Khi May Mặc Tri Ý bắt đầu có vị trí trên thị trường.
Một vấn đề mới xuất hiện.
Đó là cạnh tranh.
Trước đây, khi họ còn nhỏ.
Không nhiều người chú ý.
Nhưng hiện tại, họ đã trở thành đối thủ trong mắt một số người.
Một ngày nọ.
Một khách hàng quen đến xưởng với vẻ mặt khó xử.
“Tri Ý.”
“Có chuyện gì vậy?”
Người phụ nữ do dự.
“Sản phẩm của các cô bị người khác nói không tốt.”
Thẩm Tri Ý nhíu mày.
“Nói thế nào?”
“Họ nói kiểu dáng của các cô không phải do tự nghĩ ra.”
“Họ nói các cô chỉ bắt chước người khác.”
Tin tức này nhanh chóng lan truyền.
Dù không có bằng chứng.
Nhưng trong kinh doanh.
Tin đồn đôi khi còn nguy hiểm hơn sự thật.
Lý Mai tức giận.
“Rõ ràng là họ ghen tị.”
Thẩm Thanh cũng lo lắng.
“Nếu khách hàng tin thì sao?”
Thẩm Tri Ý không trả lời ngay.
Cô biết.
Đây không còn là vấn đề của một cửa hàng nhỏ.
Đây là lần đầu tiên họ phải đối mặt với việc bị công kích.
Buổi tối.
Cố Trầm Chu hỏi:
“Cô định làm gì?”
“Chứng minh.”
“Bằng cách nào?”
“Không phải bằng lời.”
“Mà bằng sản phẩm.”
Thẩm Tri Ý quyết định đưa ra một bộ sưu tập mới.
Không chỉ đẹp hơn.
Mà phải thể hiện rõ phong cách riêng của họ.
Cô muốn mọi người hiểu.
May Mặc Tri Ý không tồn tại nhờ sao chép.
Những ngày tiếp theo.
Cô gần như sống trong xưởng.
Tìm chất liệu.
Sửa từng đường may.
Thử từng kiểu dáng.
Cố Trầm Chu nhìn cô.
Anh biết.
Đây là lúc cô nghiêm túc nhất.
Sau hơn một tháng.
Bộ sản phẩm mới hoàn thành.
Ngày giới thiệu.
Rất nhiều người đến xem.
Ban đầu vẫn có những ánh mắt nghi ngờ.
Nhưng sau khi nhìn thấy sản phẩm.
Những lời bàn tán dần biến mất.
Một khách hàng nói:
“Quần áo của cô ấy có phong cách riêng.”
“Tôi có thể nhận ra ngay.”
Câu nói đó khiến Thẩm Tri Ý nhẹ nhõm.
Buổi tối.
Sau khi mọi người rời đi.
Cố Trầm Chu đứng cạnh cô.
“Cô thắng rồi.”
Thẩm Tri Ý lắc đầu.
“Chưa.”
“Vì sao?”
“Vì hôm nay chỉ là một lần.”
“Ngày mai vẫn có thử thách khác.”
Anh nhìn cô.
“Nhưng cô không còn là cô gái có mười hai đồng bảy hào nữa.”
Cô im lặng.
Nhìn xưởng may sáng đèn.
Một lúc sau nói:
“Đúng.”
“Nhưng tôi vẫn nhớ cô gái đó.”
“Tại sao?”
“Vì cô ấy đã không bỏ cuộc.”
Cố Trầm Chu nhìn cô.
Trong khoảnh khắc đó.
Anh biết.
Anh không chỉ muốn đứng bên cạnh cô trong những ngày thành công.
Anh muốn cùng cô đi qua cả những ngày khó khăn.
Năm 1980 mới chỉ bắt đầu.
Con đường phía trước còn rất dài.
Nhưng từ giờ trở đi.
Thẩm Tri Ý và Cố Trầm Chu đã không còn chỉ là hai người cùng cố gắng.
Họ đã trở thành hai người cùng xây dựng một tương lai