Nhốt kẻ bị bôi thuốc dẫn thú với con dã thú đang đói khát vào chung một chỗ để bước vào trận chiến sinh tử.
Xung quanh là tiếng hò reo vang dội đinh tai nhức óc của mọi người. Không biết rốt cuộc ai là người, ai là thú?
Chậc! Cái không gian này đúng là đậm mùi bóc lịch.
Nhưng cần xài thì cứ phải xài thôi. Có lẽ bản thân cô cũng chẳng phải người tốt lành gì, nồi nào úp vung nấy thôi.
Đồ trong không gian không ít, nhưng toàn là những thứ hiện tại không thể ló mặt ra ánh sáng. Phải chú ý cẩn thận không được lôi ra dùng bừa bãi, bản thân cô không muốn biến thành cục tiền di động trị giá 500.000 đâu.
Cẩn thận, bắt buộc phải khắc sâu vào tận xương tủy.
Ủa, máy tính trong phòng sách mở được này?
Không có mạng, nhưng các chương trình có sẵn vẫn xài được, cũng có thể duyệt các tập tin đã lưu trữ.
Phim, phim người lớn, rất nhiều phim người lớn.
Hạn hán lời, chẳng lẽ máy tính nào cũng dính phải lời nguyền khó đỡ này sao?
Danh sách tội phạm, sổ sách kế toán, bản đồ các mỏ khoáng sản… Nhìn tên thì chắc là của nước Mỹ.
Bản thiết kế vũ khí, ghi chép nghiên cứu thuốc.
Cuối cùng cũng thấy mấy món hữu dụng.
Bản vẽ thiết kế vũ khí thì bây giờ không đụng vào được, nhưng dược phẩm thì… Vẫn có chỗ để thao tác.
Xem xét kỹ lưỡng, không ngờ lại phát hiện ra khá nhiều bài thuốc Đông y thuần túy, các món ăn bài thuốc, phương thuốc làm đẹp…
Đồ khốn kiếp, đám này chắc chắn là ăn cắp, cướp đoạt từ nước mình ngày trước, đám súc sinh này bị nổ chết cũng đáng kiếp.
Trước tiên chọn sẵn vài phương thuốc mình cần, liệt kê toàn bộ số dược liệu ra giấy, sau đó dùng máy tính đặt báo thức, tiếp tục âm thầm hoàn thiện kế hoạch cho buổi tối trong đầu.
Hiện tại đã thoát khỏi nhà họ Triệu, tiếp theo là lúc để bọn chúng phải đền mạng.
Cứ suy đi tính lại, không biết Hứa Trường An lại thiếp đi lúc nào… Còn cô đang ngủ say sưa hoàn toàn không hề hay biết, bên ngoài người ta đang bàn tán xôn xao về mình.
Dù có biết cô cũng chẳng bận tâm. Sống trên đời ai chẳng bị người khác bàn ra tán vào, ai lại không bàn tán sau lưng người khác bao giờ.
Bên gốc cây to bên ngoài khu thanh niên tri thức…
Lục Xuyên: “Anh, anh kể cho em nghe chuyện hôm nay đi, sao em cứ thấy là lạ kiểu gì ấy?”
Chu Trạch liếc nhìn cậu ta một cái, tiếp tục tựa lưng vào thân cây bên ngoài khu thanh niên tri thức, lặng thinh không nói tiếng nào.