Cuối năm 1978.
Thẩm Tri Ý nhìn lại hành trình của mình.
Một căn nhà cũ.
Mười hai đồng bảy hào.
Ba mét vải hoa.
Đó từng là toàn bộ tài sản của cô.
Nhưng hiện tại, cô đã có khách hàng ổn định.
Có nguồn hàng riêng.
Có những người bắt đầu tin tưởng sản phẩm của cô.
Dù chưa thể gọi là thành công.
Nhưng ít nhất, cô đã bước những bước đầu tiên.
Cố Trầm Chu đứng bên cạnh nhìn cô.
“Đang nghĩ gì?”
“Nghĩ về tương lai.”
“Xa vậy sao?”
Thẩm Tri Ý cười.
“Không xa.”
“Tôi chỉ muốn biết mình có thể đi được bao xa.”
Cố Trầm Chu nhìn cô.
Lần đầu tiên anh cảm thấy một người có thể khiến anh muốn cùng nhìn về phía trước.
Đêm đó.
Thẩm Tri Ý viết kế hoạch mới.
Mở rộng sản phẩm.
Tìm địa điểm bán hàng ổn định.
Xây dựng thương hiệu.
Từng bước một.
Cô không còn là cô gái chỉ muốn kiếm tiền để sống qua ngày.
Cô đang xây dựng một giấc mơ lớn hơn.
Một đế chế.
Còn Cố Trầm Chu cũng bắt đầu hiểu.
Cuộc gặp gỡ với Thẩm Tri Ý không phải là một chuyện tình cờ.
Cô giống như một tia sáng xuất hiện trong cuộc đời vốn luôn bình lặng của anh.
Anh chưa biết tương lai sẽ ra sao.
Nhưng anh biết một điều.
Anh không còn muốn chỉ đứng nhìn cô đi về phía trước.
Anh muốn trở thành người cùng cô bước trên con đường ấy.
Năm 1978, một giấc mơ bắt đầu nảy mầm.
Và hai con người tưởng như xa lạ, đang từng bước trở thành đồng đội quan trọng nhất của nhau.