Đến nội dung chính

Chương 44

admin 502 Chữ Cài Đặt

Dây dưa tới tận chập tối, đợi đám thanh niên trí thức về lại tiếp tục nghe mấy chuyện tám nhảm y như cũ.

Mỗi ngày đại đội đánh kẻng đi làm ba lần. Tiếng đầu tiên tầm 6 rưỡi gọi dậy, tiếng thứ hai tầm 7 giờ tập trung giao việc, tiếng thứ ba tầm 5 rưỡi chiều ghi công điểm tan làm.

Trừ dịp thu hoạch mùa thu bắt buộc ai nấy đều phải làm ngày làm đêm, bình thường đại đội ít khi can thiệp xem mỗi người nhận bao nhiêu công việc, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít. Đứa nào không đủ công điểm đổi khẩu phần ăn thì bỏ tiền túi ra mua.

Chỉ trừ loại thanh niên trí thức vừa không làm việc kiếm công điểm, vừa không có tiền mua lương thực, đại đội trưởng sẽ nhẫn tâm như gió thu cuốn lá vàng.

Thái độ của thôn đối với thanh niên trí thức rất rõ ràng: Có tiền có lương thực thì ngày nào muốn làm bao nhiêu công điểm cũng được, nhưng không được phép trốn lao động.
Còn không có tiền không có lương, mỗi ngày thấp nhất thanh niên nam phải hoàn thành 8 công điểm, thanh niên nữ là 6 công điểm. Tiêu chí hàng đầu là không cho mượn tiền mượn lương, cũng không để người ta chết đói.

Chuyện của thanh niên trí thức thì tự nội bộ giải quyết, nếu làm ầm lên thì báo thẳng lên ban thanh niên trí thức.

Còn chuyện xảy ra trước đó là do dính dáng tới Triệu Gia Bảo người trong thôn nên mới giải quyết nội bộ, nếu không thì… Hừ!

Năm ngoái có một thanh niên trí thức làm loạn, đại đội trưởng vô cùng cứng rắn mang sổ công điểm đến, trả người về ban thanh niên trí thức, khóc lóc bù lu bù loa.

Nào là con cái thành phố làm cái gì cũng không xong!

Nào là thanh niên trí thức về nông thôn toàn ăn bám!

Nào là thôn chúng tôi thật sự nuôi không nổi!

Kết quả là hiểu rồi đấy, người thanh niên trí thức kia đành phải bị đày đến nơi khó khăn gian khổ hơn.
Sáng hôm sau, Hứa Trường An cùng mọi người đi làm, nhận một công việc 2 công điểm, sau đó vừa làm tàng tàng cho có vừa hóng hớt.

Phải công nhận, hôm qua các thanh niên trí thức nói năng vẫn còn tế nhị chán, nghe mấy bà mấy thím buôn dưa lê mới gọi là đặc sắc.

“Mấy bà bảo có phải thằng ba họ Triệu vắt kiệt sức lên người mẹ nó rồi, đâm ra không trả bài nổi cho cô vợ mới, thế này chẳng trách sao xảy ra chuyện?”

“Haiz, cũng tại cô Phó nhu cầu cao quá, thằng ba họ Triệu chiều không nổi.”

“Chứ sao, thành ra không phải mất mạng rồi à?”

“Nếu chưa chia nhà, anh cả Triệu với anh hai Triệu qua phụ một tay, khéo lại chẳng mất mạng đâu.”