Đến nội dung chính

Chương 37: Người Đứng Sau Thành Công Cũng Cần Một Bờ Vai

admin 531 Chữ Cài Đặt

Sau khi vượt qua tin đồn về việc sao chép thiết kế, danh tiếng của May Mặc Tri Ý không những không giảm xuống mà còn được nâng lên một tầm cao mới.

Nhưng Thẩm Tri Ý hiểu rõ.

Một lần thắng lợi không có nghĩa là mọi khó khăn đã kết thúc.

Ngược lại.

Khi một người đứng ở vị trí cao hơn, những thử thách họ phải đối mặt cũng sẽ lớn hơn.

Bước sang giữa năm 1980, xưởng may nhỏ của Thẩm Tri Ý đã có hơn mười người làm việc.

Không còn là căn phòng nhỏ với vài chiếc máy may.

Không còn là những ngày cô phải tự mình làm tất cả.

Nhưng chính sự phát triển này lại khiến cô bắt đầu gặp một vấn đề mới.

Cô không còn đủ thời gian.

Buổi sáng.

Cô kiểm tra nguyên liệu.

Buổi trưa.

Cô xem tiến độ sản xuất.

Buổi chiều.

Cô gặp khách hàng.

Buổi tối.

Cô tính toán sổ sách.

Có những ngày, khi tất cả mọi người đã rời khỏi xưởng, cô mới nhận ra mình vẫn chưa ăn tối.
Lý Mai nhiều lần khuyên:

“Tri Ý, cậu không thể cứ như vậy.”

“Tớ biết.”

“Biết mà vẫn làm?”

Thẩm Tri Ý cười.

“Vì hiện tại chưa thể buông.”

Lý Mai thở dài.

“Cậu luôn nói chưa thể.”

“Nhưng nếu cứ tiếp tục, một ngày nào đó người không chịu nổi trước sẽ là cậu.”

Thẩm Tri Ý không phản bác.

Bởi vì cô biết Lý Mai nói đúng.

Nhưng cô cũng biết.

Có những giai đoạn trong cuộc đời, con người phải cố gắng nhiều hơn bình thường.

Đặc biệt là khi đang xây dựng một thứ từ con số không.

Cố Trầm Chu cũng nhận ra sự thay đổi của cô.

Cô gầy hơn.

Ánh mắt luôn có vẻ mệt mỏi.

Nhưng mỗi khi có người hỏi, cô vẫn cười và nói không sao.

Điều đó khiến anh không vui.

Một buổi tối.

Khi anh đến xưởng, đã gần mười giờ.

Thẩm Tri Ý vẫn đang kiểm tra bản thiết kế.

Anh bước đến.

“Đủ rồi.”

Cô ngẩng đầu.
“Anh đến lúc nào vậy?”

“Mười phút trước.”

“Vậy sao không gọi tôi?”

“Vì tôi muốn xem cô còn định làm đến bao giờ.”

Thẩm Tri Ý hơi ngượng.

“Tôi chỉ còn một chút nữa.”

Cố Trầm Chu nhìn chồng giấy trước mặt.

“Cô cũng nói câu này cách đây một tiếng.”

Cô bật cười.

“Anh thật sự càng ngày càng giống người quản lý của tôi.”

“Không.”

“Vậy là gì?”

Anh nhìn cô.

“Người muốn cô khỏe mạnh.”

Câu nói ấy khiến cô im lặng.

Từ trước đến nay, Thẩm Tri Ý luôn là người chăm sóc người khác.

Cô lo cho nhân viên.

Lo cho gia đình.

Lo cho tương lai.

Nhưng rất ít người hỏi cô có mệt không.

Có lẽ vì cô luôn khiến người khác cảm thấy cô mạnh mẽ.

“Cố Trầm Chu.”

“Ừ?”

“Nếu một ngày tôi thất bại thì sao?”

Anh không do dự.

“Tôi vẫn ở đây.”

Cô nhìn anh.

“Không hỏi vì sao thất bại?”

“Không.”

“Không thất vọng?”

“Không.”

“Tại sao?”
Anh bình tĩnh trả lời:

“Vì tôi quan tâm đến cô.”

Không phải đến cửa hàng.

Không phải đến thành công.

Mà là cô.

Đó là lần đầu tiên Cố Trầm Chu nói một câu rõ ràng như vậy.

Không phải lời tỏ tình.

Nhưng còn hơn rất nhiều lời hứa.

Đêm đó.

Thẩm Tri Ý nằm trên giường rất lâu.

Cô nhận ra.

Trong cuộc đời mới này.

Cô không còn chỉ có một mình chiến đấu.

Có một người sẵn sàng cùng cô đối mặt với mọi chuyện.