Đến nội dung chính

Chương 8: Tiểu Xà, cho bọn họ thấy thế nào là bản lĩnh đi

admin 744 Chữ Cài Đặt

“19:30 chính thức bắt đầu hành động, vũ khí lạnh đi trước, lấy Hề Kiến Thanh làm mũi nhọn, mở đường cho Đội 15, hỏa lực vũ khí nóng của chúng ta còn hạn chế, theo sát phía sau truy đuổi, Đội 10 hỗ trợ theo từng đoạn, bảo vệ Đội 1 tiếp tục tiến lên, cố gắng bảo tồn sức chiến đấu, không cần tiêu diệt hết, công việc dọn dẹp giao cho tháp canh hỗ trợ.”

“Từ 23:10 đến 23:40 có thể mưa, điều kiện tác chiến ở rừng gai rất khắc nghiệt, không được ham chiến, cố gắng dẫn đám biến dị đến bãi nước nông. Trước khi đến cửa hẹp vào thung lũng, xác nhận tình trạng vật tư và thương vong hai bên, khu vực này dễ bị phục kích…”

Vương Sưởng và đội trưởng ES15 nghe xong, không khỏi trao đổi ánh mắt.

Nhiệm vụ với độ khó ở cấp S thế này cũng rất hiếm gặp, nhưng vị quan chỉ huy tạm thời của bọn họ lại bình tĩnh quả quyết, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, mọi áp lực đều dần được hóa giải qua lời nói của anh.
Võ trang xong xuôi, lính gác hai đội đứng ở cửa khoang, chờ bay tới khu vực nhiệm vụ.

Vương Sưởng nhếch mép với đội trưởng ES15: “Ê, đấu nhau không, xem đội nào tiêu diệt được nhiều biến dị hơn! Đừng bảo là chúng tôi bắt nạt các cậu nhé, bên các cậu đông người.”

Đội trưởng ES15 cười xùy: “Đến lúc đó đều bận giết biến dị, ai rảnh mà đếm xem chết bao nhiêu tên.”

Vương Sưởng: “Chênh lệch giữa 50 và 60 không lớn, nhưng chênh lệch giữa 50 và 100 chắc chắn phải cảm nhận được chứ!”

Đội trưởng ES15: “Bản lĩnh không lớn, nhưng giọng điệu khí phách lại không nhỏ. Được, đấu thì đấu! Có gan hãy giết 100 con dị biến cho mọi người xem!”

Đội trưởng đã thách đấu, các thành viên ES15 cũng chẳng chịu thua kém nhìn sang đây.

Vương Sưởng quay đầu, vẫy gọi Hề Kiến Thanh: “Tiểu Xà, cho bọn họ thấy thế nào là bản lĩnh đi.”
Hề Kiến Thanh không thèm nghĩ ngợi đã lắc đầu.

Nghe có vẻ, rất nhàm chán.

Vương Sưởng: “Em còn trẻ, không biết tầm quan trọng của thể diện! Không được, chúng ta phải thắng! Thắng rồi anh… anh sẽ tìm cách đưa em vào Bộ Nghiên cứu Thực phẩm! Thế nào?”

Đây là một điều kiện vô cùng hấp dẫn, Hề Kiến Thanh chìa ngón út của mình ra.

“Anh còn lừa được em sao.” Vương Sưởng ngoéo ngón tay với cô: “Ngoéo thì ngoéo…”

Hề Kiến Thanh mở cái thùng, tiếng “lạch cạch” khiến mọi người tò mò muốn biết bên trong có gì, giây tiếp theo bọn họ đều sửng sốt mở to mắt.

Chỉ thấy cô lấy từng linh kiện ra từ trong thùng, bắt đầu lắp ráp một cách thành thạo, lưỡi liềm ba đoạn cong như trăng khuyết, cán bốn đoạn dài nặng, các bộ phận khớp với nhau phát ra tiếng kim loại trầm đục.
Đây là… một chiếc liềm khổng lồ màu đen gần bằng chiều cao của Hề Kiến Thanh!

Khiến người ta kinh ngạc là, lưỡi liềm hoàn toàn được làm từ hợp kim siêu hiếm “Thôi Kim”, loại hợp kim này có hai đặc điểm…

“Cứng” và “Đắt”!

Cứng đến mức có thể phá vỡ mọi lớp phòng thủ và tinh thể của các biến dị hiện tại, đắt đến nỗi ngay cả trong tay những lính gác thừa tiền, nó cũng chỉ xuất hiện dưới dạng nhọn, nhỏ như dao găm, riêng phần lưỡi dao gắn thêm thôi đã có giá cắt cổ.

“Mấy người điên à!” Đội trưởng ES15 gào lên: “Bắt chước ‘Thần Chết’ cũng không đến mức này đâu! Cái thứ đó đủ để mua cả một thành phố biên giới đấy!”

Trong những phi vụ cạnh khóe người khác luôn không thiếu sự góp mặt của Diệp Triển Tín: “Xem các anh thiếu hiểu biết chưa kìa, các anh có biết tại sao nó lại đứng thứ ‘34’ trong số vũ khí cấp S không?”

Không một thứ nào đứng trước nó là ngoại lệ, tất cả đều là vũ khí nóng hạng nặng, R&D-WS34 là vương giả tối cao trong vũ khí lạnh, ngoài chuỗi chữ cái lạnh lùng này, nó còn có một cái tên do chính cha đẻ của nó đặt.

Tru Dạ.