Hứa Trường An: … Tối lửa tắt đèn trong phòng, có người ngồi dậy đi từ giường cô ta ra thì chẳng là Phó Mẫn Mẫn thì là ai?
“Cô nói láo, tối qua tôi vốn dĩ không ra ngoài, cô đang bịa chuyện!” Phó Mẫn Mẫn nói rồi toan lao ra đánh người nhưng bị Chủ nhiệm hội phụ nữ cản lại.
“Tôi không thèm nói láo, cô không tin thì hỏi người khác đi, đâu phải mỗi tôi biết.”
Lý Hồng Mai cãi lý đến cùng, chuyện đắc tội người khác phải lôi nhiều người cùng chịu trận mới được.
“Tôi cũng thấy, là thanh niên Phó tự đi ra ngoài.”
“Tôi cũng thế, tưởng cô ấy đi vệ sinh.”
“Tôi cũng thấy rồi.”
“Ai cũng tưởng cô ấy đi vệ sinh mà.”
Đám thanh niên nữ ở cùng phòng thi nhau mồm năm miệng mười làm chứng.
“Không thể nào, các người vu oan cho tôi. Chắc chắn tôi bị trúng thuốc rồi, tôi phải đi bệnh viện kiểm tra.”
Dù Phó Mẫn Mẫn không nhớ làm sao mình đến nhà họ Triệu đêm qua, nhưng chuyện xảy ra trong phòng chứa đồ sau đó… Cái trạng thái của cô ta chắc chắn không bình thường.
Chỉ cần nghĩ tới việc mình lại đi phát sinh quan hệ thân xác với loại bùn nhão rác rưởi này là cô ta đã thấy buồn nôn.
Cứ chờ đấy, sớm muộn gì tao cũng bắt mày phải chết, còn cả Hứa Trường An nữa, đáng lẽ mày phải chịu tội thay tao!
Bệnh viện…
Sau một loạt các xét nghiệm kiểm tra, Chủ nhiệm hội phụ nữ Triệu Quế Phương chìa kết quả xét nghiệm cho Phó Mẫn Mẫn.
“Thanh niên Phó tự xem đi, nếu cô nhất quyết đòi báo công an, chúng ta có thể đi ngay bây giờ. Đương nhiên, những bằng chứng và lời khai mà đội sản xuất nắm được cũng sẽ được giao nộp cho đồng chí công an.”
Nếu không hết cách thì bà chẳng muốn đi theo làm gì, chỉ tổ mất thời gian kiếm điểm công.
“Không thể nào, chuyện này không thể nào xảy ra được, kết quả kiểm tra sao lại là mọi thứ bình thường chứ?”
Phó Mẫn Mẫn không dám tin vào tờ xét nghiệm máu và nước tiểu trong tay mình.
Không có gì bất thường! Không có dư lượng thuốc!
Đột nhiên một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô ta…
Đầu óc ù ù… Tội đồi bại!
Không thể, không thể báo công an được!
Ngước lên nhìn ánh mắt khinh bỉ và thiếu kiên nhẫn của Chủ nhiệm hội phụ nữ, cô ta nhắm chặt mắt, run rẩy cất lời: “Thím Quế Phương, chúng… Chúng ta về thôi, cháu… Cháu không báo công an nữa.”
Phó Mẫn Mẫn ép bản thân phải bình tĩnh, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Giờ có báo công an cũng vô dụng, với chứng cứ hiện tại, cô ta tuyệt đối không thể thoát tội.