“Không cần nữa.”
Cuối cùng, Phó Mẫn Mẫn đành vay 500 đồng từ Chu Trạch và Lục Xuyên, hai người cùng quê thủ đô đến đây, để trả cho Hứa Trường An.
Ba người họ đều từ thủ đô đến, nghe bảo là hàng xóm trong khu đại viện của chính phủ, lớn lên cùng nhau, đồng thời cũng là những thanh niên tri thức có điều kiện tốt nhất.
Đám đông hóng hớt: … Đúng là người thành phố có tiền, 500 đồng nói mượn là mượn ngay.
“Được rồi, giải tán hết đi, ai có việc người nấy lo.” Đại đội trưởng dứt lời liền quay lưng bước vội, tựa như có chó dữ đuổi đằng sau.
500 đồng thời nay tương đương với độ dày của hai triệu kiếp trước. Hứa Trường An cẩn thận cất tiền vào túi trong áo bông, ánh mắt hờ hững liếc ngang Chu Trạch và Lục Xuyên… Hai tên này đều thuộc hạng lắm tiền nhiều của.
Nhà họ Triệu…
“Lương thực của tôi, tiền của tôi… Là cái đứa đẻ con ra không có lỗ đít nào lấy trộm thế này? Đồ trời đánh thánh đâm ơi, trứng gà của tôi…”
Bà Triệu về nhà nấu cơm thì phát hiện đồ đạc không cánh mà bay, đang ngồi khóc lóc thảm thiết như cha chết mẹ chết.
Đám đông hóng hớt nghĩ đến mấy cái chuyện ồn ào sáng giờ… Chỉ tổ mất thời gian.
Rồi lại vội vã ba chân bốn cẳng chạy đến nhà họ Triệu, hì hì… Mê coi kịch thế!
“Là mày, là mày, là bọn mày đúng không, là bọn mày, chính bọn mày đã trộm lương thực của tao, còn trộm tiền của tao nữa…”
“Cái này là cắt da xẻ thịt tao, bọn mày muốn lấy mạng tao mà… Trả đây, trả lại cho tao.”
Bà Triệu ngồi bệt dưới đất vừa đập đùi vừa khóc lóc, khóc đến mức ai nghe cũng xé ruột xé gan. Bà ta vừa khóc vừa nhìn chằm chằm đám đông xúm lại mà mắng chửi vô tội vạ. Chính cái bọn này đã ép bà ta mở cửa phòng.
“Ồn ào, ồn ào… Lại có chuyện gì nữa đây?” Hôm nay đại đội trưởng đúng là mệt bở hơi tai.
“Chú Triệu à, tiền của tôi, lương thực của tôi, trứng gà của tôi, thịt hun khói của tôi ôi, mất hết rồi, bị bọn chúng trộm sạch rồi.
Bọn chúng thông đồng với con khốn kia, chính là muốn trộm tiền của tôi.”
Bà Triệu vừa vỗ đùi bành bạch vừa khóc la om sòm, đúng là tiếng khóc thấu trời xanh.
“Trật tự, trật tự, nói rõ ra xem rốt cuộc là mất cái gì?” Đại đội trưởng lấy tay day day huyệt thái dương đang giật liên hồi.
Bà Triệu dắt Chủ nhiệm hội phụ nữ vào nhà kiểm kê. Tóm lại, đồ mất đều là lương thực tinh, tiền mặt, tem phiếu, vải vóc, trứng gà, thịt hun khói, đặc sản trên núi… Toàn là đồ tốt.