Đến nội dung chính

Chương 1

admin 485 Chữ Cài Đặt

Đã ba ngày trôi qua, Thẩm Nam Chinh cuối cùng cũng xác định được một chuyện: Anh đã trọng sinh.

Anh thực sự đã quay về quá khứ. Chuyện trái với khoa học và quy luật tự nhiên thế này lại xảy ra trên người mình, khiến anh cảm thấy thật khó tin.

Nhưng cũng thầm may mắn vì điều kỳ diệu ấy đã chọn mình. Thời điểm này rất tốt, anh có thể cưới cô sớm hơn kiếp trước.

Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng mở cửa chợt vang lên, anh lập tức nằm xuống giường bệnh, khép hờ đôi mắt.

Đợi tiếng bước chân cùng tiếng nức nở tiến lại gần giường, anh mới vờ tỉnh giấc, tỏ ra kinh ngạc: “Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”

“Chú Hạ của con vừa báo tin, mẹ suýt nữa thì sợ chết khiếp. Con nói xem, con làm việc nghĩa thế nào mà suýt mất cả mạng thế này!”

Mẹ anh – bà Tằng Lan Huệ vừa xót xa vừa tiện tay vỗ nhẹ lên người anh một cái.
Anh ho khan hai tiếng, lập tức khiến bà vô cùng tự trách.

“Mẹ làm con đau à?”

“Không ạ, con đã dặn chú ấy đừng nói cho mẹ biết rồi mà!” Thẩm Nam Chinh nhíu chặt mày.

Thực ra anh đã tính trước chú Hạ làm viện trưởng chắc chắn sẽ báo tin cho bà, nếu không anh đã chẳng cất công chuyển đến bệnh viện Thành Đông.

Tằng Lan Huệ vốn đã mang lòng áy náy với con trai, giờ trong người càng thêm khó chịu. Trên gương mặt vẫn giữ nét mặn mà năm xưa của bà thoáng lộ ra vài phần u buồn.

“Nam Chinh, mẹ biết con trách mẹ ly hôn với ba, càng trách mẹ tái hôn với chú Hạ. Nhưng sự thật con là con trai mẹ không thể thay đổi, tình yêu thương mẹ dành cho con cũng sẽ không vơi đi một phân nào.”

Thẩm Nam Chinh hiểu, trời muốn đổ mưa, mẹ muốn đi bước nữa, chuyện này vốn dĩ không thể cản được. Hơn nữa chú Hạ quả thực rất tốt, dù đã có con chung với mẹ nhưng vẫn đối xử tử tế với anh, như vậy cũng coi như trọn tình trọn nghĩa.
Lại nói đó là chuyện của thế hệ trước, anh cũng không muốn can thiệp sâu. Mục đích chính để bà đến đây lần này vốn không phải là bàn về cuộc hôn nhân của bà, mà là hôn sự của anh.

Im lặng một lát, anh lên tiếng: “Con sắp kết hôn rồi!”

Kết hôn sao?

Đầu óc Tằng Lan Huệ có chút đình trệ: “Con ngay cả đối tượng còn chưa có mà định kết hôn với ai?”

“Đợi con xuất viện sẽ đi hỏi cưới.” Thẩm Nam Chinh nhớ tới người vợ kiếp trước vì trầm cảm mà nhảy lầu tự sát, hận không thể lập tức xuất hiện ngay trước mặt cô.