Đến nội dung chính

Chương 19: Lần Đầu Tiên Bước Ra Khỏi Thôn Thanh Hà

admin 368 Chữ Cài Đặt

Sau khi vượt qua lần cạnh tranh đầu tiên, Thẩm Tri Ý nhận ra một vấn đề.

Thôn Thanh Hà quá nhỏ.

Dù cửa hàng phát triển tốt đến đâu, thị trường ở đây vẫn có giới hạn.

Nếu muốn phát triển, cô phải bước ra ngoài.

Nhưng bước ra ngoài năm 1979 không đơn giản.

Không giống thời đại sau này, nơi một người có thể dễ dàng quảng bá sản phẩm thông qua mạng xã hội hay internet.

Mọi thứ đều cần dựa vào quan hệ, danh tiếng và sự kiên trì.

Cô bắt đầu nghĩ đến thị trấn.

Nơi đó có nhiều người hơn.

Nhu cầu cũng lớn hơn.

Nhưng đồng thời, cạnh tranh cũng lớn hơn.

Một ngày nọ, cô nói với Cố Trầm Chu:

“Tôi muốn đến thị trấn.”

Anh lập tức hiểu.

“Cô muốn mở rộng?”

“Ừ.”

“Cô đã suy nghĩ kỹ chưa?”

“Rồi.”

Cố Trầm Chu im lặng.

Sau đó hỏi:

“Nếu thất bại?”

Thẩm Tri Ý nhìn anh.

“Thì quay lại sửa.”
“Cô lúc nào cũng nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao?”

Cô cười.

“Không.”

“Tôi chỉ không muốn vì sợ thất bại mà bỏ lỡ cơ hội.”

Cố Trầm Chu quyết định đi cùng cô.

Hai người mang theo vài mẫu quần áo tốt nhất đến thị trấn.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Tri Ý thật sự bước ra khỏi phạm vi quen thuộc.

Cô quan sát từng cửa hàng.

Từng người mua.

Từng cách trưng bày.

Cô không vội bán.

Cô muốn hiểu thị trường.

Ở thị trấn, cô gặp một người chủ cửa hàng tạp hóa.

Sau khi xem quần áo, đối phương hỏi:

“Cô muốn bán sỉ?”

“Đúng.”

“Nhưng cô có thể cung cấp bao nhiêu?”

Thẩm Tri Ý thành thật:

“Hiện tại chưa nhiều.”

Người kia hơi thất vọng.

“Vậy chưa phù hợp.”

Lời từ chối đầu tiên đến rất nhanh.

Nhưng Thẩm Tri Ý không thất vọng.

Cô biết.

Một người mới bước vào thị trường lớn không thể lập tức được chấp nhận.
Buổi tối trở về, Cố Trầm Chu hỏi:

“Thất vọng không?”

“Không.”

“Vì sao?”

“Vì hôm nay tôi học được rất nhiều.”

“Cô bị từ chối mà vẫn thấy học được?”

“Đúng.”

Cô nhìn ánh đèn trên đường.

“Ít nhất tôi biết mình thiếu gì.”

Cố Trầm Chu nhìn cô.

Anh phát hiện một điều.

Thẩm Tri Ý không sợ thất bại.

Bởi vì trong mắt cô, thất bại không phải dấu chấm hết.

Nó chỉ là thông tin giúp cô điều chỉnh.

Đó là điều khiến cô khác biệt.