Sáng ngày thứ ba sau khi tỉnh lại, Thẩm Tri Ý đã hoàn toàn tiếp nhận sự thật rằng bản thân đã trở về năm 1978.
Cô không còn hy vọng mình sẽ tỉnh dậy trong căn phòng hiện đại quen thuộc, cũng không còn chờ đợi những âm thanh của thành phố nơi cô từng sống.
Tất cả đã trở thành quá khứ.
Hiện tại, trước mắt cô là một căn nhà đất nhỏ cũ kỹ, một người bà đã già yếu, một khoản nợ 86 đồng và mười hai đồng bảy hào ít ỏi.
Nếu là cô của trước kia, có lẽ hoàn cảnh này đủ khiến cô hoảng loạn.
Nhưng Thẩm Tri Ý của hiện tại đã từng trải qua những chuyện còn đau đớn hơn.
Cô từng có trong tay tất cả.
Cô từng có công ty, có tài sản, có danh tiếng.
Nhưng cuối cùng, cô cũng từng tận mắt nhìn những thứ ấy biến mất vì sự phản bội của người mình tin tưởng nhất.
So với việc mất đi sự nghiệp, mất đi tiền bạc, việc bắt đầu lại từ con số không không đáng sợ như cô từng nghĩ.
Ít nhất lần này, cô còn có cơ hội.
Cô còn có bà nội.
Còn có một thân thể khỏe mạnh.
Còn có ký ức và kinh nghiệm của một đời người.
Chỉ cần còn cơ hội, cô tin mình có thể xây dựng lại tất cả.
Sau bữa sáng đơn giản, Thẩm Tri Ý không ở nhà nghỉ ngơi.
Cô lấy lý do đi dạo để ra ngoài quan sát tình hình trong thôn.
Cô cần hiểu rõ nơi này.
Không phải hiểu bằng ký ức của nguyên chủ, mà bằng chính đôi mắt của mình.
Một người muốn kiếm tiền trước tiên phải hiểu người mua cần gì.
Đây là nguyên tắc mà cô luôn ghi nhớ từ kiếp trước.
Thôn Thanh Hà không lớn.
Nhà cửa san sát nhưng phần lớn đều là nhà đất.
Mọi người sáng sớm ra đồng, phụ nữ ở nhà chăm con, làm việc nhà hoặc tranh thủ may vá.
Nhìn bề ngoài, nơi này bình yên và đơn giản.
Nhưng Thẩm Tri Ý lại nhìn thấy rất nhiều thông tin.
Cô nhìn cách mọi người trao đổi hàng hóa.
Nhìn những thứ được bày bán.
Nhìn những thứ khiến người ta dừng lại lâu hơn.
Cô phát hiện một điều.
Dù cuộc sống còn khó khăn, con người vẫn có nhu cầu làm đẹp.
Những cô gái trẻ vẫn thích những màu vải đẹp.
Những người phụ nữ có gia đình vẫn muốn có một bộ quần áo mới vào dịp đặc biệt.
Chỉ là hoàn cảnh hiện tại khiến họ phải cân nhắc từng đồng.
Không phải họ không muốn.
Mà là chưa có sản phẩm phù hợp.
Thẩm Tri Ý đứng trước một quầy vải rất lâu.
Trong đầu cô dần hình thành một ý tưởng.
Buổi chiều, khi trở về nhà, bà nội đang ngồi ngoài sân nhặt rau.
Nhìn thấy cô về, bà hỏi:
“Tri Ý, hôm nay cháu đi đâu vậy?”
“Cháu đi xem một chút.”
“Xem gì?”
Thẩm Tri Ý ngồi xuống bên cạnh bà.
“Xem xem có cách nào kiếm thêm tiền không.”
Động tác trên tay bà nội dừng lại.
Một lúc sau, bà mới nhẹ giọng nói:
“Tri Ý, nhà mình không giàu, nhưng bà không muốn cháu phải chịu khổ.”
Thẩm Tri Ý nhìn mái tóc bạc của bà.
Trong lòng cô hơi chua xót.
Người phụ nữ này đã sống cả đời vất vả.
Đến tuổi này vẫn còn lo lắng cho cô.
Ở kiếp trước, cô có rất nhiều người vây quanh.
Nhưng đến lúc cô thất bại, không một ai thật sự ở bên cạnh.
Còn hiện tại, người trước mặt dù không có gì, lại cho cô thứ quý giá nhất.
Một gia đình.
“Bà.”
Thẩm Tri Ý nhẹ giọng nói.
“Cháu không thấy khổ.”
“Bây giờ cháu chỉ muốn làm cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn.”
Bà nội nhìn cô.
Không biết vì sao, bà cảm thấy cháu gái hôm nay trưởng thành hơn rất nhiều.
Trước kia Tri Ý thường hay suy nghĩ tiêu cực.
Nhưng bây giờ trong ánh mắt cô lại có sự kiên định.
Buổi tối.
Sau khi bà nội ngủ, Thẩm Tri Ý ngồi dưới ánh đèn dầu.
Cô lấy một tờ giấy cũ ra.
Bắt đầu lập kế hoạch.
Vốn hiện tại: 12 đồng 7 hào.
Mục tiêu đầu tiên: kiếm được khoản tiền đầu tiên bằng năng lực của mình.
Không vay nợ.
Không đầu tư mạo hiểm.
Không để bản thân rơi vào tình thế bị động.
Cô biết năm 1978 không giống thời đại mình từng sống.
Có những thứ cô không thể tùy tiện làm.
Muốn phát triển, cô phải thích nghi với thời đại.
Cô phải khiến người khác tin tưởng mình từng bước.
Chứ không thể đột nhiên trở thành một người hoàn toàn khác trong mắt mọi người.
Nghĩ đến đây, Thẩm Tri Ý nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời đêm ở năm 1978 không có ánh sáng rực rỡ của thành phố.
Nhưng lại có một sự yên bình mà cô đã rất lâu không cảm nhận được.
Cô khẽ siết tay.
“Mười hai đồng bảy hào…”
“Đủ rồi.”
Bởi vì cô biết.
Mọi đế chế lớn đều bắt đầu từ một điểm rất nhỏ.