Cái không gian này… Đúng là đậm mùi bóc lịch.
Xuyên qua ánh trăng, Hứa Trường An hận thù trừng mắt nhìn Triệu Gia Bảo đang ngất lịm đi.
Tên giết người! Nếu nguyên chủ không chết, bản thân cô cũng chẳng phải chui vào đây chịu khổ đúng không?
Dù nói giết người đền mạng, nhưng nếu giờ xử anh ta luôn thì sẽ chết chùm, đành phải để anh ta sống thêm hai ngày rồi tính tiếp, tởm lợm thật.
Trước tiên, cô lấy sợi dây thừng trói Triệu Gia Bảo lại cho thật chắc chắn, sau đó đi vào phòng lấy mảnh vải rách nhét vào miệng rồi cột chặt.
Cuối cùng, cô rút một cây kim thép dài trong không gian ra, tẩm nước muối, chĩa thẳng vào đầu ngón tay Triệu Gia Bảo rồi đâm phập một nhát thật mạnh.
“Ưm… Ưm…” Mười ngón tay liền với tim.
Triệu Gia Bảo đau đớn bừng tỉnh. Anh ta co giật vặn vẹo liên hồi trên mặt đất, miệng phát ra những tiếng kêu rên rỉ “ưm ưm ưm” thống khổ.
Chưa hả giận, Hứa Trường An đè anh ta xuống, mãi đến khi đâm nát mười đầu ngón tay mới chịu dừng tay. Chờ anh ta bình tĩnh lại, cô mới lên tiếng: “Mày chỉ có một cơ hội thôi, tao hỏi mày đáp, rõ chưa?”
Triệu Gia Bảo đau đến túa đầy mồ hôi hột gật đầu lia lịa.
“Sao mày biết hôm đó tao sẽ ra bờ sông?”
Nghe xong, Triệu Gia Bảo lập tức trố mắt, sợ hãi nhìn cô chằm chằm.
“Biết ngay mà, mày tốt nhất nên thành thật khai rõ mọi chuyện cho tao, không thì…”
Vừa nãy lục lại ký ức của nguyên chủ, cô đã thấy kỳ lạ. Chỗ đó là nơi các chị em phụ nữ trong thôn hay rủ nhau ra giặt giũ, một thằng vô công rồi nghề như anh ta mò ra đó từ sáng sớm làm gì?
Bây giờ mới đầu xuân, trời vẫn còn lạnh cóng.
Hứa Trường An chọc cây kim thép vào bắp đùi non của anh ta, sau đó gỡ miếng vải rách trên miệng anh ta xuống.
“Nói đi, trước khi bịa chuyện thì hãy nghĩ xem thằng em của mày có chịu nổi không đã.”
“Đồng… Đồng chí Hứa, là… Là có người bảo tôi làm thế…”
Đợi Triệu Gia Bảo run lẩy bẩy khai hết, cô lại nhét giẻ vào miệng, đánh ngất anh ta, rồi chìm vào suy tư.
Hóa ra, vào chiều tối ngày hôm trước khi nguyên chủ trượt chân rơi xuống nước, có kẻ đã ném một gói vải nhỏ vào sân nhà họ Triệu, bên trong có một hũ mỡ lợn nhỏ, 20 đồng tiền mặt và một tờ giấy nhỏ.
Trên tờ giấy viết rõ khoảng thời gian nguyên chủ sẽ ra bờ sông giặt chăn mền vào sáng hôm sau, bảo Triệu Gia Bảo ra sớm bôi mỡ lợn lên tảng đá lớn nhất ven sông, đó là chỗ tiện lợi nhất để giặt giũ.