Mùa hè năm 1979 đến.
Thời tiết nóng hơn.
Công việc trong cửa hàng cũng bận rộn hơn.
Sau khi điều chỉnh chiến lược, Thẩm Tri Ý bắt đầu hợp tác với một vài cửa hàng nhỏ ở thị trấn.
Số lượng đơn hàng chưa lớn.
Nhưng ổn định.
Điều khiến cô vui nhất là sản phẩm của mình bắt đầu được biết đến ngoài thôn Thanh Hà.
Nhưng cùng lúc đó, một vấn đề khác xuất hiện.
Nhân lực.
Lý Mai và Thẩm Thanh đã tiến bộ rất nhiều.
Nhưng nếu số lượng đơn tăng thêm, ba người vẫn không đủ.
Một buổi tối, Thẩm Tri Ý nói:
“Chúng ta cần thêm người.”
Lý Mai hơi lo.
“Nhưng nếu thêm người, chi phí sẽ tăng.”
“Đúng.”
“Vậy nếu không đủ tiền trả thì sao?”
Thẩm Tri Ý nhìn sổ sách.
“Đó là lý do phải tính toán trước.”
Cô không muốn tuyển người chỉ vì thiếu người.
Cô muốn xây dựng một nhóm làm việc lâu dài.
Cô bắt đầu tìm người phù hợp.
Không cần quá giỏi.
Chỉ cần chăm chỉ.
Cuối cùng, cô chọn thêm hai người phụ nữ trong thôn.
Một người tên Vương Phương.
Một người tên Hà Bình.
Cả hai đều từng làm công việc thủ công.
Nhưng chưa từng nghĩ đến việc kiếm tiền từ kỹ năng đó.
Ngày đầu tiên, Thẩm Tri Ý nói với mọi người:
“Ở đây, mọi người không phải người làm thuê.”
“Mỗi người đều là một phần của cửa hàng.”
Câu nói này khiến họ bất ngờ.
Bởi vì vào thời điểm này, phần lớn người thuê lao động đều chỉ coi người khác là nhân công.
Nhưng Thẩm Tri Ý lại muốn xây dựng cảm giác thuộc về.
Cố Trầm Chu biết chuyện.
Anh hỏi:
“Cô không sợ sau này họ rời đi sao?”
“Có.”
“Nhưng vẫn làm?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
Thẩm Tri Ý nhìn anh.
“Bởi vì nếu lúc nào cũng sợ mất, tôi sẽ không thể xây dựng được gì.”
Cố Trầm Chu im lặng.
Anh nhớ câu này.
Một ngày mưa lớn.
Một số hàng hóa chuẩn bị giao bị ướt.
Mọi người đều hoảng.
Bởi vì đây là đơn hàng quan trọng.
Nếu không xử lý tốt, cửa hàng có thể mất uy tín.
Lý Mai lo lắng:
“Phải làm sao đây?”
Thẩm Tri Ý không hoảng.
Cô lập tức phân công.
Người kiểm tra vải.
Người sấy khô.
Người liên hệ khách hàng.
Mọi việc nhanh chóng được xử lý.
Sau chuyện đó, mọi người càng tin tưởng cô hơn.
Bởi vì họ nhận ra.
Thẩm Tri Ý không chỉ biết kiếm tiền.
Cô còn biết chịu trách nhiệm.
Buổi tối, Cố Trầm Chu đưa cô về.
“Cô biết không?”
“Gì?”
“Hiện tại cô đã giống một người lãnh đạo.”
Thẩm Tri Ý bật cười.
“Tôi còn rất nhiều thứ phải học.”
“Nhưng cô đang đi đúng hướng.”
Câu nói đơn giản ấy khiến cô vui cả buổi tối.
Bởi vì lời khen từ Cố Trầm Chu luôn rất ít.
Nhưng mỗi lần nói ra đều thật lòng.