Đến nội dung chính

Chương 45

admin 478 Chữ Cài Đặt

“Cái này… Hai cô vợ có chịu không?”

“Không thì sao? Đâu thể giương mắt nhìn thằng út Triệu chết được?”

“Cũng đúng, ai mà ngờ cô Phó không thỏa mãn lại đi giết người cơ chứ?”

“Chưa nghe thấy có nhà nào con dâu lại như thế bao giờ?”

“May mà ngày trước chưa rước họa vào nhà tôi.”

“Kết thông gia cứ phải chọn chỗ biết rõ gốc gác mới yên tâm.”

“Nghe bảo nhà cô Phó trên tận thủ đô đấy.”

“Chậc chậc chậc… Người thành phố có khác ha.”

“Còn ai nói gì nữa? Trong thôn mình cũng còn khối thanh niên trí thức từ thành phố về kìa.”

“Thôi, cứ tránh xa ra một chút chứ biết sao giờ?”

“Quản cho chặt mấy thằng ranh con trong nhà vào.”

“Đúng là phải quản cho chặt.”

“Này, bà bảo cô Phó lên nhà đá phát bệnh thì làm thế nào?”

“Chắc không sao đâu? Trong nhà đá không thiếu đàn ông, biết đâu nó lại thích ở trển.”
“Khéo cô Phó mắc bệnh này nên mới bị đưa về nông thôn cũng nên?”

“Cũng có thể đấy, nghe nói trên thành phố mà bắt được tội giở trò đồi bại là ăn đạn luôn.”

“Cũng đúng, thanh niên trí thức năm ngoái về thôn nhiều bất thường. Về quê dù sao cũng dễ ra tay hơn trên thành phố.”

“Đúng thật, trước đó chẳng phải cô Phó đã cưỡng bức thằng út Triệu một lần rồi sao?”

“Hồi trước mấy thanh niên to xác trong thôn còn ghen tị với thằng ba họ Triệu, ai dè rước phải yêu tinh ăn thịt người.”

“Phủi phui cái mồm… Bây giờ không cho nói từ yêu tinh đâu.”

“Đúng đúng, không nói nữa, không nói nữa.”

Hứa Trường An cúi đầu, im lặng làm việc, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình, nghe mà mắt cứ sáng rực lên từng chặp… Đám này đúng là cao thủ suy luận!

Cứ như thế, Hứa Trường An ban ngày làm việc câu giờ, nghe hóng hớt… Dựa vào những thông tin thu thập được, cô liên tục tính toán trong đầu, để bản thân càng hòa hợp hơn với nguyên chủ trong trí nhớ.
Hai ngày nay, lục đục không ít người dân trong thôn và thanh niên trí thức bị gọi lên phòng đại đội hỏi chuyện, thời gian trôi qua trong chớp mắt.

Ngày thứ năm sau khi Phó Mẫn Mẫn bị bắt, chuyện gì đến cuối cùng cũng đến… Hôm đó Hứa Trường An đang làm việc ngoài đồng như thường lệ.

“Chị Hứa, chị Hứa… Ông nội em gọi chị lên phòng đại đội một chuyến.” Thằng Thiết Oa cháu nội đại đội trưởng đứng ở bờ ruộng, hét thật to.

“Được rồi, chị biết rồi, chị tới ngay, cảm ơn Thiết Oa nhé.”

Hứa Trường An nói xong liền điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, thong thả đi về phía phòng làm việc của đại đội.