tôi nghĩ, thứ chúng ta phải đối mặt không phải là một nhóm biến dị cấp A, mà là một biến dị cấp S.”
Với nguồn sức mạnh tinh thần, khả năng tấn công và trí tuệ như vậy, đủ để thống trị một phương trong khu vực biến dị cấp S rồi, không biết nó đến khu vực A rồi mới nâng lên cấp S hay từ khu vực S đến khu vực A.
Quan Hủ hy vọng là trường hợp thứ hai, nhưng lý trí mách bảo anh rằng khả năng đầu tiên cao hơn, vậy nên tình hình khu vực EA6 đã tệ hơn dự đoán.
Hơn nữa việc đội 1 gặp phục kích cũng xác nhận một suy đoán khác của anh: Có lẽ mục tiêu của biến dị này chính là bản thân anh.
Bọn họ đã đến khu 6 hai ngày trước, ban đầu chỉ là tín hiệu hơi hoạt động, nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã tăng lên gấp đôi, giống như phản ứng căng thẳng khi cảm nhận được mối đe dọa.
Hề Kiến Thanh nắm chặt cái liềm khổng lồ, bắt đầu hít sâu.
Phải điên hơn nữa, phải điên hơn chút nữa!