Từ lực bấu vào bắp tay vừa rồi, cô đoán chừng ẩn sau lớp áo sơ mi kia ít nhất cũng phải có tám múi cơ bụng.
Tướng mạo… Dĩ nhiên là khỏi phải bàn, vẫn là gương mặt mày kiếm mắt sáng ấy. Năm đó đã đẹp trai đến mức điên đảo, giờ tóc vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán rộng, mang đậm phong thái của một người thành đạt, khí chất càng thêm nổi bật. Hắn đứng một chỗ mà trông chẳng khác ngôi sao nổi tiếng ra phố, hoàn toàn lạc quẻ với những gương mặt bình dị xung quanh.
Nơi chóp mũi như còn phảng phất hương thơm của gỗ trầm, Tống Nhược An cảm thấy trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, nhức mỏi khôn nguôi.
Chẳng hiểu sao lại thấy sống mũi cay cay muốn khóc.
“Chúng tôi đi trước đây, quay về sẽ đăng thông tin chú mèo này lên để tìm người nhận nuôi.” Cô rũ mắt, nhận lấy cuộn dây thừng trong tay Tiểu Vi, không dám nhìn sang bên cạnh thêm một lần nào nữa, quay đầu bước đi thẳng.
Tiểu Vi “Ồ” một tiếng: “Cảm ơn chị nhiều nha, chị Nhược An.”
Tống Nhược An cố gắng gồng mình để trông thật tự nhiên và lạnh nhạt, hoàn toàn lờ Kỷ Mặc Thần đang đứng bên cạnh. Cô bước nhanh về phía chiếc xe khách nhỏ rồi leo lên. “Rầm” một tiếng đóng chặt cửa lại.
“Đi thôi.” Giọng cô cũng đã bắt đầu run rẩy.
A Lương khởi động xe, kỳ quái nhìn cô một cái: “Sao lại bị dọa thành ra thế này? Ngày thường gan cô lớn lắm cơ mà?”
“Ban ngày gặp ma, đổi lại là anh thì anh có sợ không?” Tống Nhược An tì tay lên khung cửa xe chống đầu, uể oải nói.
A Lương bật cười một tiếng, chỉ nghĩ rằng cô vừa gặp sự cố nên tâm trạng không tốt, cũng không buồn gặng hỏi thêm.
Kỷ Mặc Thần bước nhanh về phía chiếc xe của mình, đuổi tài xế xuống rồi chỉ chỉ về phía Tiểu Vi cách đó không xa: “Cậu qua hỏi cho rõ tình hình của cô gái vừa rời đi, hỏi xem tại sao cô ấy lại ở đây cứu mèo, sau đó tự bắt xe về công ty.”
Tài xế nhận lệnh, lập tức chạy vội về phía Tiểu Vi.
Kỷ Mặc Thần ngồi vào ghế lái, nhấn ga đuổi theo chiếc xe khách nhỏ đang hốt hoảng chạy trốn kia.
Chẳng biết ông trời có phải cố tình hay không, thời tiết vừa rồi còn hửng nắng ấm áp, đột nhiên lại âm u. Mưa xuân tí tách rơi đập vào cửa kính xe, nhanh chóng bôi mờ thế giới trước mắt Tống Nhược An thành một mảng hỗn độn.
Hơi ẩm ướt theo khe hở cửa sổ chui vào trong, không khí trong xe hình như cũng lạnh đi vài độ. Cô co quắp trên ghế xe, cảm thấy dạ dày đột ngột co thắt thành một đoàn, ẩn ẩn đau nhói.