“Ái chà, hàng mới mẻ nha, nhìn da dẻ mịn màng thế này, đây là hàng vừa mới đến đã đưa ngay sang bên này rồi sao?”
“Chứ sao nữa, nghe bảo người có nhóm máu đặc biệt này đã được đặt cọc từ sớm rồi, giá đưa ra cao ngất ngưởng, không được làm bậy đâu, phải mổ lấy ra thật sạch sẽ.”
“Chậc chậc chậc, hời cho cô ta quá, hay là ca này chúng ta cũng mổ sống đi?”
“Ca này không được, cấp trên dặn dò kỹ rồi, ca này phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, có nhân vật lớn đang chờ đấy.”
“Thôi được rồi, quả nhiên vật hiếm thì quý, đi đâu cũng thế cả.”
“Đừng nói nữa, sắp đến giờ rồi, mau chuẩn bị đi.”
“Được rồi được rồi, mổ lấy hàng mà cũng phải chọn giờ hoàng đạo, đúng là nực cười.”
“…”
Máu đặc biệt? Không được làm bậy? Vật hiếm thì quý?
Là nhóm máu của mình đặc biệt sao?
Mổ sống? Lấy hàng? Giờ hoàng đạo?
Là mổ lấy nội tạng của mình à?
Ưm… Ưm…
Nghe đám người mặc áo blouse trắng nói chuyện, Hứa Trường An đang bị trói trên bàn mổ nước mắt đầm đìa, không ngừng vùng vẫy.
Nhìn lũ bác sĩ lòng lang dạ sói sắp sửa tiêm thuốc mê cho mình, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi nơi khóe mi.
Cuộc đời cô mới trôi qua chưa đầy một nửa, ba mươi tuổi đang ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, sao lại rơi vào cái kết cục bị mổ lấy nội tạng thế này?
Căn hộ cao cấp vừa dọn vào ở chưa được bao lâu, xe mới tậu, trong tài khoản vẫn còn số tiền tiết kiệm đủ để tự do tài chính một thời gian.
Hu hu hu… Rốt cuộc là cô bị chập cheng dây thần kinh nào mà lại nghĩ quẩn đòi ra nước ngoài du lịch chứ?
Kết quả, chuyện gì đến cũng phải đến, cô bị bắt cóc, bị bán, giờ thì sắp sửa bị mổ phanh thây.
Đoàng! Đoàng… Đoàng đoàng đoàng…
Tiếng súng nổ liên hồi vang lên cách đó không xa. Hai người mặc áo blouse trắng đưa mắt nhìn nhau, chẳng thèm đoái hoài đến Hứa Trường An, vội vã vớ lấy vũ khí chuồn thẳng.
Đôi mắt cô bỗng bừng sáng, không biết là quân đội ra tay hay là các băng đảng xã hội đen đang xử lý lẫn nhau?
Dù là gì đi nữa thì hôm nay chắc khỏi phải chết rồi đúng không? Không biết cô có được cứu không nhỉ?
Bùm! Bùm…
Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, tiếp đó là một luồng khí mạnh ùa thẳng vào phòng phẫu thuật.
Tay chân Hứa Trường An vẫn bị khóa chặt nên chẳng còn hy vọng sống sót.
Thôi bỏ đi, nổ tung hết cũng tốt. Dù sao thì cũng không thoát khỏi cái chết, cả đám nổ banh xác thế này lại càng sạch sẽ hoàn toàn, đỡ uất ức hơn.