Nói xong, cô đứng nguyên tại chỗ, dáo dác nhìn quanh một vòng rồi nhìn chằm chằm vào phòng chứa đồ.
Mọi người đưa mắt nhìn theo ánh nhìn của cô… Rồi lục tục bước về phía phòng chứa đồ.
Hừ, động tĩnh lớn thế này mà tôi không tin các người chưa tỉnh, muốn trốn hả? Còn lâu nhé!
“Á!” Kèm theo cánh cửa phòng chứa đồ bị đạp tung, bên trong vang lên một tiếng hét chói tai.
Hứa Trường An thấy sự chú ý của mọi người đều dồn hết về phía phòng chứa đồ liền nhanh như chớp lỉnh vào phòng bà Triệu, gom sạch những món đồ nhắm trúng hôm qua, xóa sạch dấu chân rồi bước ra, trước sau chưa đầy một phút.
Còn vì sao tối qua không gom luôn?
Thứ nhất là sợ vụ “bắt trộm” buổi sáng sẽ ảnh hưởng đến vở kịch “bắt gian”, dù sao cô vẫn phân biệt rõ nặng nhẹ.
Thứ hai là để tăng số lượng người bị tình nghi. Nhiều đồ thế này sao cô tự lấy trộm được chứ?
Trong sân đông người thế này, chỉ khi nghi ngờ tất cả mọi người mới đắc tội được tất cả, như thế cũng thuận tiện cho cô hành động sau này.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hứa Trường An làm xong xuôi liền lao thẳng về phía phòng chứa đồ.
“Tránh ra, tránh ra cho tôi qua.”
Mọi người thấy đương sự lao tới cũng chủ động nhường một lối đi.
“Cái đôi mèo mả gà đồng này, đồ không biết xấu hổ! Các người quá đáng lắm.” Cô vừa chửi vừa đánh, còn tiện tay xé thêm mấy lớp áo rách bươm trên người hai kẻ kia, rách đến mức hở cả da thịt.
“Mày không muốn bị kết tội đồi bại ăn kẹo đồng thì tốt nhất là giả vờ không biết gì hết, dù sao cũng là thanh niên tri thức Phó tự chủ động tìm đến nhà mày.” Hứa Trường An nhân lúc đánh nhau nhanh mồm lầm bầm với Triệu Gia Bảo, nói xong lại tiếp tục đấm đá.
Triệu Gia Bảo đang ôm đầu chịu trận, dù sao bao năm nay được mẹ già nuông chiều, hút máu các anh làm lưu manh, đầu óc anh ta chắc chắn không ngu.
Nghe câu đó xong xâu chuỗi mọi chuyện trước sau, anh ta lập tức hiểu ra.
Hu hu hu… Người thành phố đáng sợ quá!
“Ái chà, cô gái này là ai vậy?”
“Là thanh niên tri thức Phó đúng không?”
“Hình như thế.”
“Thanh niên tri thức Phó trắng trẻo thật đấy.”
“Đâu chỉ có trắng không đâu, nhìn đằng trước kìa…”
“Hì hì… Vừa trắng vừa to.”
“Nhà họ Triệu thằng ba phúc lớn phết.”
“Kéo ra, kéo bọn họ ra, trước tiên để họ mặc quần áo đàng hoàng vào đã.” Đại đội trưởng cáu gắt quát tháo, giữa tiết trời chỉ mặc áo khoác mỏng mà toát mồ hôi ướt đẫm cả trán.