Cô nằm ườn trên giường sưởi chẳng muốn nhúc nhích, càng không muốn thò mặt ra ngoài tham gia mấy cái trò ngoại giao vô bổ, tung ra vài câu vô thưởng vô phạt để thỏa mãn tính hiếu kỳ của mọi người.
Dù sao bọn họ cũng chỉ là khách qua đường, có điều Chu Trạch và Lục Xuyên thì có thể xem xét tình hình rồi tính tiếp.
Hứa Trường An nhắm mắt dưỡng thần, lắng nghe đám người mồm năm miệng mười bàn tán xôn xao bên ngoài.
“Nghe bảo đồ đạc nhà họ Triệu vẫn chưa tìm thấy đâu, toàn trộm đồ ngon không đấy, đáng giá phết.”
“Không đáng giá thì trộm làm gì?”
“Chắc người trong đội lấy chứ ai.”
“Cái đó thì đương nhiên rồi.”
“Nhưng có thấy ai mang đồ lên trả văn phòng đội đâu.”
“Đồ vào tay rồi ai dại gì mà nôn ra?”
“Sao họ to gan thế nhỉ?”
“Thì cứ không nhận là xong, lương thực nhà ai chẳng giống nhà ai?”
“Thế đại đội trưởng…”
“Đông người thế biết đổ cho ai, cũng chả có bằng chứng.”
“Này, mọi người nói xem sao thanh niên Phó lại nhìn trúng Triệu Gia Bảo được nhỉ?”
“Ai mà biết được?”
“Chiều nay ra đồng, người ta nói khó nghe lắm.”
“Biết sao được? Trong mắt dân làng, thanh niên tri thức chúng ta là một ruột với nhau mà.”
“Cô ta quá đáng thật, phải đi tố cáo mới được.”
“Thế sao cô không đi đi?”
“Cô nói thế là ý gì? Cô…”
“Thôi đi, cãi nhau cái gì? Còn chê khu thanh niên chưa đủ trò cười cho thiên hạ à? Còn đòi đi tố cáo, chưa nghe lời đại đội trưởng nói hả? Mọi người bớt bớt lại có được không?”
“Bây giờ đã ảnh hưởng đến danh dự của mọi người rồi đấy.”
“Một thời gian nữa là êm xuôi thôi.”
“…”
Nghe đến đây thì chẳng buồn ngủ nữa, Hứa Trường An vừa nghe hóng hớt vừa lướt không gian xem thử.
Trước tiên gộp chung 215 đồng của Triệu Gia Bảo, 180 đồng của bà Triệu, 1300 đồng tiền mặt của Phó Mẫn Mẫn và toàn bộ tem phiếu vào một chỗ.
Những thứ khác như lương thực tinh, trứng gà, thịt hun khói cùng với đồ ăn sẵn có trong không gian nhét hết vào khu vực tĩnh. Vải vóc bông sợi các loại thì nhét luôn vào tủ quần áo trong phòng.
Đồng hồ quả quýt, đồ trang sức và thỏi vàng nhỏ thì đặt trên tủ đầu giường. Chủ yếu là vì vàng thời này với vàng trong không gian độ tinh khiết khác nhau, để riêng ra cho dễ phân biệt.
Dùng ý niệm dọn dẹp sơ sơ đồ đạc xong xuôi, Hứa Trường An tiếp tục ngắm nghía không gian.
Lúc nhìn thấy lọ thuốc dẫn thú, cô bỗng nhớ đến đấu trường thú ngày xưa từng nghe người ta kể, người và thú đấu nhau.