Đến nội dung chính

Chương 22

admin 492 Chữ Cài Đặt

“À đúng rồi, hồi trước nghe bảo ở thôn Thượng Hà cũng có người tối tối ra ngoài đúng không?”

“Đúng đúng đúng, hình như là bên nhà ngoại thím Thúy đấy.”

“Thím Thúy, thím Thúy, kể thử xem có phải không?”

“Có chuyện đó, cậu thanh niên tối tối ra ngoài làm gì sáng dậy chẳng nhớ. Mọi người mãi không biết, mãi đến năm ngoái lấy vợ xong vợ cậu ta mới phát hiện ra.”

“Ma tà thế cơ à?”

“Còn nữa nhé, nghe bảo thấy vậy cũng không được gọi dậy đâu.”

“Thế cậu ta tối hay ra ngoài làm gì?”

“Cái này thì chẳng rõ nữa.”

“Thế thanh niên Phó cũng bị vậy sao?”

“Chắc là thế rồi.”

“Chắc chắn luôn, không thì sao giải thích nổi.”

“Nhưng trước đây sao không ai phát hiện ra?” Có người đặt nghi vấn.

“Trước đây lạnh buốt thế, tối thò mặt ra ngoài có mà chết cóng. Chẳng phải bảo ngày nghĩ gì đêm mơ nấy sao, thanh niên Phó đâu thể nào muốn ra ngoài nộp mạng được?”
“Vậy nghĩa là thanh niên Phó cứ nhớ thương mấy đồng tiền tem phiếu của mình, rồi lúc mộng du tự đi tìm chỗ giấu đi, bây giờ thì quên béng mất?”

“Nói thừa, tiền nhà mày mày không giấu kỹ à?”

“Nhà tao đào đâu ra tiền? Đang nói thanh niên Phó cơ mà.”

“Thôi đi, ai chẳng biết ai, mày bảo thanh niên Phó có nhiều tiền thế thật à?”

“Nhà ai lại đưa nhiều tiền thế cho con gái?”

“Nghe bảo nhà thanh niên Phó làm quan to lắm.”

“Thế mày bảo cô ta giấu tiền ở đâu?”

“Tao làm sao biết được? Tao đoán nhé…”

Đám đông hóng hớt bắt đầu rục rịch, đi tìm kho báu mà… Ai chẳng khoái.

“Vậy việc thanh niên Phó nửa đêm bò đến nhà họ Triệu ngủ với đàn ông là do khát đàn ông quá à?”

Chẳng biết là tiếng thắc mắc tận đáy lòng của ai thốt ra, cả khoảng sân im lặng một giây rồi lại bùng nổ dữ dội hơn.
“Chuyện này… Ai mà biết được?”

“Cái người lúc nãy chả bảo ngày nghĩ gì đêm mơ nấy sao?”

“Cũng có khả năng này lắm.”

“Thật ra nhà tao gần khu thanh niên tri thức hơn.”

“Cổng nhà tao hỏng từ lâu rồi.”

“Nhà tao tối tối chả thích đóng cửa.”

“Này, cái lão già nhà ông nói bậy bạ gì thế?”

“Có gì đâu, ý tôi là tối phải nhớ đóng cửa, hì hì…”

“Hì hì… Đúng đấy, nhà tao cũng phải sửa lại cổng sớm, không lại bị người ta húp trọn.”

“Hì hì… Hì hì…”

“…”

Đúng là những cái mỏ hóng hớt chuyên nghiệp.

Hứa Trường An đứng lùi ra phía sau đám đông, âm thầm quan sát diễn biến câu chuyện. Nghe mọi thứ đi vào đúng luồng logic mới thở phào nhẹ nhõm.

Đại đội trưởng thấy mọi người càng nói càng hăng thì cất tiếng can ngăn: “Tất cả câm mồm cho tôi! Thanh niên Phó, chuyện này cô tính sao? Có báo công an không?”