“Sao tôi lại nghe là vì Triệu Gia Bảo yếu sinh lý, cô Phó không thỏa mãn nên mới hạ sát thủ.”
“Nhưng tôi nghe bảo là do tối đó Triệu Gia Bảo đòi ngủ với mẹ anh ta, cô Phó không đồng ý nên mới xông vào đánh nhau.”
“Tôi lại nghe đồn… Là Triệu Gia Bảo đòi ngủ chung 3 người cùng mẹ anh ta, cô Phó không chịu.”
“Thật thế á? 3 người ngủ chung thì ngủ kiểu gì?”
“Chuyện này không thể là thật chứ? Nghe sai trái quá đi mất!”
“Ai mà biết được?”
“…”
Hứa Trường An: … Các cô mà kể chuyện này thì tôi không thấy buồn ngủ nữa đâu nhé.
Xem ra mình suy đoán không sai, chỉ cần dính dáng đến mấy chuyện tế nhị nhạy cảm, tin đồn kiểu gì cũng lan nhanh nhất có thể.
Nhờ có cái nền loạn luân mẹ con với cái vụ mộng du lót đường trước đó, tin đồn này lan còn nhanh hơn, rộng hơn và bóp méo vô lý hơn những gì cô tưởng tượng.
Đúng là đã là hóng hớt thì đều không thoát khỏi cảnh bị tô điểm thêm chút màu sắc dung tục.
Đúng là chuyện lạ có thật, tày trời quá đi mất!
Cơ mà sai trái thì cứ sai trái, dựa theo chiều hướng phát triển của tin đồn hiện tại… Vụ án quả thực đang diễn biến theo chiều hướng có lợi cho mình.
Buổi chiều, đợi mọi người đi làm, Hứa Trường An mới ra ngoài thôn lượn lờ nghe ngóng tin tức.
Kết quả là chẳng hóng được cái gì, lượn qua lượn lại thì đụng mặt đại đội trưởng.
“Đồng chí Hứa không có việc gì thì về nghỉ đi, đừng có chạy lung tung khắp nơi, nhớ ngày mai đi làm đấy.”
“Vâng ạ, chú ơi, chú xem cái này giúp cháu với. Hôm qua cháu đi bệnh viện khám, bác sĩ nói cháu bị khí huyết hao hụt, suy nhược nặng lắm, sau này phải dưỡng thân cho tốt, không thì ảnh hưởng tới tuổi thọ. Bắt đầu từ mai cháu xin nhận ít việc lấy công điểm thôi, công điểm không đủ đổi khẩu phần ăn cháu sẽ bù bằng tiền, coi như không làm phiền đại đội.”
Nói xong, Hứa Trường An liền chìa sổ bệnh án ra cho đại đội trưởng xem… Đại đội trưởng xem kỹ một lúc rồi nói: “Được, vậy mỗi ngày nhận việc 2 công điểm thôi, coi như làm nửa ngày nghỉ nửa ngày. Nhưng đồng chí Hứa phải tự biết thân biết phận, lâu dài thế này cũng không ổn đâu.”
“Chú ơi cháu hiểu mà, chú yên tâm, cháu không làm ảnh hưởng đến thôn mình đâu.”
Dù sao mình cũng chẳng ở đây bao lâu nữa, kiểu gì cũng không dây dưa tới vụ thu hoạch mùa thu.
Hứa Trường An rảnh rỗi sinh nông nổi, quyết định về nhà ngủ trưa dưỡng thần… Ngủ một giấc dậy trời vẫn còn sớm, cô vào không gian ngâm bồn, ăn chút hoa quả.